THỂ THAO

Women's Volleyball Nations League 2023: 3 đại diện châu Á vào top, ĐKVĐ rớt hạng sau 1 tuần tranh tài

Nhi Phan • 06-06-2023 • Lượt xem: 1559
Women's Volleyball Nations League 2023: 3 đại diện châu Á vào top, ĐKVĐ rớt hạng sau 1 tuần tranh tài

Giải bóng chuyền nữ thế giới Women Volleyball Nations League 2023 (VNL) vừa trải qua tuần đầu tiên của giải đấu. Châu Á góp mặt 3 đại diện nằm trong nhóm có số điểm cao, đương kim vô địch Ý rớt hạng sau 1 tuần tranh tài. 

Xem thêm:
Women’s Volleyball Nations League 2023: Trận ra quân đối lập của các đội tuyển châu Á

VNL 2023 vừa khởi động tuần thi đấu thứ 2 cho giải bóng chuyền nữ và tuần đầu tiên cho giải bóng chuyền nam. Theo thông báo của BTC, 8 đội có số điểm cao nhất sau 3 tuần thi sẽ bước tiếp vào vòng tứ kết diễn ra tại Mỹ. Kết thúc tuần đầu, bảng xếp hạng nhóm đạt thứ hạng cao của bóng chuyền nữ đã lộ diện. Trong đó có sự góp mặt của 3 đại diện châu Á, 3 châu  u và 2 châu Mỹ. Ba Lan, Trung Quốc, Mỹ là 3 đội toàn thắng tuần đầu.

Trung Quốc, Nhật Bản và Thái Lan là ba cái tên góp mặt trong 8 đội có điểm số cao nhất. Trong đó, Trung quốc đứng hạng 2, Nhật Bản hạng 6 và Thái Lan hạng 8. Châu Á chỉ có 4 đội tham dự nhưng sau 1 tuần tranh đấu thì có đến 3 đại diện đạt thứ hạng cao mặc dù nằm chung nhóm với các đối thủ mạnh. Đây được xem là sự khởi sắc của bóng chuyền châu Á. 

Trung Quốc toàn thắng

“Chị đại” châu Á xứng đáng gọi tên Trung Quốc khi 4 trận của tuần đầu các cô nàng Trung Hoa đều xuất sắc đánh bại đối thủ để dành lấy số điểm tuyệt đối. Tổng điểm của Trung Quốc hiện tại là 11 với 12 set thắng và 3 set thua. Trận đầu tiên Li Yingying cùng đồng đội đã tạo kỳ tích khi giành chiến thắng trước đội bóng số 1 thế giới Brazil với 3 set thắng trên tổng 5 set. 

Ở trận thứ 2, không nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ, Trung Quốc dễ dàng đánh bại các cô gái Đức với chiến thắng tuyệt đối là 3 - 0 khi sở hữu hàng công mạnh và vị trí thủ chơi cũng rất tốt. Nhiều năng lượng hơn sau 2 trận toàn thắng, thầy trò HLV Cai Bin bước tiếp vào trận thứ 3 trong tuần. Tưởng sẽ có được chiến thắng dễ dàng nhưng cựu vô địch Olympic cũng hết sức khó khăn để có được chiến thắng 3 - 1 trước hàng phòng thủ chắc chắn của Ba Lan. 


Trung Quốc được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại VNL 2023. 

Kết thúc tuần đầu tiên của Trung Quốc với trận ra sân đối đầu với đội bóng cùng châu lục - Nhật Bản. Ngỡ sẽ có đến 5 set đấu diễn ra cho 2 “chị đại” bóng chuyền châu Á nhưng trận đấu lại kết thúc nhanh chóng với tỉ số 3 - 0 nghiêng về các cô gái Trung Hoa. Với thế trận toàn thắng tuần đầu, Trung Quốc có thêm các thành tích cá nhân đứng đầu bảng xếp hạng. 

Li Yingying, cầu thủ ghi điểm nhiều nhất (best sources) tuần 1 của VNL 2023 với 87 điểm, hơn nữa cô cũng là người có điểm tấn công cao nhất (best attackers) so với các đại diện khác. Trong mỗi trận đấu của Trung Quốc, Li Ying Ying luôn là tâm điểm khi có điểm số cao nhất, chứng tỏ đẳng cấp của chủ công 1m92 tại giải đấu này. Ngoài ra, Trung Quốc còn sở hữu phụ công có hiệu suất thi đấu cao nhất tuần đầu VNL 2023 khi không mắc một lỗi tấn công nào -  Wang Yuanyuan.  

Thái Lan cách Nhật Bản 2 điểm

Top 8 VNL 2022 Nhật Bản có 9 điểm sau 1 tuần tranh tài khi chỉ để thua 1 trận trước các tuyển thủ Trung Quốc. Sau 4 trận đấu, Nhật Bản có 9 set thắng và 4 set thua. Ba trận đầu tiên, các cô gái xứ sở hoa anh đào đã có lượt đấu dễ thở với các đội bóng xếp sau mình trên bảng xếp hạng thế giới. 


Dù sở hữu điểm bằng với HCV Olympic Mỹ nhưng việc để thua 1 trận khiến Nhật Bản phải xếp sau Mỹ 3 bậc trên bảng xếp hạng.

Trận ra quân trước đối thủ cao to châu Mỹ - Cộng hòa Dominca nhưng Nhật Bản vẫn thể hiện lối chơi phong phú, phòng thủ chắc chắn vì thế nhanh chóng có được điểm số trong 4 set với 3 thắng và 1 thua. Ngay sau đó, trận gặp Croatia và Bulgaria, học trò của HLV Manabe không cần tốn quá nhiều sức để thi đấu khi đã giành chiến thắng từ 3 set đầu tiên. Đối mặt với các cô gái “hàng xóm” Nhật Bản đã phải chịu thua trước hàng công nổi bật của Trung Quốc, mặc dù có những thay đổi hợp lí trong 2 set đấu sau nhưng Koga và đồng đội vẫn không thể đánh bại được Li Yingying. 

Thái Lan nằm cuối bảng xếp hạng 8 đội mạnh với 7 điểm cách thầy trò HLV Manabe 2 điểm. Đội tuyển xứ sở chùa vàng có số trận thắng và thua ngang nhau 2 - 2. Canada và Cộng hòa Dominica cũng có kết quả tương tự, tuy nhiên, họ có số set thua cao hơn nên điểm số thấp hơn so với Thái Lan. 

Suýt có chiến thắng ở trận ra quân với màn rượt đuổi trước ĐKVĐ Ý. Cả 2 đội đều thể hiện sự ngang tài ngang sức nhưng kết quả chung cuộc thuộc về Ý với kết quả suýt xóa 3 - 2. Tiếp tục thể hiện sức mạnh ở trận đầu tiên, lần này, Thái Lan đã có được chiến thắng dễ dàng ở lượt trận thứ 2 trước đối thủ Canada chỉ với 3 set đấu. 


Bóng chuyền nữ Thái Lan tăng thêm 10 điểm trên bảng xếp hạng bóng chuyền thế giới (FIVB) sau chiến thắng trước Canada. 

Trận thứ 3 phải gặp những “khủng long” của Ba Lan với chiều cao vượt trội 2m nên dù có lối chơi đa dạng, tấn công tốt nhưng Thái Lan vẫn không vượt qua được hàng chắn cao to để rồi thua 0 - 3. Hai đội bóng châu Á gặp nhau ở trận cuối vòng 1, những thể hiện trước đó của Hàn Quốc không khó để đoán được đội chiến thắng tại vòng đấu này. Học trò HLV Danai tiếp tục dành chiến thắng chỉ với 3 set đấu dễ dàng. Và Hàn Quốc cũng là một trong 4 đội bóng chưa có chiến thắng nào trong tuần đầu. 

ĐKVĐ Ý rớt hạng 

Ý khép lại tuần đầu của VNL 2023 với hạng 12 để thua 3 và thắng 1 trận. Dù có chiến thắng ở trận ra quân nhưng các cô gái thành Vatican vẫn rất chật vật mới có được điểm số quý giá này trước Thái Lan. Ở các trận tiếp theo, đội hình trẻ Ý phải đối mặt với 3 đội bóng cực mạnh là Ba Lan, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. 


Đội hình trẻ khiến ĐKVĐ Ý rớt hạng ngay tuần đầu.  

Nhập cuộc tốt ở set đấu đầu gặp Ba Lan nhưng còn thiếu tập trung trong việc tấn công và các đường chuyền dẫn đến việc thua ngược 1 - 3. Trong 4 trận đấu thì có 2 trận Ý phải thi đấu đến 5 set mới phân được thắng bại là Thái Lan và Mỹ. Nếu trận gặp Thái Lan Ý giành chiến thắng thì gặp đội HCV Olympic Ý có kết quả ngược lại là 2 - 3. Đến trận cuối tuần 1 gặp Thổ Nhĩ Kỳ thì các cô gái Ý bị đánh bại nhanh chóng. 

Năm nay, Ý đưa đội hình trẻ đến VNL 2023 để thử sức cùng với đó việc thiếu vắng siêu sao Egonu, Pietrini và nhiều trụ cột khác cũng giảm đi sức mạnh đáng kể của đội tuyển Ý.