THỂ THAO

Vì sao khán giả không đông ở sân Việt Trì?

DDVN • 11-05-2022 • Lượt xem: 2127
Vì sao khán giả không đông ở sân Việt Trì?

Bất ngờ ở lượt trận thứ ba bảng A chiều tối nay khi sân Việt Trì lại vắng người xem so với 2 lượt trước đó. Có phải vì vắng U.23 Việt Nam hay còn lý do nào khác.

Trận đấu giữa U.23 Myanmar và U.23 Philippines diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính khi cả 2 đội cùng tạo ra cuộc đua tỷ số sít sao với tổng cộng 5 bàn thắng.

Thật tiếc khi bầu không khí tuyệt vời dưới sân cỏ đã không nhận được một hưởng ứng nào giữa những khán đài vắng lặng. Khu vực khán đài B từng chật cứng khán giả ở 2 trận đấu có U.23 Việt Nam giờ hết sức vắng vẻ. Phải chịu khó đếm thật kỹ, người ta mới thấy chừng vài chục khán giả đến chứng kiến ngồi rải rác ở vài khu vực khác.


Sân Việt Trì vắng lặng trên khán đài B ngày 10.5.

Đến trận đấu giữa U.23 Timor Leste và U.23 Indonesia vào lúc 19 giờ mọi chuyện không khá hơn bao nhiêu dù trời tắt nắng và qua giờ tan tầm, đếm qua đếm lại người xem cũng thấy không quá được 300 CĐV.

Việc khán giả vắng nhiều như vậy khiến người ta không thể không liên tưởng đến cũng là các đội nước ngoài đá với nhau và cũng diễn ra vào ngày thường (ngày đi làm) nhưng vì sao bảng B lại đông kín người xem, còn bảng A lại thưa thớt. Có phải người hâm mộ ở Phú Thọ chỉ muốn ủng hộ đội nhà mà không quan tâm đến các đội khác?

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, lý do đầu tiên là vé các trận đấu ở bảng A vẫn được bán với giá gốc là 200, 300, 500 ngàn đồng, bất kể trận không có đội U.23 Việt Nam thi đấu. Chính điều đó khiến tâm lý nhiều người ngại bỏ tiền mua vé vào sân vào chiều ngày 10.5 khi không có thầy trò ông Park Hang-seo thi đấu. Trong khi đó ở sân Thiên Trường, BTC lại mở cửa tự do cho khán giả vào nên điều này lại thu hút cổ động viên, mặc nhiên người xem kéo đến ùn ùn khi được thưởng thức các trận đấu quốc tế hào hứng.

Thứ hai là cách làm bóng đá của BTC địa phương Nam Định có kinh nghiệm hơn nhờ từng tổ chức các trận đấu V-League, luôn biết cách tạo ra những hiệu ứng đi kèm để khuyến khích người xem đến sân. Chẳng hạn như để nâng cao hình ảnh, quảng bá vị thế của chủ nhà, BTC mang đến công nghệ tổ chức giúp cho khán giả đến sân không chỉ xem đá bóng mà còn có thể hòa vào rất nhiều hoạt động tại những gian hàng vật lưu niệm, đặc sản, ẩm thực, giải khát... thậm chí còn mời cả đoàn nghệ nhân Huế mang đến những tinh túy nhất của ẩm thực cố đô. Đó là chưa kể BTC sân Thiên Trường cũng thông báo rộng rãi ưu tiên vài khu vực khán đài dành riêng cho các em học sinh, những người từ rất sớm đã được nuôi dưỡng và hun đúc tình yêu bóng đá.

Thế nên chuyện sân Việt Trì không đông người xem chiều nay cũng là điều dễ hiểu do văn hóa bóng đá mỗi khu vực, địa phương và cách làm còn khác nhau. Hy vọng còn 2 lượt đấu nữa kết thúc vòng bảng, khán giả cả nước sẽ lại được chứng kiến bầu không khí cuồng nhiệt hơn ở Phú Thọ.

Theo Tiểu Bảo/Thanhnien.vn