THỂ THAO

Thể thao hôm nay: U.22 Thái Lan bị phạt nặng sau vụ hỗn chiến; Nguyễn Thị Oanh nhận huân chương lao động hạng nhì

Hoàng Sơn • 23-05-2023 • Lượt xem: 239
Thể thao hôm nay: U.22 Thái Lan bị phạt nặng sau vụ hỗn chiến; Nguyễn Thị Oanh nhận huân chương lao động hạng nhì

U.22 Thái Lan bị phạt nặng sau vụ hỗn chiến với Indonesia tại SEA Games 32; Chủ tịch Sông Lam Nghệ An bác bỏ tin đồn cắt thưởng cho cầu thủ; Nguyễn Thị Oanh nhận huân chương lao động hạng nhì,... là những tin tức thể thao có trong hôm nay.

Xem thêm:

Thể thao hôm nay: Việt Nam mất suất dự AFC Champions League; Huỳnh Như nhận tin vui từ Lank FC

Kết quả vòng 4 Giải hạng nhất Quốc gia 2023: Các đội bóng mạnh đều có được kết quả thuận lợi

U.22 Thái Lan bị phạt nặng sau vụ hỗn chiến với Indonesia tại SEA Games 32

Liên đoàn bóng đá Thái Lan mới đây đã có án phạt nặng cho cả 5 thành viên của U.22 Thái Lan sau vụ hỗn chiến tại SEA Games 32. Theo đó, 3 người trong ban huấn luyện U.22 Thái Lan sẽ bị cấm làm nhiệm vụ ở các cấp độ đội tuyển trong vòng 1 năm gồm ông Prasadchok Chokmoh (HLV thủ môn), ông Mayed Madad và ông Patrawut Wongsripuek (Lãnh đạo đội). Được biết theo thông cáo của Liên đoàn bóng đá Thái Lan, những thành viên này đều bị phạt nặng do có kiến thức, kinh nghiệm và tuổi tác trưởng thành hơn so với lứa các cầu thủ U.22. Thế nhưng, đây lại là 3 cá nhân đã không giữ được bình tĩnh và khởi nguồn cho màn hỗn chiến với U.22 Indonesia.

Trong khi đó, 2 cầu thủ của U.22 Thái Lan gồm thủ môn Sophonwit Rakyath và cầu thủ Teerapak Pruengna sẽ phải nhận án phạt cấm thi đấu các cấp độ đội tuyển trong vòng 6 tháng.

Hiện tại, đây mới chỉ là án phạt từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Được biết, Liên đoàn bóng đá châu Á sẽ còn có án phạt riêng cho những trường hợp trên.

Chủ tịch Sông Lam Nghệ An bác bỏ tin đồn cắt thưởng cho cầu thủ

Mới đây, Chủ tịch CLB SLNA, ông Trương Sỹ Bá khẳng định sẽ thay đổi cơ chế thưởng nhưng không phải cắt hẳn như những tin đồn trước đó: "Tùy vào mức độ quan trọng của từng trận đấu, sự cống hiến và đóng góp của các cầu thủ mà chúng tôi có những chế độ khác nhau sao cho phù hợp, thay vì đưa ra một con số đóng khung như quy chế trước kia.

Tôi xin nhấn mạnh là không bỏ thưởng. Nhưng đội sẽ có cách làm khác sao cho phù hợp hơn”, ông Trương Sỹ Bá - chủ tịch CLB Sông Lam Nghệ An nói.

Cuối tuần này, Sông Lam Nghệ An sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn đến CLB Công An Hà Nội. Đây được xem là thử thách lới với thầy trò HLV Huy Hoàng khi mà đội bóng thuộc bộ công an đang có phong độ cao ở thời gian gần đây. 

Nguyễn Thị Oanh nhận huân chương lao động hạng nhì

Mới đây, trong buổi lễ biểu dương các VĐV và HLV đạt thành tích cao ở SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh đã vinh dự nhận huân chương lao động hạng nhì. Tại 4 kỳ SEA Games liên tiếp, Nguyễn Thị Oanh đã đoạt được 12 huy chương vàng ở các nội dung cá nhân. Đây được xem là thành tích vô cùng ấn tượng của Nguyễn Thị Oanh.

Ngoài ra tại buổi lễ, các VĐV khác đã được nhận huân chương lao động hạng ba bao gồm: VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền (3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc), các VĐV bơi lội như Trần Hưng Nguyên (3 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ); Phạm Thanh Bảo (2 HCV, phá 2 kỷ lục SEA Games), Nguyễn Huy Hoàng (2HCV, 1 HCĐ).