THỂ THAO

Tứ kết 2 - VCK U.19 Quốc gia 2023: Viettel thẳng tiến?

Huyền Hân • 30-04-2023 • Lượt xem: 1265
Tứ kết 2 - VCK U.19 Quốc gia 2023: Viettel thẳng tiến?

Trận tứ kết của VCK U.19 Quốc gia 2023 sẽ là màn đối đầu giữa U.19 Viettel và U.19 SHB Đà Nẵng. Một trận đấu hứa hẹn sẽ cực kỳ gay cấn và hấp dẫn.

Đến với giải đấu U.19 Quốc gia 2023, U.19 Viettel đang rất khao khát chiếc cúp vô địch sau lần lỡ hẹn vào năm ngoái khi thất bại trước U.19 Hà Nội. Và lần cuối cùng Viettel đăng quang là vào năm 2009. Đã 14 năm trôi qua, Viettel muốn chấm dứt cơn khát này vào năm nay. 

Với những gì đã thể hiện từ vòng loại và vòng bảng của VCK, U.19 Viettel vẫn đang cho thấy một phong độ tốt. Và hơn hết, U.19 Viettel ở giải đấu lần này có dàn cầu thủ cực kỳ chất lượng và đồng đều ở tất cả các tuyến. Những cái tên năm ngoái như Phạm Văn Phong, Nguyễn Thành An, Đoàn Thế Phong, Nguyễn Đăng Dương, Đỗ Văn Chí vẫn đang cho thấy một phong độ cực kỳ ổn định. Cùng với đó, năm nay U.19 Viettel còn số cầu thủ trẻ xuất sắc khác như Nguyễn Công Phương, Tiêu Trung Hiếu, Nguyễn Hữu Thái Bảo…U.19 Viettel hiện đang sở hữu hàng công cực kỳ mạnh, phần lớn trận đấu nào họ cũng đều có được bàn thắng. Ở Vòng loại họ là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng với 29 bàn sau 10 trận. Đến Vòng chung kết, U.19 Viettel cũng có 7 bàn sau 3 trận. Quả thật, đây là một thông số cực kỳ ấn tượng với trung bình hơn 2 bàn/trận. Nếu tiếp tục thể hiện phong độ tốt như trong những trận vừa qua, thầy trò Huấn luyện viên Nguyễn Thanh Hải hoàn toàn có thể vượt qua U.19 SHB Đà Nẵng trong trận tứ kết. 

U.19 Viettel

Bên kia chiến tuyến, U.19 SHB Đà Nẵng chắc chắn đang có một tinh thần hưng phấn cao khi lượt trận cuối họ đã có chiến thắng trước Khánh Hòa để từ vị trí cuối bảng nhảy lên vị trí thứ 2 tại bảng B. U.19 Đà Nẵng cho thấy mình không phải là đối thủ dễ xơi. Nhìn lại chặng đường vừa qua của U.19 SHB Đà Nẵng, có thể nhận ra, U.19 Đà Nẵng thường đá rất hay khi gặp các đội bóng mạnh và thường thua bất ngờ trước những đội bóng được đánh giá yếu hơn mình. Vì vậy, ở trận đấu với Viettel, có thể hy vọng vào sự phá bĩnh của Đà Nẵng. Tuy nhiên, điểm yếu của họ cần khắc phục là khả năng chống các pha bóng cố định, nhiều bàn thua của Đà Nẵng đều xuất phát từ tình huống cố định. Nên nhớ, U.19 Viettel có những cầu thủ chuyên đá phạt hay, có điểm rơi chuẩn xác như Công Phương.

Ngoài ra, các cầu thủ trẻ Đà nẵng cần chuẩn bị tâm lý tốt hơn, họ thường thi đấu mất bình tĩnh và có những pha vào bóng khá nguy hiểm cũng như trả đũa một cách không cần thiết. Bộ ba tấn công của Đà Nẵng Văn Bình – Tuấn Anh – Nhật Đông vẫn sẽ những cái tên chủ chốt trên hàng công của Đà Nẵng. Ba cầu thủ này ở các trận vừa qua cho thấy trình độ và khả năng chơi bóng khá hay. Khi chạm trán với U.19 Viettel, chắc chắn Huấn luyện viên Phan Thanh Đức sẽ chọn lối chơi phòng ngự phản công, bởi U.19 Viettel có lối chơi tấn công khá sắc bén. Nếu đôi công, sẽ khiến hàng phòng ngự Đà Nẵng rơi vào tình huống thiếu người đầy nguy hiểm.

U.19 SHB Đà Nẵng

Xét tương quan tổng thể, thì U.19 Viettel vẫn được đánh giá nhỉnh hơn xíu so với U.19 SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, ở trận đấu loại trực tiếp thì mọi bất ngờ đều có thể xảy ra.

Trận tứ kết giữa U.19 Viettel và U.19 SHB Đà Nẵng sẽ diễn ra vào lúc 17h30 ngày 29/4.