THỂ THAO

Vé xem đội tuyển Việt Nam đấu đội Hồng Kông và Syria rẻ bất ngờ, Quang Hải đã về nước

DDVN • 07-06-2023 • Lượt xem: 323
Vé xem đội tuyển Việt Nam đấu đội Hồng Kông và Syria rẻ bất ngờ, Quang Hải đã về nước

Giá vé xem đội tuyển Việt Nam đấu giao hữu với Hồng Kông (15.6) và Syria (20.6) đã được công bố, ở mức dễ chịu.

Cụ thể, 3 mệnh giá vé vào sân theo dõi các trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Hồng Kông (ngày 15.6 ở sân Lạch Tray - Hải Phòng) và Syria (ngày 20.6 ở sân Thiên Trường - Nam Định) lần lượt có các mức giá: 300.000 đồng, 200.000 đồng và 50.000 đồng cho mỗi vé. Dự kiến, Ban tổ chức sẽ bán vé vào ngày 9.6.

Đây là mức giá vé được đánh giá là tương đối rẻ để theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu quốc tế. Lần gần nhất Quang Hải cùng đồng đội đá giao hữu theo lịch của FIFA Days là vào tháng 9 năm ngoái, khi đội tuyển Việt Nam so tài với Singapore và Ấn Độ ở giải giao hữu quốc tế diễn ra tại TP.HCM. 

Đội tuyển Việt Nam sẽ so tài với đội Hồng Kông và đội Syria, đây cũng là những trận đấu đầu tiên của HLV Philippe Troussier trên cương vị đội tuyển Việt Nam.

Quang Hải đã về Việt Nam và anh sẽ lên đội tuyển tập luyện vào ngày 7.6. Công Phượng về nước ngày 10.6 còn Văn Toàn về nước ngày 12.6.


Giá vé xem đội tuyển Việt Nam cao nhất là 300.000 đồng (Ảnh: VFF)

Quang Hải trong một lần tập trung đội tuyển Việt Nam

Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn khi còn khoác áo CLB HAGL. Sắp tới, họ sẽ tái ngộ ở đội tuyển Việt Nam

Nói về lý do đội tuyển Việt Nam đá giao hữu ở Hải Phòng và Nam Định, HLV Troussier chia sẻ: "Để giải thích về lựa chọn sân bãi, tôi muốn nói lý do chủ yếu thi đấu ở đây là lựa chọn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, nhằm chia sẻ cơ hội theo dõi đội tuyển Việt Nam ở các trận giao hữu với khán giả ở các địa phương này. Với vai trò HLV trưởng, tôi chọn tập trung đội tuyển Việt Nam ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) vì ở đây có cơ sở vật chất tốt nhất, nhờ vậy phục vụ tập luyện hiệu quả nhất. 

Tôi sẽ chọn lọc đội hình 1 cho trận đấu gặp Hồng Kông, trong khi đội hình hai sẽ đá với CLB Công an Hà Nội. Sau đó đội hình hai này sẽ xuống kết hợp với đội hình một nhằm chuẩn bị cho trận đấu với CLB Hải Phòng, rồi sau đó tôi lại đánh giá sàng lọc để chọn đội hình đá với Syria tại Nam Định".

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ hôm 5.6. Tuy nhiên, do nhiều cầu thủ vẫn vướng lịch thi đấu tại vòng 11 V-League, nên phải đến ngày 7.6 HLV Troussier mới có trong tay đầy đủ lực lượng.

Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu tập luyện vào hôm nay tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ (Hà Nội), sau đó đến ngày 13.6 sẽ di chuyển đến Hải Phòng để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Hồng Kông vào ngày 15.6 tại sân Lạch Tray.

Theo Hồng Nam - Hạnh An/Thanhnien.vn