GIẢI TRÍ

2 ngày 1 đêm: Giải mã 'hiện tượng mạng' Lê Dương Bảo Lâm

Ừng Nhi • 11-10-2022 • Lượt xem: 1303
2 ngày 1 đêm: Giải mã 'hiện tượng mạng' Lê Dương Bảo Lâm

Gần đây, Lê Dương Bảo Lâm liên tục tạo "viral" (lan tỏa) trên khắp mạng xã hội sau khi tham gia chương trình "2 ngày 1 đêm". Anh chàng nhanh chóng trở thành "hiện tượng mạng" được nhiều người biết đến.

Xem thêm: 

‘Sốc’ với ảnh trước và sau khi sinh ba đứa con của bà xã Lê Dương Bảo Lâm, CĐM: Nhìn chị mà thấy xót!

Lê Dương Bảo Lâm: Không phải ca sĩ vẫn có MV lọt Top 5 Trending YouTube

Lê Dương Bảo Lâm sinh năm 1989 tại vùng đất Đồng Nai. Anh được biết đến là quán quân của cuộc thi hài đình đám "Cười xuyên Việt 2015". Anh chàng có lối diễn "mặn mà", hóm hỉnh, duyên dáng và được đông đảo người hâm mộ yêu mến. Anh bỗng trở thành "hiện tượng mạng" khi liên tục tạo "viral" khi góp mặt tại chương trình "2 ngày 1 đêm". Qua nhiều tập phát sóng của chương trình, không ít lần anh chàng đã chiếm spotlight (sự chú ý).

"Hót hòn họt" vì một câu nói

Sự chú ý được bắt đầu từ câu nói "hay ra dẻ quá", nó như một câu "thần chú" của Dương Lâm trong các tập phát sóng chương trình. Dần dần, câu nói này được lan tỏa trên khắp các nền tảng xã hội. Nó nhanh chóng trở thành xu hướng được giới trẻ hưởng ứng rất nhiệt tình. Từ đó, khán giả chú ý hơn đến những hoạt động của anh chàng trong chương trình “2 ngày 1 đêm”.

Trước những hưởng ứng nhiệt tình của cư dân mạng dành cho câu phát ngôn của mình, Lê Dương Bảo Lâm quyết định "chơi lớn" thực hiện một MV với tựa đề là "Sao hay ra dẻ quá". Chỉ trong vòng 5 ngày, ca khúc của anh chàng đã lọt Top 5 Trending YouTube với gần 2 triệu lượt xem, hơn 5 nghìn lượt bình luận và 120 nghìn nút like (yêu thích).

Mỗi lần gặp sự cố là lại chiếm "spotlight" 

Tại tập 8, nam diễn viên chiếm "spotlight" vì làm rơi mất chiếc răng sứ của mình. Cụ thể, nam danh hài vì quá đói nên đã ăn chả giò một cách vội vàng. Không ngờ điều đó đã khiến anh bị mất chiếc răng sứ của mình. Anh chia sẻ trên trang cá nhân: "Chiếc răng sứ 8 triệu đồng cũng theo cuốn chả giò trôi vào trong bao tử. Kể từ đó Lâm và răng không bao giờ gặp nhau nữa". Đoạn clip đã về chiếc răng sứ của anh đã khiến khán giả cười không ngớt.

Ở tập 12, trong trò chơi "Ụp xô đá gà", Dương Lâm lại gây sự chú ý. Khi anh "lên gối" để khởi động trước khi đấu với HIEUTHUHAI, cái kết bất ngờ cho hành động "ra dẻ" này là chiếc quần bị "rách đáy". Khi phát hiện ra, ai nấy đều bật cười, Kiều Minh Tuấn cũng được phen cười khoái chí với "giọng cười thương hiệu" từng gây ám ảnh.

Trong tập 16 "2 ngày 1 đêm", trong lúc dàn giám khảo của chương trình đang đánh giá món ăn của 2 đội chơi, một sự cố dở khóc dở cười đã xảy ra. Khi đôi đũa cuối cùng bình chọn cho đội mình, Lê Dương Bảo Lâm đã vui sướng đến mức nhảy cẫng lên. Thế nhưng, chỉ 1 giây sau, sự cố đã xảy ra. Anh chàng trở thành tâm điểm khi bất ngờ trượt chân, đá tung bàn ăn, văng nồi lẩu của đội mình sau 10 giờ cực khổ có được. 

Dàn cast cũng như ekip chương trình được phen hốt hoảng và không nhịn được cười. Còn nam danh hài dù bị ngã rất đau nhưng vẫn cười không ngớt. Cris Phan còn trêu chọc anh chàng là "cố tình chiếm spotlight": "Tui thấy chị ra dẻ quá à, chị thấy chị không có hình dựng nên chị đá cái bàn. Chị thà chấn thương sọ não để được tỏa sáng".

Người có nhiều biệt danh nhất chương trình

Trong "2 ngày 1 đêm" Dương Lâm với nhiều tài lẻ của mình, anh được khán giả nhớ đến với nhiều biệt danh khác nhau như "ông hoàng tiểu phẩm", "đệ nhất mỹ môi", "ông hoàng quảng cáo", ... Điều đó thể hiện sự quan tâm và yêu mến của đông đảo người hâm mộ dành cho nam diễn viên sinh năm 1989. 

Từ những tập đầu đến giờ, hầu như nam danh hài đều đảm nhận vai chính trong các tiểu phẩm của "2 Ngày 1 Đêm". Vì vậy, danh hiệu "ông hoàng tiểu phẩm" được khán giả đặt riêng cho anh. Anh chàng luôn nhập vai ở khắp mọi nơi, cứ sơ hở là lại diễn tiểu phẩm để mang lại tiếng cười cho các thành viên và người hâm mộ. 

Đặc biệt, tiểu phẩm phía sau hậu trường của Kiều Minh Tuấn và Dương Lâm chuẩn bị riêng để chúc mừng sinh nhật Ngô Kiến Huy. Cả hai giả vờ cãi nhau vì tiến độ làm việc của ê kíp chương trình, khiến không khí vô cùng căng thẳng. Từ tình huống, bối cảnh, đạo cụ, thái độ diễn xuất cho đến lời thoại vô cùng chân thật đã "đánh lừa" được mọi người. 

Tập 12 của "2 ngày 1 đêm" diễn ra tại vùng đất Ninh Bình. Nam diễn viên sinh năm 1989 đã xuất hiện với chiếc khẩu trang "độc lạ" và tự xưng là "đệ nhất mỹ môi". Khán giả rất thích thú với danh hiệu này và cho rằng nó rất phù hợp với "bờ môi size xxl" của anh.

Trong tập 16, khi món ăn gần như hoàn thiện, Lê Dương Bảo Lâm được Giang ca giao cho việc nếm thử nước chấm. Với kinh nghiệm "livestream bán hàng" dày dặn của mình, không để các fans thất vọng, anh đã có màn review (đánh giá) đậm chất quảng cáo, bên cạnh những câu slogan "mặn chát" để minh họa. Điều đó cũng góp phần giúp đội của "ông hoàng quảng cáo" giành được chiến thắng trong tập này.