THỂ THAO

Trước thềm Asian Cup 2023, Tuấn Hải nhận vinh dự đặc biệt từ AFC

Hoàng Sơn • 28-12-2023 • Lượt xem: 1091
Trước thềm Asian Cup 2023, Tuấn Hải nhận vinh dự đặc biệt từ AFC

Trước thềm Asian Cup 2023, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã có loạt bài viết về những cầu thủ đáng xem nhất của các đội tuyển. Đối với đội tuyển Việt Nam, Tuấn Hải vinh dự là gương mặt được nhắc tên.

Xem thêm:

Kết quả Ngoại hạng Anh (27/12): Man United thắng ngoạn mục, Liverpool lên đỉnh

Danh sách triệu tập ĐT Việt Nam chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2023: Nhiều cái tên vắng mặt đáng tiếc 

Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) mới đây đã đăng tải bài viết ca ngợi gương mặt nổi bật nhất của đội tuyển Việt Nam. Theo đó, sau khi HLV Philippe Troussier công bố danh sách đội tuyển, AFC đã chọn tiền đạo Phạm Tuấn Hải là gương mặt đáng chờ đợi nhất bên phía “Những chiến binh sao vàng” ở kỳ Asian Cup sắp tới.

Cụ thể, AFC ghi: "Kể từ khi lọt vào tứ kết AFC Asian Cup 2019, đã có nhiều ngôi sao bóng đá Việt Nam nổi lên. Và Phạm Tuấn Hải đã trở thành một trong những cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất ở quốc gia Đông Nam Á này. Tuấn Hải đã tạo thêm động lực mới cho hàng công vốn đã đầy tài năng của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Philippe Troussier hướng đến mục tiêu đi tới vòng knock-out. Tuấn Hải là người có thể tỏa sáng tại AFC Asian Cup sắp tới, khi mà cầu thủ này đang có phong độ cao tại Hà Nội FC, cũng như đã thể hiện tiềm năng của mình ở vòng bảng AFC Champions League vừa qua".

Tuấn Hải được AFC vinh danh trước thềm Asian Cup 2023. (Ảnh: AFC)

Trong năm 2023, Tuấn Hải đã thể hiện một phong độ vô cùng ấn tượng. Cụ thể, anh đã liên tục “nổ súng” trong hai trận giao hữu với Syria (tháng 6/2023) và Palestine (tháng 9/2023). Ngoài ra, Tuấn Hải cũng là người đá chính trong hai trận gặp Philippines và Iraq ở bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội, anh là một trong nhân tố không thể thiếu. Tại V.League 2023, Tuấn Hải đã có đến 6 pha lập công. Ngoài ra, ở AFC Champions League 2023/2024, Tuấn Hải đã để lại dấu ấn đặc biệt khi ghi 4 bàn thắng và 1 pha kiến tạo ở vòng bảng. Đáng chú ý trong đó là bàn thắng muộn vào lưới đương kim vô địch châu Á - Urawa Red Diamonds.

Hiện tại, Tuấn Hải đang là một nhân tố không thể thiếu của HLV Troussier hướng đến VCK Asian Cup 2023. Tại đây chân sút sinh năm 1998 cùng các đồng đội nằm ở bảng D cùng với Nhật Bản, Indonesia và Iraq. Trước Tuấn Hải, AFC cũng đã chỉ ra những cầu thủ đáng xem nhất của các đội bóng bảng D lần lượt là: Takefusa Kubo (Nhật Bản), Ali Al Hamadi (Iraq) và Asnawi Mangkualam (Indonesia).