GIẢI TRÍ

Vì sao khán giả thích đám cưới nhưng tò mò về ly hôn

DDVN • 13-04-2022 • Lượt xem: 334
Vì sao khán giả thích đám cưới nhưng tò mò về ly hôn

Thông tin xoay quanh một số vụ ly hôn của người nổi tiếng thậm chí thu hút hơn cả tin tức hẹn hò, đám cưới, đặc biệt tại một số quốc gia châu Á.

Ly hôn là chuyện lớn ở nhiều nước châu Á, nơi mọi người có quan điểm tương đối bảo thủ về vấn đề này. Sự việc càng nghiêm trọng hơn khi nói đến những người nổi tiếng.

Các vụ ly hôn ồn ào với đầy đủ lời tố cáo qua lại giữa hai bên chắc chắn là chủ đề mà công chúng săn đón.

Tuy nhiên, trong các trường hợp người nổi tiếng muốn chia tay bình yên và gửi những lời chúc tốt đẹp cho nhau, mọi người vẫn không ngừng suy đoán bên sai, bên đúng, thậm chí tung tin đồn về chuyện ngoại tình, người thứ ba...

Theo Global Times, thông tin xoay quanh một số vụ ly hôn của người nổi tiếng thậm chí thu hút hơn cả tin tức hẹn hò, đám cưới. Mọi người đôi lúc không quan tâm lý do người ta yêu nhau nhưng thường thích tò mò tại sao họ lại chia tay, ly hôn.


Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy thông báo ly hôn vào cuối tháng 1. Ảnh: AP.

Vụ ly hôn thu hút 5 tỷ lượt xem

Năm 2016, ngôi sao màn ảnh Trung Quốc Vương Bảo Cường (Wang Bao Qiang) tuyên bố ly hôn với vợ cũ Mã Dung. Vụ ly hôn gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc vì vô số lùm xùm xung quanh.

Năm 2011, Vương Bảo Cường cho biết đã bí mật kết hôn với Mã Dung. Họ có với nhau hai người con và nhiều lần thể hiện tình cảm vợ chồng hạnh phúc trước công chúng cũng như trên mạng xã hội.

Khi bất ngờ công khai chuyện ly hôn, tài tử họ Vương tố vợ ngoại tình với quản lý của mình. Trong khi đó, Mã Dung nói rằng chồng cũ bỏ bê gia đình, xâm phạm cuộc sống riêng tư của cô.

Theo Sina, vụ ly hôn nhanh chóng trở thành chủ đề thịnh hành ở Trung Quốc. Các bài đăng với hashtag #WangBaoQiangDivorce thu hút hơn 5 tỷ lượt xem trên mạng xã hội. Một số hashtag khác liên quan đến vụ việc như #WangDontCry, #WangWeSupportYou cũng trở thành xu hướng.


Vụ ly hôn ồn ào ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp của Vương Bảo Cường. Ảnh: Alberto Pizzoli/AFP.

Thống kê của Weibo cho thấy 47% bài đăng của dân mạng lên án Mã Dung ngoại tình, đổ lỗi cho cô phá nát hạnh phúc gia đình. Một số thậm chí còn công bố địa chỉ nhà riêng của Mã Dung và để lại nhiều lời đe dọa tấn công.

Theo BBC, chưa từng có cuộc hôn nhân hay vụ ly hôn nào của người nổi tiếng lại gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc như vậy.

Tiến sĩ Mu Zheng của khoa Xã hội học tại Đại học Quốc gia Singapore giải thích rằng vụ việc này đặc biệt được quan tâm vì nó một lần nữa nhấn mạnh vào quan điểm "xứng đôi vừa lứa" trong hôn nhân của người Trung Quốc.

"Nếu chúng ta nhìn vào câu chuyện này, có vẻ như một cô gái đẹp kết hôn với một người chồng nổi tiếng và giàu có, điều này nói chung là 'hợp lý' theo quan niệm cũ. Nhưng nếu tìm hiểu kỹ hơn, Vương xuất thân từ một gia đình nông thôn, không được học hành nhiều và có ngoại hình không mấy hấp dẫn. Vì vậy, đối với người chồng, Mã Dung giống như một giấc mơ vậy. Kiểu hôn nhân này được cho là khó bền", Mu nói.

Tò mò và đồn đoán

Trước đây, những vụ ly hôn của người nổi tiếng luôn gắn liền với những lùm xùm, tai tiếng. Hai bên không ngừng đưa ra tuyên bố, đáp trả đối phương để chứng minh với người hâm mộ rằng mình không có lỗi khi hôn nhân đổ vỡ.

Tuy nhiên, ngày nay, ly hôn thân thiện đã trở thành xu hướng. Thay vì nhìn nhận chia tay là bi kịch, là thất bại, người ta cố gắng bình thường hóa nó như một phần của cuộc sống. Mọi người dùng những lời lẽ tốt đẹp để nói về nửa kia từng gắn bó với mình thay vì trách móc, oán hận.

Hơn thế, người nổi tiếng nhận ra rằng ly hôn thân thiện giúp ích cho họ hơn là chia tay ồn ào. Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho nhau có thể là một chiến thuật quan hệ công chúng tốt. Kết thúc bình yên, văn minh sẽ ít ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp sau này hơn.


Song Joong Ki và Song Hye Kyo ly hôn sau hai năm tổ chức đám cưới. Ảnh: Osen.

Đó là lý do những người nổi tiếng ly hôn gần đây không bao giờ nói rõ lý do thực sự của việc chia tay. Thế nhưng, các sao càng kín tiếng, công chúng lại càng tò mò. Khi không có thông tin chính thức, khán giả tìm kiếm sự thỏa mãn bằng những đồn đoán thiếu xác thực.

Năm 2019, Song Joong Ki và Song Hye Kyo tuyên bố ly hôn. Cả hai chỉ đơn giản giải thích rằng họ chia tay vì "tính cách không hợp".

Vô số tin đồn về mối quan hệ rạn nứt, chuyện sinh con đẻ cái, ngoại tình, cuộc sống hôn nhân không như ý, mẫu thuẫn gia đình, khác biệt quan điểm sống... của cặp sao xuất hiện.

Theo nhà văn, nhà phê bình các vấn đề văn hóa đại chúng Princess Weekes, có một giả định rằng với tiền bạc và ngoại hình của mình, các cặp đôi nổi tiếng sẽ có hôn nhân hạnh phúc, viên mãn hơn những người bình thường. Nó bỏ qua sự thật rằng cảm xúc rất dễ thay đổi và có lẽ những thứ bên trong không tuyệt vời như lớp vỏ ở ngoài.

"Chúng ta nên hiểu rằng không ai đăng những cuộc cãi vã, xung đột gia đình lên mạng xã hội. Người nổi tiếng càng muốn giữ những thực tế khắc nghiệt trong mối quan hệ tình cảm của mình. Họ cho ta thấy tình yêu tuyệt đẹp, đám cưới lãng mạn, hôn nhân hạnh phúc nhưng khi có khó khăn, rạn nứt, đổ vỡ, không ai muốn phơi bày cho tất cả cùng nhìn thấy, nhảy vào và bình luận".

Theo Lê Vy/Zing.vn