THỂ THAO

Vì sao U.23 Việt Nam đá chưa hay?

DDVN • 11-09-2023 • Lượt xem: 1389
Vì sao U.23 Việt Nam đá chưa hay?

Đã sớm đoạt vé dự VCK U.23 châu Á 2024 nhưng lối chơi của U.23 VN còn nhiều điểm chưa hoàn thiện.

Trước khi Bùi Vĩ Hào bật cao đánh đầu, ghi bàn thắng duy nhất ở phút 84 ấn định chiến thắng 1-0 cho U.23 VN trước U.23 Yemen ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại U.23 châu Á 2024, các học trò của HLV Troussier đã trải qua khoảng thời gian đầy thử thách trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Trước hệ thống phòng ngự nhiều tầng của U.23 Yemen, U.23 VN dù cầm bóng nhiều hơn nhưng thi đấu bế tắc, thiếu ý tưởng.


Lối chơi của U.23 VN (trái) chưa hoàn toàn thuyết phục (Ảnh: Thủy Xuân)

HLV Troussier cho thấy tâm lý thận trọng khi sử dụng khung đội hình quen thuộc từ SEA Games 32 đến nay, với bộ ba Văn Đô, Văn Tùng, Thanh Nhàn trên hàng tiền đạo, Minh Trọng và Đức Phú ở hai biên, còn Thái Sơn đá tiền vệ trung tâm. Chưa bàn đến hiệu quả cá nhân, việc dùng đi dùng lại một bộ khung là "con dao hai lưỡi". Ông Troussier chờ đợi học trò chơi gắn kết sau thời gian dài tập luyện, thi đấu cùng nhau. Tuy nhiên, rủi ro là U.23 VN có thể bị bắt bài. Việc nắm bắt bước chạy hay bước xử lý của Thanh Nhàn, Văn Tùng, những cầu thủ đã chơi liên tục trong thời gian qua, có lẽ không khó với đội bóng phòng ngự tốt như U.23 Yemen.


Ông Troussier còn nhiều việc phải làm với U.23 Việt Nam

Nỗi lo về U.23 VN trở thành sự thật khi với đội hình quen thuộc, Văn Tùng cùng đồng đội lại lâm vào cảnh bế tắc quen thuộc. Vấn đề của U.23 VN là các cầu thủ chạy nhiều, chuyền bóng nhiều, nhưng thiếu những pha xử lý trực diện để "mở khóa" đối thủ. Ở hầu hết các pha xử lý trong vòng cấm, thường đòi hỏi sự quyết đoán và chính xác, những chân sút của ông Troussier lại thiếu tỉnh táo.

Chỉ đến khi những cầu thủ dự bị như Văn Khang, Đình Bắc, Vĩ Hào vào sân trong hiệp 2, lối chơi của U.23 VN mới rõ ràng hơn. U.23 VN đã thắng nhờ chiều sâu đội hình vượt trội U.23 Yemen, còn trên tổng thể chiến thuật, các học trò của "Phù thủy trắng" cần thêm thời gian để đáp ứng yêu cầu. "Những gì tôi muốn áp đặt, đó là cầu thủ phải tuân thủ cách chơi, cách triển khai theo khuôn mẫu đã tập luyện từ trước. Tôi muốn họ thay đổi tư duy tiếp cận. Tôi cho rằng vẫn cần cải thiện nhiều hơn nữa chất lượng cầu thủ trên sân, làm sao để thay đổi quyết định, kết nối nhịp nhàng hơn", HLV Troussier chia sẻ.

Trận gặp U.23 Singapore ở lượt đấu cuối vào ngày 12.9 chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Đây là cơ hội để U.23 VN trao cơ hội cho cầu thủ mới cũng như mài giũa lại các mảng miếng tấn công. HLV Troussier vẫn kiên định với lối chơi kiểm soát bóng. Tuy nhiên tại sân chơi trẻ, nơi các ý tưởng táo bạo có thể hình thành ở thời điểm bất ngờ, đến từ những cái tên bất ngờ, "Phù thủy trắng" cần thay đổi linh hoạt, tạo bệ phóng để học trò phát huy khả năng. U.23 VN còn 6 tháng để hướng tới VCK châu Á, nhưng quá trình chuẩn bị cần bắt đầu ngay lúc này.

Theo Hồng Nam/Thanhnien.vn