THỂ THAO

VCK U.19 Quốc gia 2023: Tài năng trẻ Nguyễn Đức Việt - Niềm hy vọng của đội bóng 'phố núi'

Thiên Kỳ • 27-04-2023 • Lượt xem: 956
VCK U.19 Quốc gia 2023: Tài năng trẻ Nguyễn Đức Việt - Niềm hy vọng của đội bóng 'phố núi'

Vòng Chung kết U.19 Quốc gia 2023 đang diễn ra vô cùng sôi nổi tại tỉnh Tây Ninh với sự quy tụ của 12 đội bóng mạnh nhất cùng hàng trăm tuyển thủ xuất sắc. Trong đó phải kể đến Nguyễn Đức Việt - "ngôi sao" duy nhất đang được đá tại V-League trong màu áo của đội bóng Hoàng Anh Gia Lai.

Đọc thêm:

U.19 Bình Phước đánh bại U.19 HAGL chỉ sau 26 phút

Nguyễn Thành Đạt (U.19 Viettel) nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận, xem đây là tiền đề để phấn đấu

Nguyễn Đức Việt sinh ngày 01/01/2004 tại Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Cơ duyên mang Đức Việt đến với HAGL là nhờ sự cứu giúp của ông bầu Đức sau khi anh thi rớt cuộc thi tuyển vào Học viện bóng đá Nutifood khóa 1.

Khởi đầu của chàng cầu thủ trẻ cũng không được may mắn vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Bố mất từ nhỏ, anh sống chung với mẹ và anh trai. Tuy điều kiện kinh tế của gia đình có phần khó khăn nhưng mẹ luôn ủng hộ Đức Việt theo đuổi đam mê. Anh bắt đầu học bóng đá tại một trung tâm cách nhà đến tận 70km.


Cậu bé Đức Việt xuất phát từ một gia đình khó khăn, mồ côi ba nhưng vẫn luôn cố gắng theo đuổi ước mơ bóng đá.

Nguyễn Đức Việt là một cậu bé tài năng, sớm bộc lộ năng khiếu chơi bóng từ nhỏ nên luôn được các thầy giáo chú ý. Anh được giúp đỡ lên Gia Lai để thi tuyển vào học viện Nutifood vào năm 2015 nhưng không may bị loại. Sau đó, bằng tình thương của ông bầu Đức đã Việt cùng các cậu bé thi trượt về lò đào tạo HAGL.

Đây cũng chính là giai đoạn đổi đời của anh chàng khi tại đội HAGL 2, Đức Việt luôn thi đấu cũng như để lại nhiều ấn tượng qua các trận bóng. Đến năm 2020, khi tham dự Vòng Chung kết U.19 Quốc gia tại PVF, màn tỏa sáng của chàng cầu thủ trẻ đã lọt vào "tầm ngắm" của HLV U19 Việt Nam Philippe Troussier.


Dù khởi đầu niềm đam mê trái bóng không được suông sẻ, nhưng may mắn đã đến với Đức Việt ngày càng nhiều.

Khi được trao cơ hội tại đội tuyển U.19 Việt Nam, Đức Việt tiếp tục thể hiện phong độ ổn định cùng những màn biểu diễn trên sân vô cùng tốt tiếp tục giúp anh chàng "lọt vào mắt xanh" của Kiatisuk. Sau khi được HLV trưởng HAGL gọi lên đá đội 1, "ngôi sao trẻ" được Kiatisuk trọng dụng và cho ra sân nhiều hơn tại Giải đấu bóng đá Vô địch Quốc gia Việt Nam V-League.


Bằng tài năng và sự ổn định trong lối chơi, tài năng trẻ Quốc Việt liên tục được gọi lên đội tuyển quốc gia.

Thành công nối tiếp thành công, tại giải đấu tranh cúp Hoàng đế Quang Trung, bằng lối chơi bình tĩnh cùng khả năng kiểm soát bóng xuất sắc đã mang đến một bước ngoặc quan trọng trong sự nghiệp của anh chàng. Mới đây, tài năng trẻ HAGL vừa được triệu tập bổ sung lên đội tuyển U.23 Việt Nam và chính thức trở thành cầu thủ nhỏ tuổi nhất trong đội hình tham dự Sea Game 31.


Đức Việt vừa trở về nước sau khi cùng đội tuyển U.23 Việt Nam tham dự giải "U23 Cup - Doha" tại Qatar vào tháng 3 vừa rồi.

Tham gia Vòng Chung kết U.19 Quốc gia dưới màu áo U.19 HAGL, đội bóng đang nằm trong bảng B cùng với 3 đội Bình Phước, Viettel và An Giang. Đức Việt được hy vọng sẽ sử dụng tài năng, kinh nghiệm của bản thân để có thể giúp đỡ, dẫn dắt đội bóng "phố núi" đến với vị trí cao nhất của giải đấu năm nay. 

Hãy cùng DDVN theo dõi Đức Việt cũng như đội tuyển U.19 HAGL sẽ thể hiện như thế nào tại Vòng Chung kết giải Bóng đá Vô địch U.19 Quốc gia 2023.