THỂ THAO

Trước lượt 4 vòng loại U.21 Quốc gia Thanh Niên 2023: Lộ diện những đội có mặt tại vòng chung kết

Hoàng Sơn • 11-09-2023 • Lượt xem: 1193
Trước lượt 4 vòng loại U.21 Quốc gia Thanh Niên 2023: Lộ diện những đội có mặt tại vòng chung kết

Vòng loại giải bóng đá vô địch U.21 Quốc gia Thanh Niên 2023 đang đi đến những vòng đấu cuối cùng và những đội bóng mạnh hơn cũng đang dần xác định tại các bảng. Như vậy, nhiều khả năng sau lượt trận thứ 4, những đội bóng đầu tiên có mặt tại vòng chung kết sẽ lộ diện.

Xem thêm:

Trước lượt 2 vòng loại U.21 Quốc gia Thanh Niên 2023: Hoàng Anh Gia Lai cần tìm lại chính mình

Trước lượt 1 vòng loại U.21 Quốc gia Thanh Niên 2023: Háo hức chờ ngày khai màn

Tại lượt trận thứ 4 bảng A vòng loại U.21 Quốc gia Thanh Niên 2023, tâm điểm hướng về cặp đấu giữa U.21 PVF-CAND và U.21 Viettel. Đây được xem là trận đấu mang tính chất “chung kết” bởi đội bóng nào giành chiến thắng sẽ có cơ hội lớn giành quyền đi tiếp.

Trải qua sau 3 lượt trận, U.21 Viettel đang là đội bóng có lợi thế hơn khi đang dẫn đầu bảng A với 9 điểm. Lứa trẻ của đội bóng áo Lính cũng đang sở hữu hàng công mạnh nhất tại vòng loại tính đến thời điểm hiện tại khi ghi được 20 bàn thắng. Tuy nhiên, đó là khi U.21 Viettel chạm trán với những đội bóng yếu hơn rất nhiều. Tại lượt trận thứ 4, đoàn quân HLV Đặng Thanh Phương mới bắt đầu gặp một thử thách thật sự khi đối đầu với U.21 PVF-CAND. Nếu như vượt qua được thử thách này, U.21 Viettel sẽ giành vé vào vòng chung kết sớm 1 vòng đấu.

So với U.21 Viettel, U.21 PVF-CAND có phần mất lợi thế hơn đôi chút. Dù để thua ở lượt trận đầu tiên trước đương kim vô địch U.21 Hà Nội, nhưng U.21 PVF-CAND vẫn cho thấy bản lĩnh ở những vòng đấu sau đó khi giành chiến thắng đậm trước các đối thủ yếu hơn. Ngoài ra, sân nhà cũng sẽ là lợi thế để đội bóng thuộc bộ Công An hướng đến 3 điểm. Với tính chất quan trọng của trận đấu, U.21 PVF-CAND sẽ phải thi đấu hết khả năng của mình nếu không muốn sớm dừng chân tại vòng loại U.21 Quốc gia Thanh Niên 2023.

Trong khi đó, U.21 Hà Nội đang là đội bóng có tinh thần thoải mái nhất. Tại lượt trận thứ 4, nhà đương kim vô địch chỉ phải gặp TTĐT BĐ Đào Hà (đội bóng toàn thua sau 3 lượt trận). Nếu giành 3 điểm trong trận đấu này, U.21 Hà Nội sẽ sớm điền tên vào vòng chung kết trước 1 vòng đấu. Cuộc đối đầu còn lại của bảng A sẽ diễn ra giữa Luxury Hạ Long và Phú Thọ (hai đội bóng đã sớm bị loại).


Kon Tum là đội gây bất ngờ nhất tại vòng loại U.21 Quốc gia Thanh Niên 2023.

Tại bảng B, U.21 Kon Tum đang gây bất ngờ khi là đội bóng dẫn đầu với 3 trận toàn thắng. Tại lượt trận thứ 4, U.21 Kon Tum sẽ chỉ gặp U.21 Quảng Ngãi (đội bóng đã để lọt lưới 7 bàn sau 2 lượt trận). Nếu giành được 3 điểm, U.21 Kon Tum sẽ có lần đầu tiên vượt qua được vòng loại để có mặt tại VCK U.21 Quốc gia Thanh Niên.

Ở một cặp đấu khác, U.21 SHB Đà Nẵng và U.21 Huế sẽ có màn đọ sức trực tiếp với nhau. Đây là hai đội bóng xếp thứ 2 và thứ 3 tại bảng B ở thời điểm hiện tại. Nếu đội bóng nào có được 3 điểm trong trận đấu quan trọng này, họ sẽ nắm lợi thế lớn cho tấm vé đến VCK.

Ở bảng C, U.21 Khánh Hòa sẽ có trận đấu quan trọng với U.21 Đắk Lắk. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, lứa trẻ phố Biển sẽ trở thành đội bóng đầu tiên tại bảng C lọt vào VCK. Cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội bóng phía trên sẽ là cơ hội để U.21 Tây Ninh thay đổi vị trí trên bảng xếp hạng. Tại lượt trận tới, đội bóng thuộc khu vực Đông Nam Bộ chỉ phải gặp Gama Vĩnh Phúc (đội bóng toàn thua sau 3 lượt trận). Nên vậy, U.21 Tây Ninh đang đặt quyết tâm cao có được 3 điểm trong trận đấu này để hướng tới cuộc đối đầu với U.21 Khánh Hòa. 

Với bảng D, chủ nhà U.21 TP.HCM sẽ giành tấm vé đến Thanh Hóa và Vinh trước một vòng đấu nếu đánh bại U.21 Tiền Giang tại lượt trận thứ 4. Trong khi đó, U.21 Đồng Tháp sẽ có trận đấu cuối cùng tại vòng loại gặp U.21 Cần Thơ. Mục tiêu của thầy trò HLV Trang Văn Thành không gì khác ngoài 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp.

Thông tin thêm:

Vòng chung kết giải vô địch bóng đá U.21 Quốc gia Thanh Niên 2023 sẽ có 12 đội bóng tham gia, trong đó có 10 đội bóng đã vượt qua vòng loại và 2 đội đồng chủ nhà là U.21 Đông Á Thanh Hóa và U.21 Sông Lam Nghệ An. Được biết, trong vòng chung kết, 12 đội bóng chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt, tính điểm. Hai đội xếp nhất, nhì mỗi bảng và 2 đội xếp thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất giành quyền vào vòng Tứ kết.

Vòng chung kết sẽ diễn ra tại Tp. Thanh Hóa và Tp. Vinh (Nghệ An). Trong đó, tỉnh Thanh Hóa dự kiến đăng cai 2 bảng đấu, tổ chức trên sân vận động tỉnh và sân bóng Trường Đại học Hồng Đức. Được biết, CLB Đông Á Thanh Hóa đã và đang chuẩn bị về cơ sở vật chất, các điều kiện để đăng cai giải đấu. Trong đó, việc nâng cấp mặt cỏ sân bóng Trường Đại học Hồng Đức được đặc biệt quan tâm. Mặt cỏ của sân đã được thay mới hoàn toàn, bảo đảm chất lượng, đủ điều kiện tổ chức các giải quốc gia.

Lễ khai mạc, trận chung kết, lễ tổng kết, bế mạc, trao thưởng của giải đều được tổ chức trên sân Thanh Hóa. Các trận đấu trong vòng chung kết sẽ được tổ chức từ 18/9 đến 1/10/2023.

Duyên dáng Việt Nam hân hạnh là đơn vị bảo trợ truyền thông cho vòng chung kết giải bóng đá vô địch U.21 Quốc gia Thanh Niên lần thứ 27 năm 2023.

Vòng chung kết giải bóng đá vô địch U.21 Quốc gia Thanh Niên lần thứ 27 năm 2023 có sự đồng hành của các đơn vị tài trợ như:

*Độc quyền phát sóng: Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play)

*Tài trợ vận chuyển: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines) 

*Tài trợ đồng: Tập đoàn Trung Nguyên Legend cùng các đơn vị đồng hành: Công ty TNHH Bảo Uyên Sport; Công ty Cổ phần Động Lực; Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB); Công ty Cổ phần Thực phẩm Sức Khỏe Việt (Viet Health Food); Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Anh Phát; Công ty TNHH CaFe The Town; Công ty Cổ Phần Đầu Tư Kỹ Thuật Berjaya Gia Thịnh; Công ty TNHH Danti.