THỂ THAO

Trọng tài nữ đầu tiên làm nhiệm vụ tại Asian Cup 

Hoàng Sơn • 13-01-2024 • Lượt xem: 1313
Trọng tài nữ đầu tiên làm nhiệm vụ tại Asian Cup 

Trọng tài người Nhật Bản - Yoshimi Yamashita đã trở thành “vị vua áo đen” nữ đầu tiên điều khiển tại một trận đấu ở Asian Cup.

Xem thêm:

Kết quả lượt trận 2 Vòng loại Giải bóng đá U.19 Quốc gia 2024: Không có bất ngờ

Tài năng mới của ĐT Việt Nam lọt Top 10 gương mặt trẻ nhất Asian Cup 2023

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) mới đây đã chính thức công bố danh sách trọng tài sẽ làm nhiệm vụ tại lượt trận đầu tiên Asian Cup. Đáng chú ý trong danh sách này, Yoshimi Yamashita đã trở thành nữ trọng tài đầu tiên sau 70 năm điều khiển một trận đấu tại Giải Vô địch bóng đá nam châu Á.

Theo đó, nữ trọng tài người Nhật Bản sẽ bắt chính trận đấu giữa ĐT Úc và ĐT Ấn Độ (bảng A) vào ngày 13/1. Hỗ trợ cô cũng sẽ là hai trọng tài nữ người Nhật Bản là Makoto Bozono và Naomi Teshirogi. 

Yoshimi Yamashita (thứ 2 từ phải qua) và các trợ lý.

Yoshimi Yamashita trở thành trọng tài FIFA vào năm 2015 và hiện đang là một trong những trọng tài nữ đẳng cấp của Nhật Bản. Trong sự nghiệp của mình, vị “vua áo đen” này đã có trận bắt chính đầu tiên tại J.League vào tháng 9/2022. Đáng chú ý, cô là 1 trong 6 nữ trọng tài tham gia làm nhiệm vụ tại FIFA World Cup 2023 tại Qatar và đây cũng là lần đầu tiên giải đấu bóng đá số 1 thế giới có trọng tài nữ.

Trong khi đó, nữ trợ lý Makoto Bozono xuất thân từ bóng đá sinh viên ở Đại học Tokyo Gakugei. Trong khi người còn lại là Yamashita có kinh nghiệm tham dự Asian Cup nữ (2018 và 2022) lẫn Olympic Tokyo 2020.

Asian Cup 2023 sẽ quy tụ 33 trọng tài và 37 trợ lý, đến từ 17 quốc gia trong châu lục. Trong đó, Đông Nam Á có 3 "vị vua áo đen” góp mặt đến từ Thái Lan, Singapore và Malaysia. Đây là giải đấu có sử dụng công nghệ VAR hỗ trợ cho các trọng tài. Ngoài ra, giải đấu tại Qatar kỳ này còn sử dụng cả công nghệ bắt việt vị bán tự động (SAOT).