THỂ THAO

TP.HCM thưởng lớn cho VĐV người khuyết tật tỏa sáng ở ASEAN Para Games 12

DDVN • 27-06-2023 • Lượt xem: 771
TP.HCM thưởng lớn cho VĐV người khuyết tật tỏa sáng ở ASEAN Para Games 12

Gặt hái thành công ở ASEAN Para Games 12 vừa qua tại Campuchia, các VĐV, HLV thể thao người khuyết tật TP.HCM được thưởng lớn.

Hôm nay (27.6), UBND TP.HCM phối hợp cùng Sở VH-TT TP.HCM tổ chức buổi họp mặt tuyên dương VĐV, HLV TP.HCM thi đấu thành công ở ASEAN Para Games 12 vừa qua tại Campuchia.


Các VĐV, HLV người khuyết tật dâng hoa lên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Hà Phương)

Tại ASEAN Para Games 12 (từ 3.6 đến 9.6), đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đoạt 66 HCV, 58 HCB và 77 HCĐ, xếp hạng 3 toàn đoàn. Trong đó đơn vị TP.HCM đóng góp gần 55% thành viên, giành 57/66 HCV (chiếm 86% thành tích HCV của đoàn Việt Nam tại đại hội), 27 HCB và 44 HCĐ.

Tại lễ tuyên dương, ông Dương Anh Đức – Phó chủ tịch UBND TP.HCM nói: "Tôi cảm thấy xúc động và biết ơn các VĐV đã nỗ lực hết mình để mang về thành tích đáng nể, vượt ngoài sự mong đợi. Họ đã cống hiến đến quên mình để mang lại vinh quang cho thể thao TP.HCM".


Ông Dương Anh Đức - Phó chủ tịch UBND TP.HCM tuyên dương các VĐV, HLV người khuyết tật TP.HCM (Ảnh: Hà Phương)

VĐV Nguyễn Thị Hải, người đoạt 3 HCV môn điền kinh tại ASEAN Para Games 12 thổ lộ: "Tôi biết ơn, vui sướng, những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời nói khi được có mặt tại đây. Là một VĐV thể thao người khuyết tật, tôi cảm thấy tự hào với thành tích đã đạt được. Những thành công trên sân đấu điền kinh chắc chắn sẽ rất có ích cho chúng tôi trong cuộc sống. Cảm ơn lãnh đạo thành phố, ngành thể thao thành phố và các mạnh thường quân đã tạo điều kiện cho chúng tôi có hành trình tuyệt vời này".


Ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM trao bằng khen cho VĐV người khuyết tật TP.HCM (Ảnh: Hà Phương)

VĐV Nguyễn Thị Hải cùng gia đình tham gia lễ tuyên dương (Ảnh: Hà Phương)

Ông Nguyễn Nam Nhân – Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM cho biết với những thành tích đạt được, TP.HCM chi khoảng 11 tỉ đồng tiền thưởng từ ngân sách theo quy định dành cho VĐV, HLV người khuyết tật TP.HCM. Trong đó với VĐV, mỗi chiếc HCV được thưởng 52 triệu đồng dành cho nam và 58 triệu đồng dành cho nữ. HCB được thưởng 29 triệu đồng cho nam, 32 triệu đồng cho nữ. Mỗi HCĐ được thưởng 23 triệu đồng cho nam, 25 triệu đồng cho nữ. Đây là mức thưởng tương đương với các VĐV TP.HCM đạt thành tích cao ở SEA Games 32.

Theo Hoàng Quỳnh/Thanhnien.vn