THỂ THAO

Trước trận giao hữu ĐT Việt Nam - ĐT Hồng Kông: Hai HLV nói gì?

Hoàng Sơn • 14-06-2023 • Lượt xem: 552
Trước trận giao hữu ĐT Việt Nam - ĐT Hồng Kông: Hai HLV nói gì?

Chiều ngày 14/6, buổi họp báo trước trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Hong Kong (Trung Quốc) đã được diễn ra. Tại đây, cả hai HLV đều tự tin để hướng đến một kết quả thuận lợi.

Xem thêm:

SVĐ Lạch Tray ‘hóa Old Trafford’ trước trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Hồng Kông

Tái đấu đội hạng 5 thế giới, ĐT futsal Việt Nam vẫn không thể tạo nên bất ngờ

Theo Vietnamnet.vn, tại buổi họp báo trước trận đấu, HLV Philippe Troussier muốn ĐT Việt Nam hoàn thiện về lối chơi cũng như hướng đến kết quả thuận lợi trước Hồng Kông (Trung Quốc), nhằm chạy đà tốt cho vòng loại World Cup 2026:

"Tôi đánh giá mọi cầu thủ rất nỗ lực tuân thủ và thiết lập những bước đầu trong vận hành và tổ chức lối chơi. Toàn đội đã tập luyện chăm chỉ, phản ứng và quyết tâm tối đa. Tôi hoàn toàn hài lòng về cả đội.

Dù chỉ có thời gian ngắn là 5 ngày tập trung đông đủ đội hình, nhưng tôi sẽ cố gắng truyền tải tối đa kiến thức để các cầu thủ có thể vào sân thi đấu đúng với chiến thuật đề ra. Với năng lực thực chiến cùng những kiến thức đã hấp thụ, tôi mong ĐT Việt Nam sẽ có màn trình diễn tốt nhất ở trận đấu tới", vị chiến lược gia người Pháp nói.

Ngoài ra, đánh giá về 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn, HLV Troussier nói: "Đối với Quang Hải, đây là cầu thủ hội quân sớm nhất trong các cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài. Quang Hải chỉ có 1 tuần tập luyện. Đối với mặt tinh thần, cậu ấy nỗ lực tối đa để thích nghi với những yêu cầu mà tôi đưa ra, Trong khi đó Công Phượng và Văn Toàn về hội quân muộn hơn do quy định nhả quân của đội bóng liên quan đến FIFA Days. Theo đánh giá của riêng tôi, họ đều khát khao thể hiện để chứng minh năng lực với huấn luyện viên mới."


HLV Philippe Troussier tại buổi họp báo trước trận đấu

Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, HLV ĐT Hồng Kông - ông Jorn Andersen đánh giá Việt Nam là một đội bóng mạnh ở châu Á: "Chúng tôi chờ đợi ở trận đấu này vì ĐT Việt Nam là một đội mạnh ở châu Á. Hồng Kông đứng hạng 145 so với 95 của tuyển Việt Nam, nên đây là cơ hội đẻ toàn đội tích lũy kinh nghiệm. Chúng tôi được thi đấu với một trong những đội mạnh ở châu Á, từ đó có thể chuẩn bị tốt nhất cho VCK Asian Cup 2023."

Ngoài ra, vị chiến lược gia này còn cho biết, ông rất ấn tượng với Quang Hải: “Tôi ấn tượng với Nguyễn Quang Hải ở ĐT Việt Nam. Bên cạnh đó, Công Phượng từng là học trò của tôi tại Incheon United. Đó đều là những cầu thủ giỏi. ĐT Việt Nam có đội hình chất lượng nên vào chung kết AFF Cup 2022."


HLV Jorn Andersen tại buổi họp báo trước trận đấu

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Hồng Kông (Trung Quốc) diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15/6 trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng). Sau trận đấu này, cả hai đội sẽ tiếp tục có thêm một trận đấu giao hữu nữa trong dịp FIFA Days này. Trong khi ĐT Việt Nam sẽ gặp Syria vào ngày 20/6 thì Hồng Kông sẽ gặp ĐT Thái Lan vào ngày 19/6.