THỂ THAO

Vinicius Junior: Một tỉ euro và giải thưởng Socrates

DDVN • 02-11-2023 • Lượt xem: 1731
Vinicius Junior: Một tỉ euro và giải thưởng Socrates

Tuyển thủ Brazil Vinicius Junior giờ đây không chỉ nổi tiếng trên sân cỏ mà còn được ngưỡng mộ từ những hoạt động ngoài sân.

Câu lạc bộ Hoàng gia Real Madrid vừa thông báo hợp đồng với tiền đạo Vinicius Junior được gia hạn đến tháng 6.2027 với điều khoản giải phóng hợp đồng lên đến 1 tỉ euro (khoảng 1,06 tỉ USD).

Vinicius, 23 tuổi, gia nhập Real Madrid khi 18 tuổi và nhanh chóng trở thành trụ cột của CLB. Trong 6 mùa, anh ghi 63 bàn qua 235 trận, giành 9 danh hiệu, gồm 2 La Liga, 1 Cúp Nhà vua, 2 Siêu Cúp Tây Ban Nha, 1 Champions League, 1 Siêu Cúp châu Âu và 2 Club World Cup.

Pha ghi bàn trong trận thắng Liverpool 1-0 đem lại chức vô địch Champions League 2022 cho Real Madrid được đánh giá là bàn thắng quan trọng nhất trong sự nghiệp của Vinicius cho đến nay.

Về các danh hiệu cá nhân, Vinicius được trao giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Champions League mùa 2021-2022, hai lần được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu Champions League 2021-2022, 2022-2023 và hai lần vào đội hình tiêu biểu La Liga 2021-2022, 2022-2023.

Đó là những thông tin gần như người hâm mộ bóng đá thế giới đều dễ dàng hình dung khi nhắc đến Vinicius. Tuy nhiên, vì sao Vinicius lại được trao giải Socrates - giải thưởng cho những đóng góp trong hoạt động chống lại sự bất bình đẳng xã hội - tại buổi lễ trao tặng Quả bóng vàng 2023, thì không phải ai cũng biết hoặc để ý, dù rằng Vinicius cũng đứng thứ 6 trong cuộc đua giành Quả bóng vàng năm nay.

Đã có lúc các cổ động viên Real Madrid âu lo khi Vinicius cũng như gia đình anh muốn thay đổi môi trường do Vinicius liên tục bị đối xử phân biệt chủng tộc ở La Liga. Nhưng lãnh đạo của Real Madrid luôn bên cạnh đấu tranh, bảo vệ Vinicius, nên "mối tình" Real Madrid - Vinicius Junior mới có kết quả đẹp như vậy.

Vinicius - niềm tự hào của trẻ em, người dân Brazil

Phát biểu khi nhận giải, Vinicius cho biết anh thật sự hạnh phúc khi được trao giải thưởng này và được đại diện cho trẻ em nghèo khó ở Brazil. Giải thưởng này rất quan trọng với Vinicius, vì đây sẽ là động lực tiếp thêm sức mạnh cho Vinicius cùng gia đình giúp đỡ các trẻ em hoàn cảnh khó khăn có cơ hội đến trường với hy vọng có một tương lai tốt đẹp hơn.

Cần biết rằng, phân biệt chủng tộc là vấn đề tồn tại nhiều năm ở Brazil, quốc gia đa sắc tộc. Hiện người da màu chiếm tới 56% dân số Brazil, song mức thu nhập trung bình của họ chỉ bằng 50% so với người da trắng. Theo các nhà hoạt động về nhân quyền, người da màu đang phải đối mặt với sự phân biệt nghiêm trọng.

Do vậy người dân Brazil vui mừng khi Quỹ Vinicius được thành lập năm 2020 nhằm mục đích hỗ trợ giáo dục và góp phần xây dựng trường học tại Brazil. Khoản đầu tư hằng năm của Vinicius vào quỹ là: 335.000 euro năm 2022, hơn 1 triệu euro năm 2023, và vào năm 2024, con số này sẽ đạt 2,5 triệu euro. Đến cuối năm 2023 sẽ có 15 trường học, 10 ngàn học sinh được tài trợ từ quỹ.

Danh thủ Didier Drogba, người dẫn chương trình tại buổi lễ trao giải đã nhận định giải thưởng này không chỉ dành cho những hoạt động cộng đồng của Vinicius mà còn là cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc, đồng thời Drogba kêu gọi sự trợ giúp của mọi người để thay đổi sự bất công này.

Lời kêu gọi của Drogba càng có cơ sở khi cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc của Vinicius nói riêng và La Liga nói chung đã và đang diễn ra mà chưa có hồi kết.

Mới đây, trong trận hòa 1-1 với đội chủ nhà Sevilla ngày 21.10, nhiều cổ động viên của Sevilla đã bị đuổi khỏi sân vì thể hiện sự phân biệt chủng tộc với Vinicius. Một tuần sau, trong trận siêu kinh điển Barcelona thua Real Madrid 1-2 ngày 28.10, La Liga lại tiếp tục điều tra về các cáo buộc có sự phân biệt chủng tộc đối với Vinicius.

Do đó, giải thưởng Socrates cùng lời kêu gọi ủng hộ Vinicius công khai của Didier Drogba tại lễ vinh danh các cá nhân và tập thể xuất sắc nhất bóng đá thế giới do France Football tổ chức ngày 30.10 là thông điệp mạnh mẽ gửi đến những kẻ phân biệt chủng tộc.

Không có chỗ phân biệt chủng tộc trong bóng đá và xã hội

Cần nhắc lại, Vinicius từng bị phạt thẻ đỏ trong trận Real Madrid thua chủ nhà Valencia 0-1 ở vòng đấu 35 La Liga hồi cuối tháng 5. Nhưng sau đó LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) đã có quyết định chưa từng có trong lịch sử La Liga là hủy chiếc thẻ đỏ của Vinicius, đồng thời cơ quan quản lý bóng đá Tây Ban Nha cũng phạt CLB Valencia 45.000 euro do để các cổ động viên nhà có lời lẽ phân biệt với Vinicius.

Ngoài ra, RFEF đã ra quyết định đình chỉ 6 quan chức tham gia điều hành trận Valencia - Real Madrid, trong đó có trọng tài phụ trách VAR Iglesias Villanueva. RFEF cho rằng ông này không cung cấp đầy đủ thông tin cho trọng tài chính Bengoetxea, dẫn đến việc phạt thẻ đỏ với Vinicius. Ngoài ra, Valencia còn bị phạt 5 trận liên tiếp phải đóng cửa một phần khán đài phía nam sân Mestalla, khu vực mà những CĐV có hành động phân biệt chủng tộc với Vinicius.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên án hành vi này và nhấn mạnh: “Không có chỗ cho sự phân biệt chủng tộc trong bóng đá hay trong xã hội. FIFA đứng về phía tất cả những cầu thủ bị phân biệt chủng tộc”.

Trong khi đó chủ tịch Real Madrid Florentino Perz đã gặp riêng Vinicius để chia sẻ, động viên; đồng thời Real Madrid đệ đơn khiếu nại lên Văn phòng Tổng chưởng lý bang.

21.3 đã trở thành ngày quốc tế xóa bỏ tình trạng phân biệt chủng tộc. Liên Hợp Quốc kêu gọi thanh niên hãy tiên phong đứng lên thúc đẩy văn hóa toàn cầu về lòng khoan dung, bình đẳng và chống phân biệt đối xử. Liên Hợp Quốc mong muốn thanh niên thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ và hưởng ứng phong trào “Black lives matter” (quyền được sống của người da màu).

Nữ ca sĩ - nhạc sĩ người Mỹ Gabriella Sarmiento Wilson (sinh năm 1997) đã sáng tác ca khúc I can't breath (Tôi không thể thở được), dựa vào câu nói cuối cùng của người đàn ông da màu George Floyd trước khi qua đời và đây cũng là lời sau cuối của Eric Garner - người đã tử vong năm 2014 dưới tay cảnh sát New York.

Những ca từ của I can't breathe đã truyền tải tới công chúng thông điệp kêu gọi hòa bình và chống phân biệt chủng tộc. Ca khúc đã được vinh danh ở hạng mục "Bài hát của năm" trong lễ trao giải Grammy 2021.

Do đó, việc xóa thẻ đỏ đối với Vinicius và phạt nặng Valencia không đơn thuần là thông điệp chống phân biệt chủng tộc. Phán quyết này còn góp phần định hình nguyên tắc về sự bình đẳng và phẩm giá của con người phải luôn được tôn trọng!

Phát biểu khi quyết định ở lại thi đấu cho Real Madrid đến năm 2027, Vinicius cho biết: “Tôi rất hạnh phúc tái ký hợp đồng, đó là giấc mơ của tôi. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục ở đây thêm nhiều năm nữa, ghi nhiều bàn thắng hơn nữa và đoạt nhiều danh hiệu hơn nữa”.

Vinicius đang hạnh phúc, vì anh hiểu rằng Real Marid không chỉ là nơi chắp cánh cho anh bay cao, bay xa trên bầu trời bóng đá rộng lớn, mà còn luôn cùng anh đấu tranh quyết liệt chống nạn phân biệt chủng tộc.

Theo Đặng Hoàng/1thegioi.vn