Thể thao

Tròn mắt với thế giới xe cổ ở chợ đêm Rod Fai

Củng Lợi • 21-11-2017 • Lượt xem: 3000
Tròn mắt với thế giới xe cổ ở chợ đêm Rod Fai

Những khu chợ sầm uất, vui nhộn từ lâu đã trở thành đặc sản du lịch của Thái Lan. Nếu đã quá quen thuộc chợ cuối tuần Chatuchak, chợ trời Pratunam, chợ bên bờ sông Asiatique, chợ đêm Khaosan thì khu chợ Rod Fai xe cổ sẽ mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ.

Toàn cảnh khu chợ từ trên cao, gây ấn tượng với những dãy đèn đầy màu sắc - Ảnh: Internet

 

Toạ lạc tại Srinakarin Road Soi 51, cạnh trạm BTS On Nut, khu chợ này nổi tiếng không chỉ với khách du lịch mà còn hấp dẫn cả người dân địa phương. Với 3 khu vực rộng lớn "Market Zone", "Warehouse Zone" and "Rod’s Antiques", bạn sẽ phải dành cả ngày mới có thể khám phá hết khu chợ hấp dẫn này.

 

 

Bên trong khu chợ được trang trí bằng những vỏ xe cũ, thùng xăng hoặc những bức tường graffiti đẹp mắt - Ảnh: Internet

Chợ được xây dựng từ ý tưởng của Pairod, là một người yêu xe, đặc biệt là các loại xe bán tải (xe pick up), một dòng xe cực kì phổ biến trong cuộc sống của người dân Thái Lan. Trong chợ ngoài những khu mua bán các dụng cụ, phụ tùng xe cộ, còn có cả không gian trưng bày xe cổ, đặc biệt là những chiếc xe này đều còn hoạt động tốt do được bảo dưỡng thường xuyên. Không chỉ là nơi mua bán trao đổi của những tay chơi xe cổ ở Bangkok, ở đây còn là nơi tụ họp của những người yêu xe khắp thế giới.

 

 

Ngoài ra, chợ còn có vô số những gian hàng thời trang "chất lừ" - Ảnh: Khamphathailan

Ngoài ra, chợ còn có vô số những gian hàng thời trang với nhiều quần áo mẫu mã vintage hay những thiết kế chất lừ mà khó tìm được ở đâu khác ngoài Bangkok. Bên cạnh đó, chợ còn có cả khu ẩm thực rộng lớn, hấp dẫn với nhiều gian hàng từ những món ăn truyền thống cho đến hiện đại, món nào cũng vô cùng ngon mắt. Những nhà hàng BBQ trên chiếc xe tải độc đáo hay những sạp trà sữa Thái ngon lành chính là điểm thu hút của khu ẩm thực này.

 

 

Không gian chợ vô cùng rộng lớn, mọi thứ bạn cần đều có thể có ở đây  - Ảnh: Internet

 

Chợ họp từ thứ 5 đến chủ nhật hàng tuần, mở cửa từ 17h chiều đến nửa đêm. Nơi này hứa hẹn là một  điểm dừng chân mới lạ và vô cùng thú vị cho du khách khi đến với Bangkok.