THỂ THAO

TP.HCM đăng cai Đại hội thể thao toàn quốc 2026 với nhiều dự án ‘khủng’

Hoàng Sơn • 11-12-2023 • Lượt xem: 1201
TP.HCM đăng cai Đại hội thể thao toàn quốc 2026 với nhiều dự án ‘khủng’

Kể từ lần Đại hội thể thao toàn quốc 2006, TP.HCM đã quyết định xin đăng cai trở lại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Được biết, số tiền dự kiến mà UBND TP.HCM đề xuất lên gần 1.000 tỉ đồng với nhiều dự án khủng được đưa ra.

Xem thêm:

‘Chỉ Messi là không đủ truyền cảm hứng cho thế hệ cầu thủ bóng đá mới ở Mỹ’

Thua ngược Thể Công trên sân nhà, HAGL yên vị ở đáy bảng V-League

Tại kỳ họp thứ 13 HĐND TP.HCM khóa 10, UBND TP.HCM đã quyết định xin đăng cai Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Được biết, Đại hội sẽ diễn ra vào tháng 11/2026. Ngoài TP.HCM là địa điểm đăng cai chính thì một số tỉnh lân cận như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Đồng Nai cũng nằm trong đề xuất của dự án.

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 do TP.HCM dự kiến đăng cai sẽ có 60 môn và phân môn. Trong đó có sự tham dự của 12.000 vận động viên, ban huấn luyện đến từ 65 đoàn. Tổng kinh phí dự kiến tổ chức Đại hội sẽ lên đến gần 1.000 tỉ đồng. 

Theo đó sẽ có 18 dự án, trong đó có nhiều dự án đầu tư vào những cơ sở vật chất thể thao mà TP.HCM đang yếu và thiếu trầm trọng nhiều thập niên qua. Nổi bật nhất phải kể đến dự án xây dựng sân vận động mới với kinh phí 7.000 tỉ đồng và sức chứa 50.000 chỗ ngồi. Nếu dự án này hoàn thành, đây sẽ trở thành sân vận động có sức chứa lớn nhất Việt Nam. Các dự án còn lại được đầu tư mới gồm nhà đua xe đạp lòng chảo có khán đài khán đài 5.000 chỗ ngồi (kinh phí 4.000 tỉ đồng); dự án nhà thi đấu TDTT tổng hợp (3.000 tỉ đồng)...

Ngoài ra, các cơ sở hạ tầng đã có như nhà thi đấu TDTT Phú Thọ, nhà tập luyện thể thao Phú Thọ, Trung tâm thể thao Hoa Lư, CLB bơi lặn Phú Thọ, SVĐ Thống Nhất… cũng sẽ được nâng cấp để đạt tiêu chuẩn thi đấu. Các đề xuất này đã được HĐND TP.HCM thông qua tại kỳ họp thứ 11 tháng 9/2023.

Sân vận động Thống Nhất sẽ được cải tạo về cơ sở vật chất. (Ảnh: Internet)

Nhà thi đấu Phú Thọ cũng sẽ được nâng cấp nhằm chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. (Ảnh: Internet)

TP.HCM và Hà Nội là hai mũi nhọn quan trọng nhất của thể thao Việt Nam. Tuy nhiên khác với Hà Nội, TP.HCM với quy mô dân số trên 10 triệu người cùng với đó là thành phố phát triển nhất cả nước nhưng lại có cơ sở vật chất thể thao không đáp ứng được với nhu cầu phát triển của quốc tế. Lần gần nhất nhất thành phố mang tên bác đăng cai Đại hội thể thao toàn quốc là vào năm 2006 nhưng không có quá nhiều nổi bật. Nên vậy, việc quay trở lại đăng cai Đại hội thể thao toàn quốc 2026 sẽ khẳng định, nâng cao vị thế của một thành phố có vị trí số 1 về phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Ngoài ra sẽ góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển thể thao của TP.HCM nói riêng và khu vực phía Nam nói chung.

Đại hội Thể thao toàn quốc là sự kiện thể thao cấp quốc gia chính thức và lớn nhất của Việt Nam. Đại hội được tổ chức theo chu kỳ 4 năm 1 lần. Kỳ đại hội gần nhất được diễn ra vào tháng 12 năm 2022 tại tỉnh Quảng Ninh.