THỂ THAO

U.21 Quốc gia Thanh Niên: Đội bóng nào đang giữ kỷ lục vô địch?

Nhi Phan • 27-08-2023 • Lượt xem: 1271
U.21 Quốc gia Thanh Niên: Đội bóng nào đang giữ kỷ lục vô địch?

U.21 Hà Nội đang nắm giữ kỷ lục vô địch nhiều nhất tại giải U.21 Quốc gia Thanh Niên. 

Xem thêm:

Cùng U.21 Hà Nội trở thành nhà vô địch, Trần Văn Thắng nỗ lực để được gọi lên đội 1

CLB Hà Nội lập kỷ lục vô địch giải U.21 quốc gia: Về nhì là thất bại

U.21 Hà Nội đã có 6 lần đăng quang tại giải U.21 quốc gia Thanh Niên. Đồng thời, đội bóng áo tím cũng đang là đương kim vô địch của giải đấu. 

Chức vô địch vào cuối năm 2022 tại Nghệ An đã giúp U.21 Hà Nội vượt mặt U.21 Sông Lam Nghệ An trở thành đội bóng nắm giữ kỷ lục với số lần vô địch nhiều nhất ở giải đấu trẻ này. Đội bóng xứ Nghệ chỉ kém đại diện Thủ đô 1 lần nâng cao chiếc cúp vô địch. 

Trong 10 năm trở lại đây, U.21 Hà Nội ngày càng chứng tỏ sức mạnh vượt trội tại giải đấu trẻ. Đội bóng Hà Thành khẳng định đẳng cấp qua 8 lần giành quyền vào chung kết, trong đó, họ lên ngôi vô địch 6 lần và phải “ngậm ngùi” về nhì 2 lần vào năm 2014, 2021. 

Giải U.21 Quốc gia Thanh Niên 2013 là dấu mốc cho lần đầu tiên đăng quang của đội bóng trẻ Hà Nội cũng như lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết tại đấu trường này. Tại đây, Hà Nội có chiến thắng dễ dàng 2 - 0 trước U.21 Vĩnh Long. 


U.21 Hà Nội vô địch cúp U.21 Quốc gia Thanh Niên lần đầu tiên vào năm 2013. 

U.21 Hà Nội và Sông Lam Nghệ An là hai đội bóng đầy duyên nợ. Nếu như tại bán kết U.21 Quốc gia Thanh niên 2013, Hà Nội chặn đứng giấc mơ vô địch 2 năm liên tiếp của đội bóng xứ Nghệ bằng chiến thắng 2 - 1 trên sân Lạch Tray thì ở chung kết U.21 Quốc gia Thanh Niên 2014, Sông Lam Nghệ An quyết tâm phục thù, không cho đại diện Thủ đô có cơ hội lên ngôi vương lần thứ 2. 

Tuy nhiên, với nền móng vững chắc được đào tạo bài bản, các cầu thủ trẻ Hà Nội tiếp tục khẳng định sức mạnh ở các mùa giải sau đó khi có 2 lần liên tiếp đăng quang (2015 & 2016, 2018 & 2019). Và gần đây, sau khi để thua đáng tiếc Học viện Nutifood 1 - 0 ở trận chung kết U.21 Quốc gia Thanh Niên 2021 thì Hà Nội chỉ cần một năm để giành lại những gì để mất trước Becamex Bình Dương với kết quả tương tự. 

Là một trong những lò đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu Việt Nam, câu lạc bộ Hà Nội là cái nôi sản sinh ra nhiều “chân sút” nổi tiếng, đóng góp phần lớn vào sự phát triển của bóng đá Việt. Các cầu thủ trẻ trưởng thành nhanh khi không chỉ được rèn giũa ở câu lạc bộ mà còn được cọ xát, nâng cao kỹ năng chuyên môn qua các giải đấu được tổ chức hằng năm như U.19, U.21 Quốc gia Thanh niên. Các đấu trường trẻ là nơi phát hiện những nhân tố mới, “ươm mầm” cho lứa cầu thủ trẻ Việt Nam sau này. 


Năm 2022, U.21 Hà Nội vượt mặt Sông Lam Nghệ An trở thành đội bóng giàu thành tích vô địch nhất ở giải đấu này. 

Có thể thấy, những trụ cột hiện tại của đội tuyển Việt Nam phần lớn đều xuất thân từ câu lạc bộ Hà Nội chẳng hạn như Quang Hải, Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Hậu,...Họ đều là những người trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hà Nội rồi dần dần thể hiện bản thân qua các giải đấu trẻ của quốc gia, quốc tế và sau đó là những cái tên không thể thiếu trong đội hình tuyển Việt Nam. 

Ngoài ra, trong những năm gần đây, những gương mặt trẻ của Hà Nội như Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Trường,... cũng là những “chân sút” rất đáng chú ý. Nếu như đàn anh Bùi Hoàng Việt Anh từng được huấn luyện viên Gong Oh-kyun đặc tín nhiệm cho chiếc băng đội trưởng ở vòng chung kết U.23 châu Á thì Văn Tùng hay Văn Trường cũng đã có những thành tựu nhất định tại đội U.22 Việt Nam trong SEA Games vừa qua. Đặc biệt, chiếc cúp đăng quang được nâng cao ở Nghệ An của Hà Nội vào cuối năm 2022 cũng có rất nhiều đóng góp của hai cái tên này. Không chỉ thể, Văn Tùng còn được huấn luyện viên Philippie Troussier ưu ái cho nhiều cơ hội khi được tập luyện và thi đấu cùng đàn anh trong đội tuyển quốc gia. 

Sắp tới đây, giải U.21 Quốc gia Thanh Niên sẽ được khởi tranh. U.21 Hà Nội sẽ là một đối thủ “đáng gờm” cho các đội tham gia, ứng cử viên nặng ký cho chiếc cúp vô địch. Từ những giải đấu trước, có thể thấy, đội bóng Hà Thành rất tập trung, đi đúng hướng để phát triển và đầu tư cho những cầu thủ trẻ. Những chiếc cúp quý giá từ những giải đấu trẻ đã giúp Hà Nội làm nên thương hiệu này.

Chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội, ông Đỗ Vinh Quang từng chia sẻ: "Triết lý chung của bóng đá Hà Nội là cầu thủ trẻ sẽ phát huy tốt nhất khi bên cạnh họ là đàn anh, những tuyển thủ quốc gia giàu kinh nghiệm. Trước đây, Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh lên đội 1 vẫn có các anh lớn ở đó, như Ngọc Duy, Quốc Long, Thành Lương. Giờ đây cầu thủ trẻ sẽ được học hỏi từ anh Văn Quyết, Hùng Dũng. Đó là giá trị mà bóng đá Hà Nội mang lại cho cầu thủ trẻ''. 

Mới đây, U.21 Hà Nội cũng được cọ xát, giao lưu với đội tuyển U.23 Việt Nam - đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Hoàng Anh Tuấn sẽ tham dự giải U.23 Đông Nam Á. Tại đây, đội trẻ Hà Nội cũng tỏ ra là đối thủ khó chịu trước các học trò của chiến lược gia người Khánh Hòa. Được biết, U.23 Việt Nam do (HLV) Hoàng Anh Tuấn đảm nhiệm có nòng cốt chủ yếu là các cầu thủ lứa U.20. Vì thế, đây được xem là cuộc chiến ngang tài ngang sức cho cả hai đội. Qua hai lượt đấu, U.21 Hà Nội chỉ để thua 1 trận và có kết quả hòa ở trận đấu ngày 10/8. Cuộc đọ sức này sẽ là bước chạy đà hoàn hảo cho lứa trẻ Hà Nội để có thể tiếp tục phá vỡ kỷ lục với chiếc cúp thứ 7. 



U.21 Hà Nội đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho giải U.21 Quốc gia Thanh Niên 2023 cận kề. 

Tuy nhiên, thời gian giải U.21 Quốc gia Thanh Niên được tổ chức trùng với các giải trẻ của quốc tế như U.23 Đông Nam Á, ASIAD 19, vòng loại U.23 châu Á nên U.21 Hà Nội cũng có sự thiếu hụt nhân sự vì phải cung cấp quân cho đội tuyển. 

Giải vô địch bóng đá U.21 Quốc gia Thanh Niên 2023 có sự tham gia của 24 đội bóng đến từ các CLB bóng đá chuyên nghiệp, các trung tâm đào tạo trẻ trên cả nước. Trong đó, 22 đội sẽ thi đấu vòng loại tại 4 bảng đấu khu vực để chọn ra 10 đội bóng lọt vào vòng chung kết. Các trận đấu vòng loại sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 3/9 đến 13/9/2023. 

Thông tin thêm:

Vòng chung kết giải vô địch bóng đá U.21 Quốc gia Thanh Niên 2023 sẽ có 12 đội bóng tham gia, trong đó có 10 đội bóng đã vượt qua vòng loại và 2 đội đồng chủ nhà là U.21 Đông Á Thanh Hóa và U.21 Sông Lam Nghệ An. Được biết, trong vòng chung kết, 12 đội bóng chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt, tính điểm. Hai đội xếp nhất, nhì mỗi bảng và 2 đội xếp thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất giành quyền vào vòng Tứ kết.

Vòng chung kết sẽ diễn ra tại Tp. Thanh Hóa và Tp. Vinh (Nghệ An). Trong đó, tỉnh Thanh Hóa dự kiến đăng cai 2 bảng đấu, tổ chức trên sân vận động tỉnh và sân bóng Trường Đại học Hồng Đức. Được biết, CLB Đông Á Thanh Hóa đã và đang chuẩn bị về cơ sở vật chất, các điều kiện để đăng cai giải đấu. Trong đó, việc nâng cấp mặt cỏ sân bóng Trường Đại học Hồng Đức được đặc biệt quan tâm. Mặt cỏ của sân đã được thay mới hoàn toàn, bảo đảm chất lượng, đủ điều kiện tổ chức các giải quốc gia.

Lễ khai mạc, trận chung kết, lễ tổng kết, bế mạc, trao thưởng của giải đều được tổ chức trên sân Thanh Hóa. Các trận đấu trong vòng chung kết sẽ được tổ chức từ 18/9 đến 1/10/2023.

Duyên dáng Việt Nam hân hạnh là đơn vị bảo trợ truyền thông cho vòng chung kết giải bóng đá vô địch U.21 Quốc gia Thanh Niên lần thứ 27 năm 2023.

Vòng chung kết giải bóng đá vô địch U.21 Quốc gia Thanh Niên lần thứ 27 năm 2023 có sự đồng hành của các đơn vị tài trợ như:

*Độc quyền phát sóng: Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play)

*Tài trợ vận chuyển: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines) 

*Tài trợ đồng: Tập đoàn Trung Nguyên Legend cùng các đơn vị đồng hành: Công ty TNHH Bảo Uyên Sport; Công ty Cổ phần Động Lực; Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB); Công ty Cổ phần Thực phẩm Sức Khỏe Việt (Viet Health Food); Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Anh Phát; Công ty TNHH CaFe The Town; Công ty Cổ Phần Đầu Tư Kỹ Thuật Berjaya Gia Thịnh; Công ty TNHH Danti.