THỂ THAO

Tuyển thủ Việt Nam giúp đội bóng chuyền Thái Lan thắng ấn tượng trong ngày giáng sinh

Hoàng Ngọc Sơn • 25-12-2023 • Lượt xem: 1112
Tuyển thủ Việt Nam giúp đội bóng chuyền Thái Lan thắng ấn tượng trong ngày giáng sinh

Trong trận đấu đầu tiên của mình tại Giải bóng chuyền nữ Thái Lan, 2 tuyển thủ Việt Nam là Lâm Oanh và Kiều Trinh đã có màn ra mắt tốt khi giúp Supreme Chonburi thắng dễ 3BB Nakornnont.

Xem thêm:

Vô địch FIFA Club World Cup, Man City trở thành đội bóng vĩ đại nhất nước Anh

Top 5 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất năm 2023: Ronaldo dẫn đầu, Messi không có mặt

Do mới hội quân cùng Supreme Chonburi được 2 ngày, nên cả 2 tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam là Đoàn Thị Lâm Oanh và Hoàng Thị Kiều Trinh đều không thể ra sân ngay từ đầu trong cuộc tiếp đón 3BB Nakornnont tại vòng 7 giải bóng chuyền nữ Thái Lan diễn ra vào chiều 24/12.

Dù vậy, Lâm Oanh và Kiều Trinh vẫn kịp chứng tỏ năng lực của mình trong ván đấu thứ 2 và thứ 3. Theo đó, chuyền hai Lâm Oanh có những đường chuyền rất hiểu ý dành cho các phụ công. Trong khi Kiều Trinh cũng cho thấy khả năng ra đòn của mình khi đem 5 điểm số cho Supreme Chonburi, qua đó giúp đội nhà thắng dễ 3-0 với các tỉ số 25-17, 25-17, 25-20. Ngoài ra, chiến thắng này còn giúp ngày ra mắt Thai League của cặp đôi tuyển thủ Việt Nam Kiều Trinh và Lâm Oanh trở nên trọn vẹn.

Kiều Chinh ăn mừng cùng các đồng đội (Ảnh: Supreme Chonburi)

Lâm Oanh thi đấu năng nổ trong màu áo đội bóng mới. (Ảnh: Supreme Chonburi)

Chiến thắng này như món quà Giáng sinh của Supreme Chonburi dành cho người hâm mộ. Sau trận đấu, toàn đội đã chụp hình tận hưởng không khí ngày lễ. Trong đó, Kiều Trinh và Lâm Oanh đã đội mũ ông già Noel và đeo bờm tuần lộc để hòa chung ngày lễ Giáng sinh tại Thái Lan.

Hiện tại, toàn đội đã xả trại để cho các cầu thủ trở về gia đình nhân dịp đón năm mới 2024. Trận đấu tiếp theo của Kiều Trinh và Lâm Oanh trong màu áo Supreme Chonburi sẽ là màn đụng độ với Khon Kaen University-Khonkaen Star diễn ra vào lúc 15:00 ngày 7/1.

Giải bóng chuyền nữ vô địch Thái Lan được đánh giá là giải hàng đầu khu vực Đông Nam Á với sự góp mặt của 8 đội bóng Kaennakorn - Thailand National Sports University, Nakhon Ratchasima Huione QminC, Nakornnont, Supreme TIP Chonburi-E.Tech, Diamond Food Fine Chef - Air Force, Khon Kaen University-Khonkaen Star, EUREKA - Sisaket VC và RSU VC.

Trong đó, đội bóng của Kiều Trinh và Lâm Oanh đang thi đấu là Supreme Chonburi-E.Tech đã từng 3 lần giành chức vô địch quốc gia Thái Lan, 4 lần đoạt huy chương bạc và 1 lần giành huy chương đồng. Thành tích của họ chỉ đứng sau CLB Nakhon Ratchasima với 5 lần vô địch.