THỂ THAO

Thắng thuyết phục tay vợt người Thái Lan, Lý Hoàng Nam vào tứ kết giải M25 Hua Hin

Hoàng Sơn • 16-11-2023 • Lượt xem: 1192
Thắng thuyết phục tay vợt người Thái Lan, Lý Hoàng Nam vào tứ kết giải M25 Hua Hin

Sáng ngày 16/11, Lý Hoàng Nam đã có chiến thắng thuyết phục trước tay vợt người Thái Lan với tỉ số 2-0, qua đó giành quyền vào tứ kết đơn nam Giải quần vợt nhà nghề M25 Hua Hin.

Xem thêm:

Danh sách 28 cầu thủ ĐT Việt Nam lên đường sang Philippines: HLV Philippe Troussier chơi lớn

Chia tay đại diện La Liga, Hoàng Vĩnh Nguyên sẽ thi đấu đội bóng nào?

Tại giải quần vợt nhà nghề M25 Hua Hin, Lý Hoàng Nam (hạng 535) đã có màn ra quân thuận lợi khi đánh bại tay vợt số 2 của nước chủ nhà Thái Lan - Samrej Kasidit (hạng 652 thế giới) để giành quyền vào vòng 2. Tại đây, tay vợt của Việt Nam tiếp tục chạm trán với một tay vợt người Thái Lan khác là Thanapet Chanta (hạng 1.060 thế giới).

Lý Hoàng Nam có 2 chiến thắng liên tiếp trước 2 tay vợt người Thái Lan. (Ảnh: HHSC)

Với việc xếp trên nhiều bậc cũng như đẳng cấp vượt trội, Lý Hoàng Nam đã dễ dàng kiểm soát trận đấu này. Tại ván đấu đầu tiên, tay vợt quê Tây Ninh sớm tạo được sự khác biệt khi sớm vượt lên dẫn 4-2, để rồi sau đó giành chiến thắng với tỉ số 6-4.

Bước sang ván đấu thứ 2, thế trận còn diễn ra dễ dàng hơn với Lý Hoàng Nam khi anh một mạch vượt lên dẫn trước 5-0. Sự nỗ lực của Thanapet Chanta giúp anh ghi được 2 điểm trước khi nhận thất bại với tỉ số 2-6 và để thua chung cuộc với tỉ số 0-2.

Với kết quả này, Lý Hoàng Nam sẽ bước vào tứ kết gặp Moerani Bouzige. Tay vợt người Úc hiện đang xếp hạng 772 thế giới nhưng đang có phong độ vô cùng ấn tượng khi đã loại hạt giống số 3 Blake Mott (hạng 400 thế giới) với tỉ số 2-1 tại vòng 2.

Lý Hoàng Nam sinh năm 1997 tại Tây Ninh. Anh là vận động viên quần vợt Việt Nam đầu tiên vô địch một nội dung trẻ ở một giải quần vợt Grand Slam. Cụ thể, Hoàng Nam đã giành ngôi vô địch nội dung đôi nam trẻ tại giải quần vợt Wimbledon 2015. Vào ngày 17 tháng 10 năm 2022, anh xếp thứ 239 trên bảng xếp hạng của Hiệp hội quần vợt nam chuyên nghiệp (ATP), thứ hạng cao nhất mà Lý Hoàng Nam nói riêng và các tay vợt nam Việt Nam nói chung đạt được từ trước đến nay.