THỂ THAO

Thể thao hôm nay: Công Phượng tập kín trong ngày đầu hội quân; CLB Hà Nội chuẩn bị bổ sung 2 ngoại binh

Hoàng Sơn • 11-06-2023 • Lượt xem: 898
Thể thao hôm nay: Công Phượng tập kín trong ngày đầu hội quân; CLB Hà Nội chuẩn bị bổ sung 2 ngoại binh

Công Phượng tập kín trong ngày đầu hội quân cùng ĐT Việt Nam; CLB Hà Nội chuẩn bị bổ sung 2 ngoại binh để đua vô địch V.League; Julian Alvarez đi vào lịch sử;...là những tin tức thể thao có trong hôm nay.

Xem thêm:

Ba trận giao hữu của ĐT Futsal Việt Nam tại Paraguay diễn ra như thế nào?

30 người bị bắt, đội trưởng Fiorentina bị ném vỡ đầu ở trận chung kết Conference League

Công Phượng tập kín trong ngày đầu hội quân cùng ĐT Việt Nam

Sáng ngày 11/6, tiền đạo Nguyễn Công Phượng sau khi trở về từ Nhật đã có buổi tập đầu tiên cùng ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, cầu thủ quê Nghệ An chỉ xuất hiện trên sân khi đoàn quân HLV HLV Troussier đã đóng cửa tập kín. Được biết, tại buổi tập này, Công Phượng chỉ tập cùng nhóm các tân binh tuyển Việt Nam và các cầu thủ trẻ lứa U.23 hoặc đang thi đấu ở giải hạng nhất Quốc gia.  

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ chọn ra đội hình mạnh nhất để đấu giao hữu với ĐT Hồng Kông (Trung Quốc) diễn ra vào ngày ngày 15/6. Những cầu thủ còn lại không được ra sân sẽ đá tập với CLB Công An Hà Nội vào ngày 14/6.

CLB Hà Nội chuẩn bị bổ sung 2 ngoại binh để đua vô địch V.League

Theo đó, nhằm thực hiện mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch ở mùa giải năm nay, CLB Hà Nội đã đạt thỏa thuận chiêu mộ 2 tiền đạo ngoại binh từ đầu tháng 6 và sẽ chuẩn bị công bố trong thời gian tới. Theo tìm hiểu, đội bóng thủ đô phải bỏ một khoản lót tay cùng mức lương khoảng 8.000-10.000 USD/tháng (gần 188 - 240 triệu đồng/tháng) để có được chữ ký của hai ngoại binh này.

Ở thời điểm hiện tại, CLB Hà Nội đang có được 19 điểm và đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V.League 2023. Hai đội bóng đang dẫn đầu là CLB Thanh Hóa (22 điểm, hạng 1) và đội Công an Hà Nội (21 điểm, hạng 2). Trong thời gian tới, đội bóng thủ đô cần phải có những điều chỉnh hợp lý trước khi muốn hướng tới ngôi vị cao nhất của giải đấu.

Julian Alvarez đi vào lịch sử

Theo đó, Julian Alvarez trở thành cầu thủ đầu tiên có được 4 danh hiệu bao gồm chức vô địch World Cup cùng ĐT Argentina và cú ăn 3 trong một mùa giải cùng Man City. Ngoài ra, cầu thủ 23 tuổi này cũng trở thành người trẻ nhất trong lịch sử giành được 2 danh hiệu cao nhất là chức vô địch World Cup và Champions League trong cùng một mùa giải.

Tại Man City, đây mới là mùa giải đầu tiên của anh. Tiền đạo sinh năm 2000 chuyển đến sân Etihad từ River Plate với trị giá 14 triệu bảng. Anh thương xuyên đóng vai trò dự bị cho Haaland ở mùa giải này. Dù vậy, Alvarez cũng có phong độ vô cùng ấn tượng khi ra sân 49 trận, trong đó đá chính 23 lần và ghi được 17 bàn thắng. Anh đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn của Man City, xếp sau Haaland với 52 bàn.