GIẢI TRÍ

Trác Thúy Miêu gây tranh cãi với quan điểm: 'Đàn bà xấu...là có lỗi với cộng đồng'

Anh Châu • 04-03-2022 • Lượt xem: 574
Trác Thúy Miêu gây tranh cãi với quan điểm: 'Đàn bà xấu...là có lỗi với cộng đồng'

Quan điểm về đàn bà của MC Trác Thúy Miêu 'gây sóng' cộng đồng mạng.

Mới đây, MC Trác Thúy Miêu chia sẻ trên trang cá nhân quan điểm về người đàn bà. Xuyên suốt bài viết, Trác Thúy Miêu đã sử dụng nhiều cách ví von khá nhạy cảm, ngôn từ cũng được cho là chưa phù hợp khi có khuynh hướng hạ thấp giá trị của người phụ nữ và đánh tráo khái niệm "bình đẳng giới".

Nữ MC cho rằng, "mỗi người đàn bà là một nghệ sĩ", phải duyên dáng từ ngoại hình đến hành động, phải luyện nữ công gia chánh, phong thái xã hội.

"Ca tồi mà kém sắc thì rạp thưa thớt, khán giả nào ngồi lại cũng phải trân mình chịu trận chờ vãn tuồng. Đàn bà cũng vậy, đẹp và khéo thì được ái mộ. Xấu từ hồn tới xác thì vừa có lỗi với cộng đồng, xã hội, mà tội nhất chính là chồng.

Mấy ông thương vợ, lỡ thân thuộc với cái rạp tồi tàn và cô đào vụng, nên vẫn khăng khăng 'Anh thấy vầy là đẹp rồi, anh yêu em không vì nhan sắc', nhưng rồi ra đường, dẫu anh có tài ba giỏi giang cỡ nào, có tiêu diệt được hormone đàn ông trong chính cơ thể mình được đâu?

Thế là lại vô tình thòm thèm dòm một cô gái đẹp, mình mẩy, mặt mũi ngon lành. Các bà vợ nhìn thấy chồng mình vậy thường nổi cơn điên, chớ có mấy bà nào chịu nghĩ: Tội nghiệp mình, em bỏ đói đôi mắt, đôi tay của mình lâu quá!" - Trác Thúy Miêu viết.

Nữ MC khẳng định, đàn ông cũng có quyền được yêu thích một cô gái theo đúng gu mình, đòi hỏi được hiểu, được chiều, nhưng người phụ nữ lại quên mất điều đó.

"Lâu lâu lại thấy phụ nữ hô hào san sớt cho nhau một thái độ mới, gọi là khai phóng bình đẳng gì đó, rằng thân thể của ta, quyền quyết định của ta, nếu muốn thẩm mỹ, đập phá, 'hạ giải', trùng tu gì thì mình làm.

Vì nhan sắc của mình là để phục vụ cho mình, khiến mình tự tin và vui vẻ hơn, chứ chồng là giống vật ngoại thân, không có quyền quyết định cho việc vợ nên hay không nên chỉnh sửa thẩm mỹ.

Xin thưa mấy thím, là đàn bà mà phủ lập luôn bản năng và kỹ năng chiều chuộng đàn ông của mình, nói thẳng ra, là thứ bình đẳng giới lệch lạc. Mỗi một cậu trai trẻ, lớn lên thành thanh niên, thành đàn ông trưởng thành, đều có một đặc tính, sở thích, khuynh hướng rất riêng về 'gu' đàn bà của họ" - Trác Thúy Miêu bảo.


MC Trác Thúy Miêu

Phát ngôn của Trác Thúy Miêu đã gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. Nhiều người đã để lại bình luận dưới bài đăng của nữ MC. Có người đồng tình với quan điểm về của nữ MC, cũng có lại lại phản bác dữ dội vì cho rằng cách viết của Trác Thúy Miêu làm hạ thấp giá trị người phụ nữ.