THỂ THAO

Thể thao hôm nay: Xác định 3 CLB châu Âu tham dự FIFA World Cup 2025; Alcaraz lần đầu tiên vào bán kết trên mặt sân cỏ

Hoàng Sơn • 25-06-2023 • Lượt xem: 905
Thể thao hôm nay: Xác định 3 CLB châu Âu tham dự FIFA World Cup 2025; Alcaraz lần đầu tiên vào bán kết trên mặt sân cỏ

Việt Nam giành 30 tấm HCV tại giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi trẻ Đông Nam Á 2023; Xác định 3 CLB châu Âu tham dự FIFA World Cup 2025; Alcaraz lần đầu tiên vào bán kết trên mặt sân cỏ;...là những tin tức thể thao có trong hôm nay.

Xem thêm:

Bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục phát huy chuỗi trận bất bại tại AVC Challenge Cup 2023

Đội tuyển cầu mây Việt Nam đoạt 2 HCV ở giải vô địch châu Á

Việt Nam giành 30 tấm HCV tại giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi trẻ Đông Nam Á 2023

Tại giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi trẻ Đông Nam Á 2023 đang tranh tài tại Thái Lan, đội tuyển cờ vua trẻ Việt Nam đã có chiến thắng tuyệt đối ở nội dung cờ tiêu chuẩn để xuất sắc giành được 30 tấm huy chương vàng.

Cụ thể, những vận động viên mang về tấm huy chương vàng cho đoàn Việt Nam gồm: Nguyễn Nhật Khương và Nguyễn Xuân Phương (cá nhân nam, U.8), Nguyễn Vương Tùng Lâm và Huỳnh Lê Minh Hoàng (cá nhân, U.14), Hoàng Minh Hiếu (cá nhân nam, U.10), Đinh Nho Kiệt (cá nhân nam, U.16), Nguyễn Quốc Hy (cá nhân nam, U.18). Đối với cá nhân nữ, chúng ta có HCV U.8 của Trần Hoàng Bảo An;  HCV U.10 của Trần Dương Hoàng Ngân, Thái Ngọc Phương Minh; HCV U.12 của Nguyễn Hồng Hà My, Vũ Nguyễn Bảo Linh; HCV U.14 của Mai Hiếu Linh; HCV U.16 của Nguyễn Hà Khánh Linh. Tại nội dung U.16 cá nhân nữ, HCV U.18 của Nguyễn Mỹ Hạnh An; HCV U.20 của Bạch Ngọc Thùy Dương.

Ngoài ở các nội dung cá nhân, đội tuyển cờ vua trẻ Việt Nam cũng mang về những tấm HCV về đồng đội. Theo đó, chúng ta giành vô địch các nội dung đồng đội gồm U.8 nam; U.10 nam; U.12 nam; U.14 nam; U.16 nam; U.18 nam; U.8 nữ; U.10 nữ; U.12 nữ; U.14 nữ; U.16 nữ; U.18 nữ và U.20 nữ.

Xác định 3 CLB châu Âu tham dự FIFA World Cup 2025

FIFA World Cup Club 2025 có sự đổi mới khi giải đấu đầu tiên có sự góp mặt của 32 CLB trên khắp thế giới. Trong đó, châu  u là nơi có nhiều đội tham dự nhất với 12 đội bóng. Ở thời điểm hiện tại, Real Madrid, Man City và Chelsea là 3 CLB châu Âu đầu tiên có vé tham dự FIFA World Cup Club 2025 khi họ là các đội bóng giành chức vô địch Champions League ở 3 mùa giải gần nhất (2021, 2022 và 2023).

Trong khi đó, 9 đội bóng khác ở các châu lục cũng đã có suất tham dự bao gồm: Al Hilal, Urawa Reds Diamonds (châu Á), Al Ahly, Wydad Casablanca (châu Phi), Monterrey, Seattle Sounders, Club Leon (khu vực CONCACAF), Palmeiras và Flamengo (Nam Mỹ).

Alcaraz lần đầu tiên vào bán kết trên mặt sân cỏ

Được đánh giá là hạt giống số 1 tại giải Queen's Club Championship, Alcaraz đã dễ dàng vượt qua Grigor Dimitrov với tỉ số 2-0 (6-4, 6-4) để lần đầu có mặt tại vòng bán kết trên mặt sân cỏ. Tại đây, tay vợt người Tây Ban Nha sẽ chạm trán đối thủ người Mỹ Sebastian Korda. Tay vợt đánh bại Cameron Norrie (Anh) tỉ số 6-4; 7-6 để vào bán kết.