THỂ THAO

Thanh Nhã được AFC bình chọn trong nhóm những gương mặt trẻ đáng xem của châu Á

Nhi Phan • 17-07-2023 • Lượt xem: 1009
Thanh Nhã được AFC bình chọn trong nhóm những gương mặt trẻ đáng xem của châu Á

Cùng với 5 cầu thủ khác, Thanh Nhã được AFC bình chọn là ngôi sao trẻ đáng xem nhất của châu Á tại World Cup 2023. 

Xem thêm:
'Cơn lốc đường biên' Thanh Nhã chỉ ra điểm yếu nhất của đội tuyển nữ Việt Nam
Đội tuyển nữ Việt Nam đừng áp lực, hãy vượt qua chính mình ở World Cup

Mới đây, trang AFC đã lựa ra 6 đại diện trẻ triển vọng từ các quốc gia châu Á sẽ tham dự World Cup 2023 sắp tới đây. Trong đó, gương mặt trẻ sáng giá nhất của đội tuyển nữ Việt Nam không ai khác là Nguyễn Thị Thanh Nhã, người đã làm rung lưới của đội hạng 2 thế giới vào tháng trước. 

Chuẩn bị cho World Cup 2023, đội tuyển Việt đã giao hữu với đội số 2 thế giới Đức. Đội tuyển Đông Nam Á thi đấu tốt dù bị dẫn trước 2 -1 nhưng đã thi đấu ấn tượng trước đối thủ đáng gờm và chính Nguyễn Thị Thanh là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu đó.  

Thanh Nhã được coi là nhân tố lớn tiếp theo của bóng đá Việt Nam, một phần của đội tuyển quốc gia cho lần đầu tiên vượt qua vòng loại World Cup trước Thái và Đài Bắc Trung Hoa. Cô cũng là người góp phần giúp Việt Nam đánh bại Myanmar 2 - 0 để giành huy chương vàng tại Đại hội thể thao Đông Nam Á hồi đầu năm nay. 

Gần đây, cô đã ghi bàn vào lưới một trong những gã khổng lồ của bóng đá nữ. Tiền đạo 21 tuổi này rất muốn lặp lại màn trình diễn này tại World Cup, nơi Việt Nam được xếp vào một bảng đấu khó khăn với nhà đương kim vô địch Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha.” - Lời bình phẩm của trang AFC dành cho tiền vệ 21 tuổi của Việt Nam.


Thanh Nhã được AFC lựa chọn là gương mặt trẻ đáng xem của châu Á tại World Cup 2023. 

Cầu thủ gốc Hà Nội nhận được nhiều sự chú ý bởi khả năng bứt tốc mạnh mẽ và dứt điểm chính xác. Điều đó được thể hiện rõ nét qua chiến tích mà cô gái này để lại trên đất Đức với bàn thắng hạ gục thủ thành Merle Frohms (Đức). Kỹ năng chơi bóng đỉnh cao của tiền vệ trẻ đã nhận nhiều sự chú ý của người hâm mộ từ trước, cầu thủ Hà Nội I được ví như “Văn Toàn” phiên bản nữ trong đội tuyển quốc gia bóng đá nữ. 

Dù còn trẻ nhưng với khả năng chơi bóng tốt, “cơn lốc đường biên” Thanh Nhã được HLV Mai Đức Chung nhiều lần tín nhiệm cho suất đá chính. Trong trận đấu gặp New Zealand vừa qua, tiền vệ Hà Nội I cũng thể hiện sự xuất sắc ở những pha bứt tốc vượt đối phương nhưng Thanh Nhã vẫn còn thiếu kinh nghiệm ở những bước cuối cùng đưa bóng vào lưới.

Tiền vệ 21 tuổi được người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng sẽ một nhân tố chủ chốt cho đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023 trước những đội bóng hùng mạnh về thể lực, thể hình lẫn kinh nghiệm. 

Ngoài Thanh Nhã thì những ngôi sao trẻ được AFC điểm mặt trong lần bình chọn này là Mary Fowler (Úc), Shen Mengyu (Trung Quốc), Aoba Fujino (Nhật Bản), Casey Phair (Hàn Quốc), Isabella Flanigan (Philippines). 


Cầu thủ 20 tuổi Mary Fowler đang là tiền đạo của CLB Manchester City, đây là lần thứ 2 Fowler góp mặt tại World Cup trong màu áo của đội tuyển nữ Úc.


Shen Mengyu là tiền vệ đa năng ở tuổi 21 khi có thể chơi ở vị trí trung vệ hay tiền vệ chạy cánh, “bạn đồng trang lứa” của Thanh Nhã đã có màn trình diễn xuất sắc ở mùa giải trước cho CLB Celtic (Scotland).


Tiền vệ 19 tuổi Aoba Fujino lần đầu được tham dự World Cup cùng đội tuyển nữ Nhật Bản sau khi thi đấu bùng nổ tại WE League (giải đấu hàng đầu của Nhật Bản).


Casey Phair là cầu thủ nhỏ tuổi nhất tham dự giải vô địch bóng đá nữ thế giới (16 tuổi), cầu thủ nhập tịch của Hàn Quốc là vua phá lưới của giải bóng đá nữ U17 châu Á. 


Tiền đạo Isabella Flanigan (áo xanh) đã có 28 lần ra sân cho đội tuyển nữ Philippines với 3 chiến thắng được ghi ở tuổi 18.