THỂ THAO

Thể thao hôm nay: Xác định 2 cái tên đầu tiên vào tứ kết VCK U.17 châu Á 2023; PSG sắp có huấn luyện viên mới

Hoàng Sơn • 19-06-2023 • Lượt xem: 1023
Thể thao hôm nay: Xác định 2 cái tên đầu tiên vào tứ kết VCK U.17 châu Á 2023; PSG sắp có huấn luyện viên mới

Xác định 2 cái tên đầu tiên vào tứ kết VCK U.17 châu Á 2023; PSG sắp có huấn luyện viên mới; Nguyễn Thị Mỹ Trang giành tấm HCĐ tại giải vật châu Á;...là những tin tức thể thao có trong hôm nay.

Xem thêm:

Người hâm mộ thất vọng bỏ về khi trận giao hữu Việt Nam và Hồng Kông chưa kết thúc

Thể thao hôm nay: Việt Nam giành 4 HCV Olympic Hóa học Quốc tế; Harry Kane đi vào lịch sử đội tuyển Anh

Xác định 2 cái tên đầu tiên vào tứ kết VCK U.17 châu Á 2023

Tại lượt trận thứ 2 của bảng A diễn ra vào hôm nay (18/6), cả U.17 Thái Lan và U.17 Yemen đã trở thành hai đội bóng đầu tiên tiến vào tứ kết giải U.17 châu Á 2023 sau khi đều giành tuyệt đối 6 điểm.

Cụ thể, trước đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á là U.17 Malaysia, U.17 Thái Lan thi đấu áp đảo hoàn toàn và giành chiến thắng cách biệt với tỉ số 3-0. Những cầu thủ ghi bàn cho “voi chiến” lần lượt là Pacharaphol Lekkun, Chanasorn Choklap và Chanothai Kongmeng.

Trong khi đó ở đấu diễn ra sớm hơn, U.17 Yemen dù được đánh giá vượt trội nhưng phải rất chật vật để có chiến thắng trước U.17 Lào với tỉ số 2-1.

PSG sắp có huấn luyện viên mới

Mới đây, theo truyền thông châu Âu, ông Luis Enrique sẽ trở thành tân HLV trưởng của PSG ở mùa giải sắp tới. Cụ thể, tờ The Athletic xác nhận, nhà đương kim vô địch nước Pháp đang tiến hành đàm phán và hy vọng sớm thành công trong việc bổ nhiệm huấn luyện viên mới vào tuần tới.

Trong sự nghiệp cầm quân của Luis Enrique, ông đã có được 9 danh hiệu tập thể, bao gồm cú ăn ba cùng Barcelona tại mùa giải 2014/2015. Sau đó, ông trở thành HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha và giúp “bò tót” vực dậy sau màn thể hiện thất vọng ở World Cup 2018 với việc đưa đội bóng này vào bán kết EURO 2020 và chung kết UEFA Nations League 2020/2021. 

Nguyễn Thị Mỹ Trang giành tấm HCĐ tại giải vật châu Á

Tại nội dung 55kg giải vật U.23 châu Á 2023, các vận động viên sẽ thi đấu vòng tròn một lượt. Nguyễn Thị Mỹ Trang đã xuất sắc để có được 2 chiến thắng trước các đối thủ Aruuke Kadyrbek Kyzy (Kyrgyzstan) và Jyoti Jyoti (Ấn Độ). Với thành tích ấn tượng này, Mỹ Trang đã có tấm HCĐ đầu tiên của đội vật nữ trẻ Việt Nam ở giải đấu lần này.

Ngoài ra, tại hạng 50kg nữ vật tự do, Việt Nam còn có một vận động viên khác là Triệu Thị Yến. Tại đây, cô đã vào đến trận tranh hạng ba nhưng sau đó lại để thua Oyundari Ganbat (Mông Cổ) với tỉ số 0-6 và chấp nhận rời giải đấu với không có được tâm huy chương nào.