THỂ THAO

U.23 Việt Nam: Thắng to, nhưng chưa hết lo

DDVN • 20-08-2023 • Lượt xem: 1366
U.23 Việt Nam: Thắng to, nhưng chưa hết lo

U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Lào với tỷ số 4-1 trong trận ra quân bảng C giải U.23 Đông Nam Á 2023.

Cuộc so tài với U.23 Lào là cơ hội để U.23 Việt Nam khởi đầu giải U.23 Đông Nam Á với một chiến thắng đáng nhớ. Đối thủ của thầy trò Hoàng Anh Tuấn đã chơi đáng khen ở trận hòa 2-2 trước U.23 Philippines. Tuy nhiên, U.23 Việt Nam vẫn được đánh giá mạnh vượt trội với chất lượng chuyên môn cùng kinh nghiệm giải trẻ.


Các cầu thủ cùng ban huấn luyện U.23 Việt Nam dành 1 phút mặc niệm cho các thành viên HAGL qua đời ở vụ tai nạn giao thông chiều 12.8 (Ảnh: Vương Anh)

HLV Hoàng Anh Tuấn thể hiện quyết tâm thắng cách biệt khi tung vào sân đội hình 3-4-3 giàu sức tấn công. Ngoài thủ môn Văn Chuẩn cùng bộ ba trung vệ Duy Cương, Nguyên Hoàng và Mạnh Hưng, 7 cầu thủ còn lại của U.23 Việt Nam đều có thiên hướng tấn công. Đó là bộ đôi chạy cánh Văn Khang, Đình Duy, hai tiền vệ Bá Đạt và Minh Khoa, cùng bộ ba tấn công Minh Quang, Văn Trường và Quốc Việt.

U.23 Việt Nam sớm chiếm thế chủ động nhờ hai cánh liên tục dâng cao, tạo ra thế tấn công với quân số vượt trội. Trên hàng công, Văn Trường, Quốc Việt và Minh Quang hoán đổi vị trí để phối hợp đập nhả, luân chuyển bóng lên tuyến trên. Ngay phút thứ 4, thủ môn U.23 Lào đã mắc sai lầm khi băng ra đấm bóng hụt, nhưng pha đánh đầu của Quốc Việt bị hậu vệ đối thủ phá ra trên vạch vôi. Sau đó Quốc Việt lại có cơ hội đánh đầu ở phút thứ 10 với quả tạt của Minh Quang từ cánh phải, nhưng một lần nữa bóng đi không đủ hiểm.

U.23 Lào sau đó gia tăng áp lực với những pha tấn công ở biên phải. Do Văn Khang phải dâng cao để kiến thiết lối chơi, nên khoảng trống sau lưng tiền vệ thuộc biên chế CLB Viettel đã lộ ra. Tuy nhiên, U.23 Lào chỉ tạo được những pha bóng ở mức cơ hội khi Mạnh Hưng hay Nguyên Hoàng đã bọc lót tốt để giải nguy cho cầu môn của Văn Chuẩn. 


Khuất Văn Khang (Ảnh: Vương Anh)

U.23 Việt Nam mở đầu bằng một chiến thắng (Ảnh: Minh Tú)


U.23 Việt Nam (áo trắng) nhập cuộc tốt (Ảnh: Vương Anh)

Sau khoảng thời gian để đối thủ cầm được bóng, U.23 Việt Nam bất ngờ đẩy tốc độ và tìm được bàn mở tỷ số. Phút 23, Văn Khang vẩy má chuyền bóng điệu nghệ ở cánh phải để Minh Khoa xâm nhập dứt điểm chéo góc. Trong nỗ lực cản phá, hậu vệ Phetdavanh Somsanid của U.23 Lào đã phản lưới nhà, đưa U.23 Việt Nam vượt lên. 

Bàn mở tỷ số giúp U.23 Việt Nam dễ đá hơn. Các tiền vệ mạnh dạn cầm bóng để kiểm soát, đan lát và hoán đổi vị trí nhằm khai thác khoảng trống, trong khi U.23 Lào bị đẩy lùi sâu về phần sân nhà. Dù vậy, vẫn có những pha bóng hậu vệ U.23 Việt Nam thiếu tập trung, như tình huống mất bóng ở phút 35 của trung vệ Mạnh Hưng, nhưng thủ môn Văn Chuẩn đã đổ người chuẩn xác để sửa sai cho đồng đội. 


Màn ăn mừng ý nghĩa của U.23 Việt Nam

Điểm nhấn trong hiệp 1 của U.23 Việt Nam là sự xông xáo của "ngòi nổ" Văn Khang. Tiền vệ mang áo số 10 di chuyển khôn ngoan và kết nối tốt với đồng đội. Bên cạnh pha chuyền bóng khiến đối thủ phản lưới, Văn Khang cũng có một quả tạt khác cuối hiệp 1, suýt nữa khiến hậu vệ Lào lần thứ hai đưa bóng về lưới nhà. 

Sang hiệp 2, U.23 Lào xốc lại đội hình và có những pha đáp trả. Phút 52, thủ môn Văn Chuẩn đấm bóng không tốt, mở ra cơ hội cho Thipphachan băng vào ghi bàn gỡ hòa. Vấn đề của U.23 Việt Nam không chỉ nằm ở sai sót của Văn Chuẩn, mà còn ở cách các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đánh mất thế trận, để đối thủ kiểm soát được khu trung tuyến. 


Văn Chuẩn xử lý không tốt (Ảnh: Vương Anh)

U.23 Lào gỡ hòa (Ảnh: Vương Anh)

HLV Hoàng Anh Tuấn sau đó tung Xuân Tiến, Đức Việt, Nam Hải vào sân để gia cố tuyến giữa, nhưng U.23 Lào vẫn chơi rất chắc chắn, bọc lót tốt. U.23 Việt Nam sau đó phải dùng những đường chuyền xuyên tuyến để mở ra cơ hội. Phút 64, Đức Việt phất bóng cho Xuân Tiến băng xuống, nhưng cầu thủ của SLNA không thể chạm chân dứt điểm khi thủ môn Lào băng ra. Phút 65, Minh Quang bứt tốc đón đường chuyền dài của đồng đội rồi thoát xuống sút chéo góc đưa bóng đi chệch khung thành.

Bản lĩnh của U.23 Việt Nam đã lên tiếng đúng thời điểm. Phút 72, Minh Quang tì đè vượt qua hậu vệ U.23 Lào, trước khi dứt điểm lạnh lùng đánh bại thủ môn Lào để nâng tỷ số lên 2-1. 5 phút sau, Phi Hoàng chuyền bóng kỹ thuật đặt Xuân Tiến vào thế đối mặt, trước khi tiền vệ 20 tuổi nhân đôi cách biệt cho U.23 Việt Nam với pha dứt điểm chân trái tinh tế. 

Phút 92, Vĩ Hào đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 4-1 sau pha phản công hoàn hảo của U.23 Việt Nam. Đây cũng là kết quả chung cuộc. 


U.23 Việt Nam khởi đầu với 3 điểm (Ảnh: Vương Anh)

Quãng thời gian khởi sắc cuối trận đã giúp U.23 Việt Nam thắng 4-1 trước U.23 Lào, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng C giải U.23 châu Á với 3 điểm. U.23 Việt Nam sẽ giành vé đi tiếp nếu có ít nhất 1 điểm trước U.23 Philippines ở trận hạ màn, diễn ra vào ngày 22.8 tới.

Màn trình diễn trước U.23 Lào cho thấy U.23 Việt Nam còn nhiều điểm cần sửa, tuy nhiên, HLV Hoàng Anh Tuấn đang có chiều sâu đội hình đủ dày để tạo ra nhiều phương án chiến thuật đa dạng, cũng như tạo đột biến trong khoảng thời gian cuối trận thay vì phụ thuộc vào một bộ khung cố định. 

Theo Hồng Nam/Thanhnien.vn