THỂ THAO

Vừa bị tước quyền đăng cai World Cup U.20, bóng đá Indonesia lại xảy ra bạo loạn

DDVN • 03-04-2023 • Lượt xem: 213
Vừa bị tước quyền đăng cai World Cup U.20, bóng đá Indonesia lại xảy ra bạo loạn

Bạo loạn giữa các CĐV lại bùng phát ở bóng đá Indonesia. Gần đây nhất, một cuộc ẩu đả đã nổ ra giữa một số CĐV CLB PSIS Semarang và PSS Sleman khi 2 đội gặp nhau tại sân Jatidiri, Semarang vào tối 2.4.

Theo tờ Suara, cuộc đụng độ nổ ra ở cuối hiệp 1 trận đấu thuộc League 1 (giải hàng đầu Indonesia) khi tỷ số hòa 2-2. Dù đã được tách 2 khán đài riêng biệt nhưng những CĐV của PSIS vẫn đụng độ với CĐV đối thủ khiến một số khán giả đã bị thương.


Bóng đá Indonesia lại ám ảnh bạo loạn ở các trận đấu

Chiếc xe cấp cứu túc trực bên cạnh sân, vốn thực sự được chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp dành cho các cầu thủ đang thi đấu, đã chạy quanh sân để chở những cổ động viên bị thương đi cấp cứu. Trong khi đó, lực lượng cảnh sát dùng loa yêu cầu CĐV của 2 đội kiềm chế. Các thành viên BTC trận đấu cũng cố gắng trấn an những người hâm mộ PSIS và PSS.

Indonesia bị tước quyền đăng cai U.20 World Cup 2023 sẽ gây nên những hệ lụy gì?

Trước tình hình căng thẳng, trọng tài và BTC đã quyết định tạm dừng trước khi hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-2. Sau khoảng thời gian siết chặt an ninh, 2 đội mới bước vào sân thi đấu hiệp 2. PSIS sau đó ghi thêm 3 bàn thắng để giành chiến thắng 5-2 trước PSS.

Sự cố một lần nữa khiến bóng đá Indonesia trải qua thời điểm đen tối sau thảm kịch trong trận đấu ở giải hàng đầu quốc gia này hồi tháng 10 năm ngoái khiến 135 người thiệt mạng. Mới nhất, bóng đá đất nước vạn đảo lại nếm nỗi thất vọng tràn trề do bị FIFA tước quyền đăng cai VCK World Cup U.20 năm nay sau những lời kêu gọi cấm Israel dự giải.

Hiện Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đang lên kế hoạch đàm phán với FIFA để tránh những án phạt nặng, trong đó các đội tuyển quốc gia có thể bị cấm dự các giải quốc tế.

Theo Tây Nguyên/Thanhnien.vn