THỂ THAO

Thua tay vợt hạng 248 thế giới, Lý Hoàng Nam kết thúc hành trình tại Challenger Playford 2

Châu Sơn • 26-10-2023 • Lượt xem: 1214
Thua tay vợt hạng 248 thế giới, Lý Hoàng Nam kết thúc hành trình tại Challenger Playford 2

Ngày 26.10 tại Úc, Lý Hoàng Nam (hạng 470 ATP) thua ngược hạt giống số 8 Tristan Schoolkate (Úc, hạng 248 ATP) ở vòng 2 nội dung đơn nam giải quần vợt City of Playford - giải nằm trong hệ thống Challenger Tour 75.

Bị đánh giá thấp hơn đối thủ chủ nhà nhưng Lý Hoàng Nam phát huy được kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu, giành chiến thắng ấn tượng 6/3 ở ván đầu. Đó là ván đấu mà tay vợt số 1 Việt Nam tự tin tung ra những cú đánh hiểm hóc khiến Tristan Schoolkate vất vả chống đỡ.

Sang ván hai, Lý Hoàng Nam chơi tốt hơn nhưng Tristan Schoolkate dần bắt nhịp được trận đấu. Tài năng 22 tuổi của quần vợt Úc hiệu quả hơn ở những pha giao bóng lên lưới ghi điểm và có được chiến thắng 6/4, cân bằng tỷ số 1-1.


Đối thủ của Hoàng Nam - Tristan Schoolkate đang có phong độ khá cao trong thời gian qua (Ảnh: Tennis Australia)

Với nền tảng thể lực sung mãn, Tristan Schoolkate thi đấu áp đảo trước Lý Hoàng Nam ở ván ba quyết định, giành chiến thắng cách biệt 6/2, khép lại thắng lợi chung cuộc 2-1 và giành vé vào tứ kết nội dung đơn nam.

Tuy nhiên, với sự hưng phấn về tâm lý, Tristan Schoolkate đã thắng ván này với tỉ số 6-2, hoàn tất cuộc lội ngược dòng thắng chung cuộc 2-1 trước Lý Hoàng Nam.


Dừng chân ở vòng 2 nội dung đơn nam, Lý Hoàng Nam tiếp tục thi đấu tứ kết nội dung đôi nam giải Challenger tại Úc

Chiến thắng này giúp Schoolkate lọt vào tứ kết Challenger Playford 2, nơi anh sẽ đối đầu với một trong 2 đối thủ: Thanasi Kokkinakis hoặc Chak Lam Coleman Wong. Trong khi đó, Hoàng Nam vẫn sẽ tiếp tục hành trình của mình ở nội dung đôi nam cùng người đánh cặp Hong Seong Chan.

Sau khi nhận thất bại trước Tristan Schoolkate và bị loại ở nội dung đơn nam giải quần vợt Challenger Playford 2 2023, Lý Hoàng Nam tiếp tục tranh tài cùng người bạn cặp Hong Seong Chan ở vòng 1/8 nội dung đôi nam, đối đầu với cặp Rio Noguchi/Arthur Weber.

Dù đã từng có thời gian thi đấu cùng nhau ở 1 số giải đấu quốc tế, song cặp đôi Hoàng Nam/Seong Chan lại nhập cuộc thiếu tự tin, sớm đánh mất 2 break-point vào tay đối thủ sau 5 game đấu đầu tiên. 

Trong khoảng thời gian sau đó, cả hai tay vợt đã chơi cố gắng và tập trung cao độ, và họ đã có được thành quả. Tận dụng sự chuệch choạc của Noguchi và Weber, Hoàng Nam và Seong Chan đã lấy lại được 2 break-point đã mất, đưa trận đấu vào loạt tie-break căng thẳng. 


Hoàng Nam (giữa) và Seong Chan (trái) tập luyện tại Úc

Tại đây, cặp đôi Noguchi/Weber đã chơi hay hơn và giành chiến thắng với tỉ số 7-5. Sự cân bằng của cặp đấu tiếp tục được thể hiện ở set đấu thứ 2 khi hai bên giằng co từng điểm số 1. Sự cân bằng của cặp đấu tiếp tục được thể hiện ở set đấu thứ 2 khi hai bên giằng co từng điểm số 1.

Đây được xem là một kết quả tương đối đáng tiếc cho Hoàng Nam, bởi anh và Seong Chan đã chơi rất ăn ý và nỗ lực trong suốt gần 2 tiếng của trận đấu. Trận thua này cũng đồng nghĩa với việc Hoàng Nam đã kết thúc hành trình của mình tại Challenger Playford 2 (Úc) năm nay.

Trong khi đó, Hong Seong Chan vẫn còn cơ hội tiến sâu ở nội dung đơn nam của giải đấu. Dẫu vậy, đây không phải nhiệm vụ dễ dàng với tay vợt người Hàn Quốc, bởi đối thủ của anh ở vòng tứ kết diễn ra vào sáng ngày mai (26/10) là Rinky Hijikata - tay vợt ở đẳng cấp Grand Slam của nước chủ nhà.