THỂ THAO

Trung Quốc thống trị bảng xếp hạng huy chương tại ASIAD 19

Hoàng Sơn • 10-10-2023 • Lượt xem: 1810
Trung Quốc thống trị bảng xếp hạng huy chương tại ASIAD 19

Trải qua 14 ngày tranh tài tại Đại hội Thể thao châu Á 2023 (ASIAD 19), đoàn thể thao Trung Quốc đã xuất sắc khi giành ngôi đầu bảng về số lượng huy chương.

Xem thêm:

Nhận định ĐT Trung Quốc - ĐT Việt Nam (10/10): Thắng để hướng đến giấc mơ World Cup

VCK U.21 Quốc gia Thanh Niên 2023: Trở thành cựu vô địch, HLV U.21 Hà Nội nói gì?

Tại ASIAD 19, chủ nhà Trung Quốc đã tỏ ra vượt trội khi giành vị trí nhất toàn đoàn. Họ mang về tổng cộng 383 tấm huy chương, trong đó có 201 huy chương vàng, 111 huy chương bạc và 71 huy chương đồng.

Với việc mang về 201 huy chương vàng, đoàn thể thao Trung Quốc cũng đã thiết lập kỷ lục mới về số huy chương tại một kỳ Đại hội Thể thao châu Á. Thành tích này đã vượt qua kỷ lục chính họ tạo ra vào năm 2010 (tại Quảng Châu, đoạt 199 huy chương vàng). Ngoài ra, với 201 huy chương vàng đã giúp đoàn thể thao Trung Quốc có 11 kỳ đại hội liên tiếp đứng đầu, kể từ ASIAD 9 (tại New Delhi (Ấn Độ), năm 1982 ).


ĐT bơi Trung Quốc giành đến 28 tấm huy chương vàng trong 41 nội dung thi đấu.

Xếp sau Trung Quốc tại ASIAD 19 là đoàn thể thao Nhật Bản. Khép lại kỳ đại hội ASIAD 19, đất nước mặt trời mọc đã giành được tổng cộng 188 huy chương, trong đó có 52 huy chương vàng, 67 huy chương bạc và 69 huy chương đồng.

Đoàn thể thao Hàn Quốc đứng ở vị trí thứ 3 chung cuộc, mang về 42 huy chương vàng, 59 huy chương bạc và 89 huy chương đồng.

Trong khi đó, đoàn thể thao Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Xếp vị trí thứ 21 chung cuộc, đoàn thể thao Việt Nam giành được tổng cộng 26 huy chương, trong đó có 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 19 huy chương đồng.


Đoàn thể thao Việt Nam hoàn thành mục tiêu đề ra.

Có thông tin cho rằng, tại ASIAD 19, Trung Quốc đã chi khoảng 30 tỷ USD để chuẩn bị sự kiện thể thao lớn nhất nhì Châu Á. Trong đó, sân khấu hoành tráng để thể hiện sức mạnh kinh tế với các nước láng giềng, gây ấn tượng với người dân địa phương và quảng bá thành phố đã tiêu tốn số tiền không nhỏ của nước chủ nhà.

Đại hội thể thao châu Á 2023 có nhiều đối thủ hơn Thế vận hội mùa hè năm tới ở Paris. ASIAD 19 có khoảng 12.500 vận động viên tham dự, so với khoảng 10.500 người dự kiến ​​ở Pháp.

Các bộ môn thể thao thi đấu tại ASIAD 19 sẽ là bước đệm cho các vận động viên châu Á hướng tới Thế vận hội mùa hè Paris diễn ra vào năm tới. Theo đó, các môn như cricket, nhảy breakdance, đua thuyền rồng, kabaddi, sepaktakraw (bóng chuyền chân), bóng rổ 3x3 và trượt patin…sẽ được đưa vào Thế vận hội mùa hè Paris diễn ra vào năm tới và các năm tiếp theo.


Bảng xếp hạng chung cuộc tại ASIAD 19.