Thể thao

Vi vu Mộc Châu mùa hoa mận trắng

Lê Anh t/h • 04-01-2018 • Lượt xem: 2161
Vi vu Mộc Châu mùa hoa mận trắng

Vi vu Mộc Châu vào những ngày đầu xuân, bạn sẽ như lạc vào xứ sở thần tiên bởi lúc này hoa mận phủ trắng khắp núi đồi, thung lũng. Một khung cảnh đẹp như chốn thiên đường giữa lưng chừng mây.

Mùa hoa mận đẹp nhất khi nào?

Theo kinh nghiệm du lịch Mộc Châu “săn hoa mận” thì thời điểm hoa mận nở đẹp nhất là khoảng cuối tháng 1 đến giữa tháng 2. Tuy nhiên, cũng tùy vào thời tiết mỗi năm mà thời gian hoa mận nở có thể sớm hoặc muộn hơn một chút. Thế nhưng, mùa hoa mận Mộc Châu rất mau tàn, chỉ rực rỡ trong khoảng 2-3 tuần, vậy nên hãy tranh thủ vi vu Mộc Châu ngay lúc đẹp nhất nhé!.

Mùa hoa mận trắng xoá tinh khôi ở Mộc Châu - Ảnh: Internet

Chơi gì ở Mộc Châu mùa hoa mận?

Bản Pa Phách

Bản Ba Phách là nơi sinh sống của người Thái và Mông, bản được mệnh danh là “Thiên đường hoa cải” của cao nguyên Mộc Châu. Tuy nhiên, hết mùa hoa cải, bản Pa Phách lại vào mùa xuân hoa mận. Hoa mận trắng nở rợp trời, tinh khôi đong đưa trong gió hây hây đầu xuân ở Pa Phách.

Chạy bộ giữa rừng hoa mận rợp trời cũng trở nên dễ chịu hơn - Ảnh: Internet

Bản Lóong Luông

Bản Loong Luông ở ngay đèo Hua Tạt, ra khỏi đồi chè Tân  Lập, rẽ vào ngã 3 là gặp ngay bản Lóong Luông. Vào mùa xuân, hai bên đường vào bản ngập tràn những hoa đào, hoa mận trắng. Bạn có thể đi dạo chơi, thăm thú nơi đây hoặc chạy xe qua đây để đến Hua Tạt. Hua Tạt là nơi sinh sống của người dân tộc Mông với nhiều nét văn hóa đặc sắc.

Bản Tân Lập

Tân Lập với đồi chè Mộc Sương -  đồi chè trái tim mà ông Sương dành tặng cho vợ mình, chính là điểm đến thu hút du khách. Vào mùa xuân, Tân Lập nổi bật bởi thung lũng hoa mận trắng tinh khôi, những cánh hoa mận trắng mỏng manh nhẹ nhàng rơi trong gió xuân. Cuộc sống của người dân nơi đây vốn mộc mạc, tới mùa hoa mận khi mọi hoạt động đời thường được diễn ra dưới tán hoa mận trắng tinh khôi lại mang một vẻ đẹp bình yên ngập tràn.

Nà Ka – Tân Lập là điểm đến hấp dẫn mỗi mùa hoa mận nở - Ảnh Internet

Đỉnh Pha Luông

Nằm cách thị trấn Mộc Châu 30km, đỉnh Pha Luông nằm gần biên giới Việt – Lào với độ cao gần 2.000 m. Nếu muốn chinh phục đỉnh Pha Luông bạn phải dành ít nhất 3-4 tiếng đi bộ mới có thể chạm đỉnh. Đỉnh Pha Luông là những khối đá khổng lồ xếp chồng lên nhau nhô ra không trung lộng gió, bên dưới là mây giăng và các thảm thực vật cùng những cánh rừng, bản làng của 2 nước Việt – Lào. Đây là nơi chỉ dành cho những phượt thủ thích khám phá và ưa mạo hiểm.

Ăn gì ở Mộc Châu?

Khi ở Mộc Châu, bạn đừng bỏ qua bất cứ cơ hội nào khi được thưởng thức những món đặc sản như bê chao, gỏi cá hồi, cá suối nướng, cải mèo, canh khoai sọ hay dâu tây Mộc Châu. Khi chia tay Mộc Châu, bạn có thể mua các sản phẩm từ sữa bò như kẹo sữa, sữa tươi, phô-mai, váng sữa, sữa chua… hoặc chè Mộc Châu về làm quà cho người thân nhé!

Nhất định phải thử đặc sản bê chao của Mộc châu nhé - Ảnh Internet