THỂ THAO

Thể thao Việt Nam với bài toán chỉ tiêu ở SEA Games 32

DDVN • 03-04-2023 • Lượt xem: 306
Thể thao Việt Nam với bài toán chỉ tiêu ở SEA Games 32

Thống trị SEA Games 31 với số lượng HCV vượt trội, nhưng đoàn thể thao Việt Nam chỉ đặt chỉ tiêu xếp 3 hạng đầu toàn đoàn ở SEA Games 32 diễn ra vào tháng 5 tới tại Campuchia.

Vì sao không đặt chỉ tiêu nhất toàn đoàn ?

Ông Trần Đức Phấn, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 31 và tiếp tục giữ vai trò này ở SEA Games 32, cho biết chỉ tiêu tốp 3 lần này là phù hợp với tình hình thực tế. "Ở SEA Games 32, chủ nhà Campuchia cắt bỏ rất nhiều môn thế mạnh của Việt Nam như đua thuyền, bắn súng, bắn cung…, trong khi các môn võ cũng bị khống chế về số lượng nội dung tham dự. Việc cắt giảm trên khiến thể thao Việt Nam hao hụt khoảng 50 - 60 HCV. Ngoài ra còn có những yếu tố khác nên theo tính toán thì khả năng đoàn thể thao Việt Nam đoạt từ 100 - 120 HCV ở SEA Games 32 và xếp trong tốp 3 toàn đoàn, bởi các nước như Thái Lan, Indonesia và chủ nhà Campuchia đang có sự chuẩn bị rất tốt", ông Phấn nói.


Thể thao Việt Nam đặt chỉ tiêu xếp 3 hạng đầu toàn đoàn ở SEA Games 32 (Ảnh: ĐỘC LẬP)

Về ý kiến cho rằng thể thao Việt Nam phải đặt chỉ tiêu bảo vệ ngôi vị số 1 ở SEA Games 32, nguyên Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cho biết: "Không thể lấy số lượng 205 HCV vượt trội ở SEA Games 31 (Thái Lan xếp nhì với 92 HCV) để áp đặt chỉ tiêu thể thao Việt Nam phải giữ ngôi đầu ở SEA Games 32. Bởi lẽ để đưa ra chỉ tiêu này, ngành thể thao phải căn cứ vào các môn, các nội dung được tổ chức ở SEA Games 32.

Ban huấn luyện các bộ môn sẽ tính toán được khả năng đoạt HCV thông qua việc đánh giá được trình độ VĐV Việt Nam, so sánh với đối thủ, từ đó đưa ra chỉ tiêu. Ngành thể thao sẽ căn cứ vào báo cáo từ các bộ môn để cho ra con số tổng chỉ tiêu. Tất nhiên phải tính toán đến các yếu tố "thiên thời - địa lợi - nhân hòa", trong điều kiện cơ sở vật chất và trọng tài cũng là vấn đề nan giải ở các đấu trường như SEA Games. Đưa ra chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tế, có căn cứ rõ ràng cũng giúp giải quyết áp lực cho đoàn thể thao Việt Nam".

Chú trọng các môn ASIAD, Olympic

Ông Nguyễn Hồng Minh nói: "Lâu nay tôi vẫn kêu gọi thể thao Việt Nam không nên phụ thuộc vào SEA Games mà phải tính toán đầu tư mạnh mẽ cho các môn Olympic. Chúng ta không cần tham gia các môn lạ, các môn mà cứ đến lượt nước này đăng cai thì đưa vào rồi đến kỳ SEA Games khác lại không có nữa. Thể thao Việt Nam phải kiên trì, cần ủng hộ về chủ trương được đầu tư nhất quán, đúng hướng. Chúng ta phải chấp nhận có thể ít HCV ở SEA Games để sớm cải thiện thành tích ở ASIAD, Olympic".

Chốt số lượng đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn cho biết trong tuần này sẽ gửi danh sách đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 lên Bộ VH-TT-DL phê duyệt. Sau nhiều lần điều chỉnh, đoàn thể thao Việt Nam cắt giảm số lượng xuống trên dưới 1.000 người (giảm khoảng 200 thành viên so với dự kiến ban đầu), trong đó có khoảng 700 VĐV. "Thuận lợi của đoàn thể thao Việt Nam là nhiều môn vẫn duy trì được trạng thái kể từ sau SEA Games 31. Tâm lý các VĐV cũng ổn định, ai cũng khát khao được thi đấu, chinh phục đấu trường vừa tầm như SEA Games", ông Phấn nói. Lễ xuất quân tham dự SEA Games 32 dự kiến diễn ra vào ngày 19.4 tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn cho biết ở cuộc họp của Hội đồng thể thao Đông Nam Á mới đây tại Thái Lan đã đề cập vấn đề trên. Từ đó đi đến quyết định kể từ SEA Games 33 diễn ra năm 2025 tại Thái Lan sẽ tập trung tổ chức các môn thể thao ASIAD, Olympic. Trong đó chỉ cho phép có mặt tối đa 2 môn truyền thống của chủ nhà hoặc không thường xuyên xuất hiện ở SEA Games. Các môn này cũng bị giới hạn tối đa 8 nội dung chứ không phải lên tới trên 20 nội dung như hiện nay. "Đó là bước ngoặt để thể thao khu vực ngày càng mạnh ở các môn thể thao phổ biến. Thể thao Việt Nam hiện nay cũng đang đầu tư để liên thông nhiệm vụ từ SEA Games đến ASIAD và Olympic", ông Trần Đức Phấn nói.

Theo Hoàng Quỳnh/Thanhnien.vn