THỂ THAO

Vấn đề 'muôn thuở', lại có đội bóng xin không tham dự giải bóng đá hạng nhất Quốc gia

Hoàng Sơn • 11-10-2023 • Lượt xem: 1233
Vấn đề 'muôn thuở', lại có đội bóng xin không tham dự giải bóng đá hạng nhất Quốc gia

Mới đây, CLB bóng đá Bình Thuận đã chính thức gửi công văn xin không tham dự giải bóng đá hạng nhất Quốc gia 2023/2024.

Xem thêm:

HLV Park Hang Seo chuẩn bị xuất hiện tại sự kiện lịch sử của bóng đá Bình Phước

Đánh bại đối thủ trực tiếp Man City, Arsenal leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng

Sáng ngày 10/10, CLB bóng đá Bình thuận đã chính thức gửi công văn đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) về việc sẽ không tham dự giải bóng đá hạng nhất Quốc gia 2023/2024. Lý do được đội bóng thuộc vùng Duyên Hải Miền Trung đưa ra là về việc thiếu kinh phí để duy trì đội bóng.

Theo đó, trong công văn có ghi: "Do thời gian chuẩn bị mùa giải mới quá ngắn và Đề án xã hội hoá đội tuyển bóng đá Bình Thuận để chuyển sang mô hình Công ty Cổ phần bóng đá (Theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp hiện nay) vẫn chưa được phê duyệt, còn vướng một số khó khăn, nhất là về kinh phí và hình thành tổ chức bóng đá hoạt động theo Luật Doanh nghiệp".

Ngoài ra, trong công văn, CLB bóng đá Bình Thuận đã đề xuất sẽ tham dự giải hạng nhì thay vì hạng nhất: "Căn cứ khoản 26, mục VIII của Điều lệ giải hạng Nhất Quốc gia 2023/2024 và khoản 5, điều 7 của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, Sở Văn Hoá, Thể thao và Du Lịch đề nghị Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho phép CLB Bình Thuận rút tên, không tham dự giải hạng Nhất Quốc gia mùa giải 2023/2024, chuyển xuống đăng ký thi đấu ở giải hạng Nhì Quốc gia 2024". 

Công văn xin không tham dự giải bóng đá hạng nhất Quốc gia 2023/2024 của CLB bóng đá Bình Thuận.

Sau khi nhận được công văn của CLB bóng đá Bình Thuận, tổng giám đốc VPF và đồng thời là Trưởng Ban tổ chức giải - ông Nguyễn Minh Ngọc cho biết: "Chúng tôi dĩ nhiên phải chấp thuận đề xuất của Bình Thuận và phải báo cáo VFF để xin ý kiến về số đội xuống hạng cho phù hợp, bởi trước đó điều lệ quy định giải bóng đá hạng nhất 2023-2024 có 2 suất xuống hạng".

"Chúng tôi kiến nghị VFF giữ nguyên lịch thi đấu Giải hạng nhất và Cúp quốc gia 2023-2024 đã ban hành. Đội nào gặp CLB Bình Thuận ở Cúp quốc gia coi như đi tiếp, tương tự trường hợp CLB Sài Gòn rút lui ở mùa 2023. Còn ở Giải hạng nhất đội nào gặp Bình Thuận sẽ nghỉ ở lượt đó", ông Ngọc chia sẻ trên báo Tuổi trẻ.

CLB bóng đá Bình Thuận giành quyền lên chơi giải bóng đá hạng nhất vào năm 2023. Tại mùa giải này, Bình Thuận đã về vị trí thứ 5 trên 10 đội bóng. Tuy nhiên sau một mùa giải, CLB Bình Thuận lại gặp khó khăn về kinh phí để tiếp tục tham dự mùa giải mới. 

Nếu CLB Bình Thuận rút lui, giải bóng đá hạng nhất Quốc gia 2023/2024 sẽ chỉ còn 11 đội bóng. Điều này buộc VPF phải sớm chia lại lịch thi đấu cho các đội bóng bởi giải chỉ còn 10 ngày nữa sẽ chính thức diễn ra.