THỂ THAO

U.20 nữ Việt Nam nằm ở nhóm 2 vòng loại thứ hai U.20 nữ châu Á

Hoàng Sơn • 13-03-2023 • Lượt xem: 2163
U.20 nữ Việt Nam nằm ở nhóm 2 vòng loại thứ hai U.20 nữ châu Á

Sau khi vượt qua vòng loại thứ nhất đấy xuất sắc, U.20 nữ Việt Nam đã được phân nhóm số 2 tại vòng loại U.20 nữ châu Á.

Xem thêm:

Chính thức: 28 đội tham dự vòng loại U.19 Quốc gia Thanh Niên 2023

Thể thao hôm nay: Công Phượng đặt mục tiêu cao tại Yokohama FC; Huỳnh Như trở thành Đại sứ thương hiệu Visa Việt Nam

Arsenal hòa kịch tính trước Sporting Lisbon tại Europa League

Sau khi vượt qua vòng loại thứ nhất, các đội bóng sẽ được chia vào 2 bảng ở vòng loại thứ 2 theo thứ tự hạt giống. Cụ thể, Nhóm 1 gồm các đội Trung Quốc, Australia. Nhóm 2 gồm Việt Nam, Myanmar. Nhóm 3 gồm Iran, Nepal. Nhóm 4 gồm Đài Bắc Trung Hoa, Li-băng. 


U.20 nữ Việt Nam nằm ở nhóm số 2 tại vòng loại thứ 2 U.20 nữ châu Á 2023

Tại đây, 8 đội bóng dự vòng loại thứ hai sẽ được chia thành hai bảng, mỗi bảng bốn đội. Các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra các đội nhất nhì mỗi bảng để giành quyền vào chơi vòng chung kết cùng với Uzbekistan (chủ nhà), Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên.

Tại vòng loại thứ nhất, U.20 nữ Việt Nam đã thể hiện một phong độ vô cùng ấn tượng khi giành chiến thắng đậm trước Singapore và Indonesia. Tại lượt đấu cuối, thầy trò huấn luyện viên Akira Ijiri đã hòa 1-1 trước U.20 nữ Ấn Độ để giành quyền đi tiếp tại vòng loại thứ 2.


Đội trưởng Bảo Trâm là một trong những cầu thủ ấn tượng nhất của U.20 nữ Việt Nam

Cầu thủ đáng chú ý nhất của U.20 nữ Việt Nam là Bảo Trâm - đội trưởng của U.20 nữ Việt Nam. Cô là "lá chắn thép" tại hàng thủ của U20 nữ Việt Nam với lối chơi mạnh mẽ, quyết liệt để giúp U.20 nữ Việt Nam vượt qua vòng loại thứ nhất.


8 đội bóng tại vòng lại thứ 2 U.20 nữ châu Á