THỂ THAO

Thể thao hôm nay: CLB Thanh Hóa đền 4 tỷ đồng cho ngoại binh Jelic; Campuchia chốt 37 môn thi đấu tại SEA Games 32

Hoàng Sơn • 15-03-2023 • Lượt xem: 321
Thể thao hôm nay: CLB Thanh Hóa đền 4 tỷ đồng cho ngoại binh Jelic; Campuchia chốt 37 môn thi đấu tại SEA Games 32

CLB Thanh Hóa đền 4 tỷ đồng cho ngoại binh Jelic. Campuchia chốt 37 môn thi đấu tại SEA Games 32. Saigon Heat giành vị trí Á quân ABL 2023 là những tin tức thể thao có trong hôm nay.

Xem thêm:

Ronaldo tiếp tục có hành động không đẹp tại giải VĐQG Ả Rập Xê Út

Man United trút cơn giận lên Real Betis tại Europa League

CLB Thanh Hóa đền 4 tỷ đồng cho ngoại binh Jelic

Theo một tài liệu mà FIFA đăng tải trên hệ thống, CLB Đông Á Thanh Hóa có một vụ tranh chấp với cầu thủ người Serbia Igor Jelic vào tháng 9/2022. Theo quyết định của Phòng Giải quyết Tranh chấp FIFA, đội bóng xứ Thanh phải trả 162.000 USD và lãi suất.

Hiện tại, Igor Jelic đã nhận về khoảng 170.000 USD (khoảng 4 tỷ đồng) tiền lương và khoản đền bù do CLB Thanh Hóa chi trả. Trong đó, 105.000 USD là tiền CLB Thanh Hóa vi phạm, đơn phương chấm dứt hợp đồng, phần còn lại chủ yếu là lương tháng và lãi suất 5% theo quy định.

Campuchia chốt 37 môn thi đấu tại SEA Games 32

Ban tổ chức SEA Games 32 đã chính thức chốt danh sách 37 môn thi đấu. Trong đó, có 3 môn thể thao mang tính bản sắc văn hoá dân tộc của đất nước Campuchia được đưa vào chương trình thi đấu nhằm quảng bá cho nước chủ nhà. Ngoài ra, ban tổ chức SEA Games 32 vẫn giữ nguyên quan điểm không tổ chức các môn như bắn cung, bắn súng, đua thuyền canoneing, đua thuyền rowing, bóng đá futsal, kurash…

Saigon Heat giành vị trí Á quân ABL 2023

Ở ván đấu đầu tiên chứng kiến khả năng phòng thủ chặt chẽ của đội Hongkong Eastern khi họ theo chặt chẽ gần như hoàn toàn tay ném chủ lực bên phía Saigon Heat. Ngoài ra, khả năng kiểm soát khu vực dưới rổ của đội chủ nhà Saigon Heat là không tốt để dẫn đến bị đối phương dẫn trước tới 15 điểm với tỉ số 9-24 sau hiệp đấu đầu tiên.

Ở 3 hiệp đấu còn lại, Saigon Heat dù rất cố gắng nhưng khả năng rebound kém đối thủ, cùng tâm lý nóng vội trong các tình huống dứt điểm đã khiến đại diện của Việt Nam là Saigon Heat phải nhận thất bại với tỷ số chung cuộc 60-73. Với kết quả này, Saigon Heat giành ngôi vị á quân tại ABL 2023.