Thể thao

"Trái đất diệt vong vào năm 2060" - Isaac Newton làm rúng động Thế giới

Mạnh Khang • 28-09-2018 • Lượt xem: 2431
"Trái đất diệt vong vào năm 2060" - Isaac Newton làm rúng động Thế giới

Dự đoán thế giới sẽ bị diệt vong xuất phát từ nghiên cứu của Sir Isaac Newton, nhà vật lý, cũng là một học giả nổi tiếng thế giới. Ông đã tiến hành một nghiên cứu toàn diện của Kinh Thánh. Theo ước tính của ông dựa trên phân tích Sách Thánh, thế giới sẽ kết thúc vào năm 2060. 

Dự đoán của nhà khoa học vĩ đại Isaac Newton vừa được phát hiện trong tài liệu viết tay của ông, có tiêu đề 'Jehovah Sanctus Unus'. Theo tài liệu viết tay của nhà khoa học nổi tiếng ở thế kỷ 17, ông viết: “Thế giới có thể kết thúc muộn hơn (năm 2060), nhưng tôi không thấy lý do cho sự chấm dứt sớm hơn”

Isaac Newton dự đoán thế giới sẽ kết thúc vào năm 2060. 

Dự đoán của Newton được tiết lộ trong cuốn sách mới xuất bản của nhà thiên văn học người Áo Florian Freistetter.

“Đối với ông, năm 2060 sẽ là một sự khởi đầu mới, có thể kèm theo chiến tranh và thảm họa”. Florian Freistetter cho biết nhà khoa học Isaac Newton tin vào các sự kiện tương lai đã được “Chúa an bài”.

Sinh năm 1643, Isaac Newton được coi là một chuyên gia về thần học. Ông đã dành cả đời để nghiên cứu về Chúa và tôn giáo. Ông cũng là một nhà khoa học với nhiều phát kiến vĩ đại, trong đó có thuyết vạn vật hấp dẫn.

Vào tháng 1.2018, tạp chí Bulletin of Atomic Scientists điều chỉnh đồng hồ tận thế sớm hơn 2 phút và 3 giây so với sự đoán vào năm 2017. Nguyên nhân khiến thế giới kết thúc được cho là do chiến tranh hạt nhân, biến đổi khí hậu và bất ổn chính trị.

Trước đó, lời đồn đoán về một Ngày Tận thế của người Maya năm 2012 đã không xảy ra. Thế nhưng giống như mọi thế hệ, loài người vẫn đang săn lùng lời giải đáp cho bí ẩn về Ngày Tận diệt của nhân loại.