THỂ THAO

Thể thao hôm nay: SLNA lên ngôi vô địch U.13 Quốc gia 2023; ĐT bóng chuyền nam Việt Nam giành hạng 4 châu Á

Hoàng Sơn • 15-07-2023 • Lượt xem: 1255
Thể thao hôm nay: SLNA lên ngôi vô địch U.13 Quốc gia 2023; ĐT bóng chuyền nam Việt Nam giành hạng 4 châu Á

Sông Lam Nghệ An lên ngôi vô địch U.13 Quốc gia 2023; ĐT bóng chuyền nam Việt Nam giành hạng 4 châu Á; Carlos Alcaraz lần đầu vào chung kết Wimbledon...là những tin tức thể thao có trong hôm nay.

Xem thêm:

Đội tuyển nữ Việt Nam đừng áp lực, hãy vượt qua chính mình ở World Cup

Cái tên chắc chắn góp mặt trong đội hình U.23 Việt Nam sắp tới

Sông Lam Nghệ An lên ngôi vô địch U.13 Quốc gia 2023

Theo đó, ở trận chung kết của giải U.13 Quốc gia 2023 cuộc đối đầu giữa U.13 Sông Lam Nghệ An và U.13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong trận đấu này, hai đội đã thi đầu dè chừng và không có bàn thắng nào trong 45 phút đầu tiên. Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, U.13 Sông Lam Nghệ An bất ngờ đẩy nhanh tốc độ và lập tức họ đã có bàn thắng mở tỉ số do công của Nguyễn Minh Quân. Có được bàn thắng, đội bóng xứ Nghệ chủ động chơi chắc bên phần sân nhà. Điều này đã khiến khoảng thời gian sau đó đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. 

Chung cuộc, U.13 Sông Lam Nghệ An có chiến thắng sát nút 1-0 trước U.13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, qua đó đăng quang chức vô địch giải U.13 Quốc gia 2023.

ĐT bóng chuyền nam Việt Nam giành hạng 4 châu Á

Tại trận tranh hạng 3 giải giải bóng chuyền AVC Challenger Cup 2023, ĐT bóng chuyền nam Việt Nam có màn so tài với ĐT bóng chuyền Hàn Quốc. Trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn, thầy trò HLV Trần Đình Tiền gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu này.

Điều này được cụ thể sau 4 ván đấu khi ĐT bóng chuyền nam Việt Nam để thua chung cuộc với tỉ số 1-3. Với kết quả này, ĐT bóng chuyền nam Việt Nam kết thúc AVC Challenger Cup 2023 với vị trí thứ 4 chung cuộc. Đây được xem là kết quả ngoài mong đợi trước khi giải diễn ra. 

Carlos Alcaraz lần đầu vào chung kết Wimbledon

Với chiến thắng áp đảo trước Daniil Medvedev với tỉ số 3-0, tay vợt số 1 thế giới - Carlos Alcaraz đã có lần đầu tiên góp mặt tại một trận chung kết Wimbledon. Ngoài ra, anh cũng là tay vợt thứ 3 của Tây Ban Nha được chơi trận chung kết Grand Slam trên mặt sân cỏ khi trước đó là Manolo Santana và Rafael Nadal.

Đối thủ của Carlos Alcaraz tại trận chung kết là đương kim vô địch Novak Djokovic. Cuộc đối đầu lần này cũng sẽ xác định ai sẽ là tay vợt xếp vị trí số một thế giới sau giải.