THỂ THAO

Văn Hậu gửi thư xin lỗi cổ động viên sau thất bại trước SHB Đà Nẵng

Nhi Phan • 04-07-2023 • Lượt xem: 833
Văn Hậu gửi thư xin lỗi cổ động viên sau thất bại trước SHB Đà Nẵng

Mới đây, hậu vệ Đoàn Văn Hậu vừa có tâm thư xin lỗi gửi đến các cổ động viên ủng hộ câu lạc bộ (CLB) Công an Hà Nội sau màn trình diễn thất bại của đội bóng Thủ đô ngày hôm qua. 

Xem thêm:
Kết quả vòng 13 V.League 2023: Công An Hà Nội vô địch lượt đi, HAGL đua trụ hạng
5 cầu thủ của ĐT nữ Việt Nam được FIFA đánh giá cao trước thềm World Cup 2023

Các trận đấu vòng 13 của V League 2023 được diễn ra vào chiều tối hôm qua. Một trận cầu đầy hấp dẫn khi 3 đội bóng đầu bảng là Công an Hà Nội (CAHN), Hà Nội FC và Đông Á Thanh Hóa đều nhận thất bại trước các đội bóng nằm dưới bảng xếp hạng. Đáng chú ý, trận đấu của CAHN là màn ra mắt của hai ngôi sao mới Quang Hải và Filip Nguyễn. Tuy nhiên, đội bóng Thủ đô vẫn không có được điểm số cuối cùng ở giai đoạn 1 này. 

Trước kết quả đó, người mang băng đội trưởng trong trận đấu hôm qua là hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã có những dòng tâm sự gửi đến người hâm mộ: “Kính gửi các cổ động viên yêu mến của CLB Công an Hà Nội. Trong cuộc đối đầu với CLB SHB Đà Nẵng thuộc vòng 13 V League vừa qua, Hậu cùng các đồng đội tại CLB Công an Hà Nội tiếp tục nhận được sự cổ vũ của đông đảo những cổ động viên của đội bóng, những người đã vượt quãng đường rất xa xôi để tiếp lửa cho đội bóng. Đó là niềm vinh dự, là niềm tự hào, là trách nhiệm với từng cầu thủ, trong đó có Hậu, để có thể thi đấu thật tốt và đem về niềm vui cho người hâm mộ.  Thật đáng tiếc là trong trận đấu khép lại giai đoạn 1, Hậu và các anh em trong đội đã không thể giành được chiến thắng để tri ân các cổ động viên đã luôn đồng hành cùng trong suốt thời gian qua. 

Và càng thiếu sót hơn nữa bởi sau khi trận đấu kết thúc, vì đang tiếc nuối với kết quả không tốt này, Hậu và các đồng đội đã không gửi lời cảm đến các cổ động viên nhiệt tình đã luôn sát cánh bên đội. Trong sự việc này, Hậu là người mang băng đội trưởng trên tay - xin được nhận trách nhiệm vì sơ suất này. Hậu cũng gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến tất cả những cổ động viên, đặc biệt là hội cổ động viên CLB Công an Hà Nội đã lặn lội đường xa để tiếp lửa cho đội bóng. Hậu hy vọng rằng những CĐV sẽ thông cảm và tiếp tục đồng hành cùng đội bóng, tiếp tục truyền những ngọn lửa nhiệt huyết, dù tại Hàng Đẫy hay ở bất kỳ sân vận động nào. Hậu và toàn đoàn xin chân thành cảm ơn!”.


Bức thư được Văn Hậu đăng tải trong hội nhóm các cổ động viên của CLB CAHN trên mạng xã hội. 

Các cầu thủ ở CLB CAHN ra sân với tâm thế muốn mang về chiến thắng từ phố biển, trong đó có cả Văn Hậu. Hậu vệ Hà Nội chơi sôi nổi và quyết liệt nhưng lại liên tục bị nhắc nhở nhiều lần vì có hành động không đẹp với cầu thủ đội bạn trong khi đang là đội trưởng. Ở hiệp 1, Văn Hậu bị trọng tài nhắc nhở vì lỗi cao tay đến hiệp 2 cầu thủ Thái Bình liền nhận ngay thẻ vàng trong tình huống chơi bóng nguy hiểm dẫn đến cầu thủ SHB Đà Nẵng phải nằm sân. 


Văn Hậu nhảy và đạp bằng hai chân trong pha tranh chấp với Brandon Wilson. 

Ngỡ đâu, CAHN sẽ có được chiến thắng trước đội bóng phố biển nhờ đội hình chất lượng. Nhưng đội bóng chưa từng có chiến thắng nào ở giai đoạn 1 V League 2023 đã tạo nhiều bất ngờ cho người hâm mộ V League cũng như khán giả quê nhà. Đội bóng sân Hòa Xuân muốn tìm kiếm chiến thắng để tạo luồng khí mới cho cuộc đua trụ hạng sắp tới.

Cả hai đội đều tranh chấp quyết liệt, nếu như CAHN chủ động tấn công nhanh và có nhiều pha lên bóng nguy hiểm trên khung thành thì SHB Đà Nẵng phòng ngự chặt chẽ và phản công nhanh khi có cơ hội. Thế trận được gỡ bế tắc khi đến phút 62 thủ thành đẳng cấp châu Âu Filip Nguyễn phải vào lưới nhặt bóng. Có được bàn thắng các cầu thủ phố biển chơi khởi sắc hơn nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi ở những phút tiếp theo. 


Lucas (SHB Đà Nẵng) đánh đầu mở tỷ số cho trận đấu. 

Kết thúc trận đấu, đội bóng cuối bảng có được 3 điểm từ đội bóng đầu bảng với chiến thắng 1 - 0 giúp vươn lên vị trí thứ 12. Đội hình xuất phát của CAHN có 2 gương mặt mới là Quang Hải và Filip Nguyễn, tuy nhiên cả 2 cầu thủ vừa thi đấu ở nước ngoài về vẫn chưa có nhiều thể hiện xuất sắc và gần như mờ nhạt trong trận đấu. Nếu Filip Nguyễn vào nhặt bóng ở phút 62 thì đến phút 76 Quang Hải cũng được HLV Flavio Cruz thay ra. 

Hiện tại, CAHN cùng 7 đội bóng khác là Hà Nội FC, Đông Á Thanh Hóa, Viettel, Hải Phòng, Topenland Bình Định, Thép Xanh Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ bước vào cuộc đua tranh chức vô địch V League 2023.