ĐỜI SỐNG

TP. HCM phấn đấu trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe chính của khu vực ASEAN

Bá Phúc • 13-06-2023 • Lượt xem: 768
TP. HCM phấn đấu trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe chính của khu vực ASEAN

Nhằm nâng cao cơ sở khoa học và xây dựng TP. HCM trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe chính của khu vực ASEAN, ngày 17/6 tới đây, Sở Y tế sẽ tổ chức Hội nghị “Đánh giá hiệu quả và định hướng phát triển y tế chuyên sâu tại TP.HCM”.

Trao đổi với PGS.TS Tăng Chí Thượng về tình hình người dân Việt Nam đi khám bệnh tại nước ngoài, ông cho biết, trên thực tế tình trạng người dân có điều kiện kinh tế đều đi nước ngoài để khám chữa bệnh, kiểm tra và kiểm soát sức khỏe bằng các trang thiết bị công nghệ tân tiến giúp phát hiện bệnh sớm như tim mạch, ung thư,… Tuy nhiên, về mức chi phí cụ thể của mỗi năm thì chưa thể thống kê một con số cụ thể được, ước tính khoảng 2 tỷ USD/ mỗi năm.

Ông Thượng cho biết thêm, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là có thể do người dân chưa thể tiếp cận đầy đủ thông tin về các kỹ thuật y tế đã được triển khai thành công tại một số bệnh viện ở khu vực TP.HCM. Hoặc một phần là do chưa hài lòng đối với các dịch vụ tiện ích, cơ sở vật chất, chưa thực sự đặt niềm tin vào các Bệnh viện trong nước.

TP.HCM được định hướng trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của ASEAN

Bên cạnh đó, PGS.TS Tăng Chí Thượng còn chỉ ra một vài lý do và cơ sở để TP.HCM định hướng và phát triển xây dựng trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN. Ông cho hay, vào ngày 30/12/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 31 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030 cũng như tầm nhìn xa đến năm 2045 đối với ngành y tế nói riêng.

Theo đó, Nghị quyết số 31 nêu rõ về việc xây dựng và nâng cấp hệ thống y tế tiên tiến, ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ cao trong một số các lĩnh vực tiếp cận đối với trình độ công nghệ Thế giới, cũng như định hướng mục tiêu rõ ràng hướng tới việc xây dựng trung tâm chăm sóc sức khỏe trên khu vực ASEAN, tiêu biểu là ở TP.HCM.

Bên cạnh đó, ngành y tế TP nêu rõ để xây dựng TP.HCM trở thành một trung tâm chăm sóc sức khỏe đại diện cho ASEAN phải dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn. Cụ thể, ngành Y tế TP cần tổ chức hội nghị khoa học và có sự tham gia góp mặt của tất cả các chuyên gia hàng đầu ở nhiều chuyên ngành trong lĩnh vực y tế thuộc các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập, tư lập và các trường Đại học có khối ngành sức khỏe trên địa bàn.

Ngoài ra, trong buổi tọa đàm, phía đại diện Y tế TP.HCM đã trình bày một số các giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh tính phấn đấu của tuyến bệnh viện trên địa bàn TP.HCM, qua đó đưa thành phố trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe tốt nhất của khu vực ASEAN.

Ngành Y tế TP.HCM đưa ra nhiều hướng giải pháp để các bệnh viện khu vực trực thuộc trở thành nơi khám chữa bệnh tốt nhất. 

Phía đại diện Y tế TP.HCM đang không ngừng xây dựng các hướng giải pháp, nghiên cứu, tìm hiểu và rút tỉa kinh nghiệm làm thế nào để thu hút đông đảo người dân và khách du lịch của các nước khu vực ASEAN tin tưởng trong việc khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, 3 quốc gia là Thái Lan, Singapore và Malaysia là các khu vực được nhiều chuyên gia gợi ý tham khảo, đúc kết xây dựng thành các nhóm giải pháp.

Hội nghị “Đánh giá hiệu quả và định hướng phát triển y tế chuyên sâu tại TP.HCM” cũng là dịp để nhiều nhà đầu tư, quản lý và các chuyên gia trong lĩnh vực y tế gặp gỡ và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về những thành tựu y tế chuyên sâu. Từ đó, xây dựng và phát huy một hệ thống nguồn lực hợp tác chặt chẽ trong việc chăm sóc sức khỏe người dân.

Ngoài ra, tại Hội nghị, ngành Y tế TP.HCM cũng giới thiệu đến người dân về kiến thức sâu rộng trong năng lực kỹ thuật chuyên sâu hiện tại ở các bệnh viện. Từ đó cung cấp cho người dân thông tin đầy đủ, chính xác hơn và để bảo đảm lòng tin khi chọn các bệnh viện trên khu vực TP.HCM thay vì khám chữa bệnh tại nước ngoài.

Hình ảnh: Internet