ĐỜI SỐNG

WHO: Đại dịch Covid-19 chưa kết thúc

DDVN • 07-10-2022 • Lượt xem: 290
WHO: Đại dịch Covid-19 chưa kết thúc

Chiều nay 7.10, Bộ Y tế cho biết trong nước ghi nhận thêm 702 ca mắc Covid-19, có 1 ca tử vong tại Quảng Ninh.

Theo thông báo của Bộ Y tế, từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có hơn 11,485 triệu ca nhiễm (thêm 702 ca trong 24 giờ qua), đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ.


Hôm nay 7.10, trong nước ghi nhận 702 ca mắc Covid-19

Hôm nay 7.10, các địa phương công bố có 437 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tổng số bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam được điều trị khỏi từ đầu dịch đến nay là gần 10,6 triệu ca.

Có 73 bệnh nhân đang thở ô xy. Trong đó, 61 ca thở ô xy qua mặt nạ, 7 ca thở máy xâm lấn.

Trong ngày 7.10, ghi nhận 1 bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong tại Quảng Ninh. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.152 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Về tiến độ tiêm vắc xin Covid-19, Bộ Y tế cho biết, tổng số vắc xin đã được tiêm là gần 260,25 triệu liều. Trong đó, hơn 220,5 triệu liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên, gần 23 triệu liều tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi và hơn 16,75 triệu liều tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Theo Bộ Y tế, số ca mắc mới ở nước ta trong khoảng 2 tuần gần đây có dấu hiệu chững lại, khoảng dưới 1.200 ca/ngày, thậm chí có vài ngày số mắc mới còn thấp nhất trong mấy tháng qua, ở con số gần 500 ca/ngày; trong khi giai đoạn trước đó thường xuyên ghi nhận số ca mắc mới ở mức 2.000 - 3.000, thậm chí gần 4.000 ca/ngày.

Nhận định về dịch Covid-19, TS Angela Pratt, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, cho hay đại dịch Covid-19 vẫn chưa kết thúc.

"Chúng ta vẫn phải áp dụng các biện pháp để bảo vệ chính mình và những người xung quanh. Nếu ai đó bị nặng, kéo dài có thể nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta nên cố gắng để tránh nhiễm bệnh", TS Angela Pratt nói.

Do đó, bà Angela Pratt khuyến khích mọi người tuân theo các nguyên tắc "2K" và các biện pháp phòng chống dịch khác, tức là đeo khẩu trang ở những nơi đông người và không gian kín, rửa tay thường xuyên và quan trọng là tiêm vắc xin phòng bệnh. Mỗi người cần tiêm chủng đầy đủ theo lịch của cơ quan y tế. Ngoài ra, cũng cần đẩy mạnh tiêm chủng ở trẻ em.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho hay, Covid-19 là một đại dịch chưa từng có trong tiền lệ, đã, đang và còn tiếp tục ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội.

Theo Liên Châu/Thanhnien.vn