THỂ THAO

World Cup nữ 2023: Không thể tạo kỳ tích, ĐT Việt Nam vẫn nhận thưởng 'khủng'

Nhi Phan • 02-08-2023 • Lượt xem: 1228
World Cup nữ 2023: Không thể tạo kỳ tích, ĐT Việt Nam vẫn nhận thưởng 'khủng'

Sau khi kết thúc chuyến hành trình đầy tự hào tại World Cup nữ 2023, đội tuyển Việt Nam sẽ nhận được số tiền thưởng lớn với hơn 17 tỷ đồng từ FIFA và VFF. 

Xem thêm:
World Cup nữ 2023: Á quân thế giới thể hiện đẳng cấp, ĐT nữ Việt Nam thua đậm trong ngày chia tay
World Cup nữ 2023: HLV Mai Đức Chung nói gì trước trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Hà Lan?

Chiều qua, trận đấu cuối cùng tại World Cup nữ 2023 của đội tuyển Việt Nam đã kết thúc với thất bại ‘đậm đà’. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng không còn cơ hội để đi tiếp, vì thế, cuộc chiến trên sân Dunedin cùng đội tuyển nữ Hà Lan sẽ giúp các cô gái vàng có thêm kinh nghiệm thi đấu. 

Để động viên tinh thần các cầu thủ nữ, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có mặt tại nơi đóng quân của đội ở thành phố Dunedin (New Zealand) ngay sau khi trận cầu giữa tuyển nữ Việt Nam và Hà Lan kết thúc. Ngoài những lời thăm hỏi, động viên về tinh thần thi đấu hết mình, ban Thường trực VFF còn quyết định thưởng nóng 500 triệu đồng đến toàn đội, nâng tổng số tiền thưởng sau 3 trận đấu vòng bảng của đội tuyển nữ Việt Nam lên 1,8 tỷ đồng. Trước đó, toàn đội nhận được 800 triệu đồng sau trận đấu với đội tuyển nữ Mỹ và 500 triệu đồng sau trận gặp Bồ Đào Nha. 



Lãnh đạo VFF gặp gỡ, động viên đội tuyển nữ Việt Nam sau trận đấu với Hà Lan. 

Theo chính sách trao thưởng mới của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), đội tuyển nữ Việt Nam dừng chân tại vòng bảng sẽ nhận được hơn 16 tỷ đồng. Như vậy, cùng với số tiền thưởng từ VFF thì số tiền thưởng của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ rơi vào khoảng 17,9 tỷ đồng.

Trong buổi gặp gỡ thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung, chủ tịch VFF - ông Trần Quốc Tuấn phát biểu: “Không phải chỉ thắng trận thì  mới được thưởng. Quan trọng nhất là sự nỗ lực của từng người, từng cầu thủ và cả tập thể đội bóng được đông đảo mọi người ghi nhận. Sau giải đấu này, chúng ta còn các giải đấu trước mắt để làm tiền đề cho mục tiêu lớn trong tương lai. Hy vọng rằng tại World Cup nữ 2027, chúng ta vẫn được góp mặt.

Qua trận giao hữu với đội tuyển nữ Đức, chúng ta có thể thấy tình cảm của kiều bào ta ở nước ngoài lớn tới thế nào. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục được tận hưởng bầu không khí đó tại World Cup nữ 2027. Muốn như vậy, từng người trong chúng ta đều phải nỗ lực làm việc.

VFF sẽ luôn tạo điều kiện tốt nhất để các bạn yên tâm thi đấu, cống hiến cho bóng đá nước nhà. Tôi xin chúc các bạn cầu thủ, ban huấn luyện sẽ có thời gian nghỉ ngơi tích cực bên gia đình để sau khi tập trung trở lại, chúng ta lại có năng lượng tốt nhất thực hiện những mục tiêu mới.

Đại diện toàn đội, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung cảm ơn tình cảm, những lời động viên kịp thời của lãnh đạo cũng như ban Thường trực VFF. Đồng thời, huấn luyện viên Mai Đức Chung còn nhấn mạnh nhờ VFF tạo điều kiện cho đội tuyển nữ Việt Nam có được những chuyến tập huấn, thi đấu giao hữu với các đội tuyển như Đức, U.23 Ba Lan, Tây Ban Nha và New Zealand trong thời gian qua, đã giúp các cầu thủ có thêm bài học qua những lần cọ xát ấy mà thi đấu tốt hơn ở giải đấu này.


Đội tuyển Việt Nam chào tạm biệt World Cup nữ 2023 sau 3 trận thua tại vòng bảng. 

Chia sẻ thêm về thất bại trước tuyển nữ Hà Lan, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: “Từng cầu thủ đã nỗ lực hết sức mình, nhưng điều đó là chưa đủ… Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn nói rất đúng. Từng cầu thủ phải tự rút kinh nghiệm. Mình còn yếu cái gì phải tự rèn luyện thêm. 

Trận đấu hôm nay, cầu thủ đội bạn chơi rất tốt, di chuyển hợp lý. Còn chúng ta thì chưa được như vậy, kể cả kỹ chiến thuật cũng thế. Tôi hy vọng sau giải đấu này, các bạn sẽ tự trau dồi, đặc biệt là cầu thủ trẻ. Các bạn là tương lai của bóng đá nữ nước nhà.” 

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đáp chuyến bay về quê nhà vào lúc 11 giờ, ngày 3/8. Toàn đội sẽ có 1 tuần để nghỉ ngơi và tập trung trở lại vào ngày 10/8 để chuẩn bị cho ASIAD 19 và vòng loại Olympic Paris 2024.