THỂ THAO

Việt Nam đối đầu đại diện Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil tại giải bóng chuyền các CLB nữ thế giới

Hoàng Sơn • 07-11-2023 • Lượt xem: 1271
Việt Nam đối đầu đại diện Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil tại giải bóng chuyền các CLB nữ thế giới

Tháng 12, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham dự giải bóng chuyền các CLB nữ thế giới diễn ra tại Trung Quốc. Theo kết quả bốc thăm, đoàn quân HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ nằm cùng bảng với đại diện Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil.

Xem thêm:

Kết quả vòng 4 giải bóng đá hạng nhất Quốc gia 2023/2024 (5/11): Kịch tính nửa nhóm đầu

Kết quả vòng 3 V.League 2023/2024 (4/11): Becamex Bình Dương bất bại, Quảng Nam vẫn chưa thắng

Tại giải bóng chuyền nữ các CLB châu Á 2023 vừa qua, ĐT nữ Việt Nam dưới tên gọi Sport Center 1 đã có màn trình diễn ấn tượng khi bước lên ngôi vô địch. Với thành tích này, ĐT Bóng chuyền nữ Việt Nam cùng chủ nhà Tianjin  (Trung Quốc) sẽ là 2 đại diện của châu Á tham dự giải bóng chuyền các CLB nữ thế giới.

Theo kết quả bốc thăm, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng B, cùng với các đội Vakifbank (Thổ Nhĩ Kỳ) và Praia Clube (Brazil). 

Vakifbank là đội bóng vô địch châu Âu 2 mùa liên tiếp và có đến 4 lần vô địch thế giới. Đại diện của Thổ Nhỉ Kỳ đang sỡ hữu những tay đánh hàng đầu thế giới như Gabriela Guimarães, Zehra Gunes, Jordan Thompson… Trong khi đó, Praia Clube hiện đang là nhà vô địch của Brazil. Đây là một trong những đội bóng mạnh nhất tại Nam Mỹ ở thời điểm hiện tại.

Thanh Thúy sẽ không tham dự giải giải bóng chuyền các CLB nữ thế giới cùng ĐT nữ Việt Nam. (Ảnh: Internet)

Theo lịch thi đấu, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam (Sport Center 1) sẽ gặp lần lượt Vakifbank vào lúc 12:00, ngày 13/12 và Praia Clube 12:00, ngày 14/12. Ở thời điểm hiện tại, các vận động viên của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đang thi đấu giải vô địch Quốc gia. Được biết, toàn đội sẽ tập trung trở lại từ cuối tháng 11. Ngôi sao lớn nhất của bòng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy sẽ không có mặt khi cô đang thi đấu tại giải vô địch Quốc gia Nhật Bản cho PFU BlueCats. 

Tại bảng đấu còn lại, chủ nhà Tianjin (Trung Quốc) sẽ nằm chung bảng với Gerdau Minas (Brazil) và Eczacibasi Dynavit Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Giải bóng chuyền vô địch thế giới các CLB dành cho nữ sẽ diễn ra từ 13 đến 17/12/2023 ở Hàng Châu (Trung Quốc) với 6 đội bóng. Các đội được chia thành 2 bảng để phân định 2 đội đứng đầu vào chơi trận chung kết.

Giải vô địch các câu lạc bộ bóng chuyền nữ thế giới (FIVB) là giải đấu Quốc tế lớn nhất dành cho các câu lạc bộ bóng chuyền thuộc Liên đoàn bóng chuyền Quốc tế, cơ quan quản lý bóng chuyền toàn cầu. Giải đấu lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1991 tại Brazil.