THỂ THAO

Trưởng thành từ giải U.21 quốc gia 2023, Kon Tum chính thức thăng hạng

DDVN • 04-11-2023 • Lượt xem: 1202
Trưởng thành từ giải U.21 quốc gia 2023, Kon Tum chính thức thăng hạng

Tại giải hạng Ba quốc gia 2024, Kon Tum chắc chắn cán đích ở một trong hai vị trí dẫn đầu bảng A, qua đó sớm giành quyền thăng hạng.

Kon Tum (áo vàng) thăng hoa tại giải Hạng ba quốc gia

Với chiến thắng 2-0 trước Phú Yên cộng với việc Trẻ HAGL thất bại 0-3 trước Trẻ Công an Hà Nội đã giúp CLB Kon Tum sớm trở thành chủ nhân của tấm vé lên thi đấu tại giải hạng Nhì quốc gia 2024, dù vẫn còn 3 trận chưa đá.

Cụ thể trên bảng xếp hạng, Kon Tum có 15 điểm sau 5 trận, trong khi 3 đội Trẻ Công an Hà Nội, Phú Yên và Trẻ HAGL đều mới lần lượt có 4; 4 và 3 điểm. Cả 3 đội này cũng đều đã thi đấu 5 trận nên không còn khả năng bắt kịp Kon Tum.

Việc Kon Tum giành quyền thăng hạng sớm cho thấy đội có sự trưởng thành vượt bậc nhờ những cầu thủ vừa được chinh chiến tại giải U.21 quốc gia 2023.

Tại VCK giải U.21 quốc gia do VFF phối hợp với Công ty cổ phần tập đoàn Truyền thông Thanh Niên tổ chức hồi tháng 9 vừa qua, đội Kon Tum đã thi đấu rất ấn tượng. Tại vòng bảng, Kon Tum đã thắng cả chủ nhà SLNA, Đắk Lắk để giành vé sớm.

Dù sau đó để thua U.21 Đà Nẵng tại tứ kết nhưng HLV Chu Ngọc Cảnh cho biết giải đã giúp các học trò của ông trưởng thành lên rất nhiều. Ông Chu Ngọc Cảnh cũng tự tin rằng qua giải U.21 quốc gia, các cầu thủ trẻ Kon Tum sẽ thi đấu thành công tại giải Hạng ba quốc gia và thực tế đã chứng minh điều đó.

Những cầu thủ như Hoàng Minh Tiến; Môi Sê, Phạm Ngô Minh Quang, Nguyễn Văn Sơn La, Nguyễn Huy Hoàng, Đinh Thành Đạt, Nguyễn Minh Tâm... đã từng chơi tốt tại giải U.21 quốc gia, tiếp tục tỏa sáng tại giải Hạng ba.

Ngoài Kon Tum thì tấm vé thăng hạng thứ 2 ở bảng A nhiều khả năng cũng thuộc về Trẻ Hà Nội với nòng cốt là các cầu thủ vừa tỏa sáng tại giải U.21 quốc gia như Lê Trí Phong, Nguyễn Hà Anh Tuấn, Trần Văn Vững... Lúc này, Trẻ Hà Nội đã có 9 điểm dù mới đá 4 trận và hơn các đội xếp sau đến 5 và 6 điểm.

Tại bảng B, một vé thăng hạng khó thoát khỏi tay Định Hướng Phú Nhuận với 5 trận toàn thắng. Tấm vé thứ hai là tranh chấp quyết liệt giữa An Giang và Tây Ninh, hai đội bóng được rèn giũa qua nhiều giải U.19 và U.21 gần đây.

Theo Anh Tú/1thegioi.vn