GIẢI TRÍ

28 năm nhiều sóng gió của diva Hồng Kông Trịnh Tú Văn và Hứa Chí An

Hoàng Lan • 18-04-2019 • Lượt xem: 4969
28 năm nhiều sóng gió của diva Hồng Kông Trịnh Tú Văn và Hứa Chí An

Việc tài tử Hứa Chí An, chồng của “thiên hậu” Hồng Kông Trịnh Tú Văn ngoại tình đang gây chấn động làng giải trí Hoa ngữ. Người hâm mộ chỉ trích Hứa Chí An thậm tệ, đồng thời cũng tiếc cho “chuyện tình đồng thoại cuối cùng của Hồng Kông”. Nam diễn viên và vợ có 22 năm yêu nhau và 6 năm kết hôn. Hứa Chí An thậm chí phải cầu hôn đến lần thứ 7 mới được Trịnh Tú Văn gật đầu...

Tin, bài liên quan:

Tài tử Hứa Chí An khóc, xin lỗi vợ vì ngoại tình với Á hậu Hồng Kông

Trịnh Tú Văn sinh năm 1972 tại Hồng Kông, là một trong những diva nổi tiếng nhất nhì xứ cảng thơm. Cô được mệnh danh là thiên hậu toàn năng, có sức cuốn hút trên sân khấu với phong cách thời trang phá cách, kỳ dị. Ngoài ra, cô còn là diễn viên tài năng có sức lôi kéo phòng vé bậc nhất giai đoạn 1997-2007 với tổng doanh thu lên đến 360 triệu USD.

Từ năm 1990-2013, diva Hồng Kông đã ra mắt hơn 50 album và đều được công chúng đón nhận nhiệt tình. Trịnh Tú Văn từng bị trầm cảm nặng vào năm 2005. Khi tham gia phim “Trường hận ca”, nữ diễn viên đặt ra yêu cầu quá cao cho bản thân và bị căng thẳng vì áp lực dư luận. Có thời điểm cô tự giam mình trong nhà đến 4 ngày đêm. Trong suốt 3 năm sau đó, cô không hoạt động giải trí.

“Thiên hậu” làng giải trí Hồng Kông là người không tin vào tình yêu và sợ kết hôn do có quá nhiều bạn bè thất bại trong hôn nhân. Thế nhưng, sự kiên trì theo đuổi của Hứa Chí An khiến cô thay đổi.

Trịnh Tú Văn từng chia sẻ về Hứa Chí An: "Anh ấy là một người thiện lương, hay thẹn thùng, không phải là người hướng ngoại, nhưng rất lãng mạn. Trái ngược với tôi tính khí nóng nảy, có sẵn máu điên trong người. Chính vì vậy, chúng tôi ở bên nhau có cảm giác bù trừ cho đối phương, hoàn hảo, rất vui vẻ".

Hứa Chí An sinh năm 1967, có cha là người Hồng Kông, mẹ là người Việt Nam. Gia nhập công ty đĩa hát Hoa Tinh từ trước Trịnh Tú Văn tuy nhiên, hoạt động âm nhạc của Hứa Chí An không được suôn sẻ. Nam ca sĩ chỉ sắp xếp cho đi hát tại các nhà hàng, thậm chí suýt bị sa thải.

Trịnh Tú Văn và Hứa Chí An vừa gặp như đã quen. Anh cho biết cô là nữ ca sĩ yêu thích của mình nên đã quyết tâm theo đuổi cô. Đến năm 1991, cả hai thừa nhận đang hẹn hò. Trịnh Tú Văn hỗ trợ Hứa Chí An rất nhiều trong sự nghiệp. Năm 1993, cả hai song ca bài “Thật ra trong lòng anh có em không?” và ca khúc này đã giúp Hứa Chí An thành danh. Sau đó, trong lễ trao giải Thập đại kim khúc, cặp đôi được trao giải Màn song ca được yêu thích nhất. Khi lên nhận giải, Hứa Chí An đã hết lời cảm ơn bạn gái. Từ một ca sĩ vô danh, Hứa Chí An dần gây được tiếng vang trong âm nhạc và lấn sân sang diễn xuất.

Năm 1999, Trịnh Tú Văn bị đồn hẹn hò với Cổ Thiên Lạc rồi Tạ Đình Phong, nhưng Hứa Chí An đều bảo vệ người yêu. Cùng năm đó, Trịnh Tú Văn khi biểu diễn tại một concert, vô tình gặp sự cố cúp điện. Trong lúc hỗn độn, cô đã lớn tiếng gọi Hứa Chí An và anh lập tức nhào lên sân khấu bảo vệ bạn gái.

Năm 2004, Hứa Chí An đột ngột tuyên bố chia tay với Trịnh Tú Văn. Trong khi “thiên hậu” Hồng Kông dồn sức cho các tác phẩm điện ảnh mới, thì Hứa Chí An có quan hệ tình cảm với một hai người khác nhưng vẫn duy trì tình bạn với Trịnh Tú Văn.

Năm 2007, cha của Hứa Chí An qua đời, Trịnh Tú Văn đến viếng và an ủi, khiến dư luận đồn đoán cả hai đã tái hợp. Năm 2008, tại một buổi biểu diễn, Hứa Chí An và Trịnh Tú Văn có những hành động thân mật trên sân khấu, và cùng song ca tình khúc kinh điển “Duy chỉ có anh là không thể thay thế”.

Cuối năm 2009, Hứa Chí An trở thành khách mời đặc biệt trong đêm nhạc riêng của Trịnh Tú Văn. Cả hai biểu diễn ca khúc kinh điển khác “Thực ra trong lòng em không có tôi”, tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn.

Đầu năm 2010, Hứa Chí An và bạn gái đứng trước nguy cơ đổ vỡ tình cảm, trong khi đó, truyền thông lại chụp được hình Trịnh Tú Văn nửa đêm gặp mặt Hứa Chí An. Anh chia tay bạn gái vào tháng 7 cùng năm. Dù Trịnh Tú Văn lên tiếng thanh minh trên trang cá nhân mình không phải là người thứ 3 khiến Hứa Chí An và bạn gái tan vỡ nhưng sau đó cô và nam diễn viên đã tái hợp.

Cuối năm 2013, cặp đôi bí mật kết hôn sau 22 năm hẹn hò. Đây là cái kết tốt đẹp cho mối tình tốn nhiều giấy mực của truyền thông xứ cảng thơm. Để nhận được cái gật đầu đồng ý của Trịnh Tú Văn, Hứa Chí An đã phải 7 lần cầu hôn bạn gái. Anh từng quỳ xuống trong các đêm giao thừa, những bữa tiệc Giáng sinh hay Valentine. Thậm chí, nam diễn viên còn cố gắng cầu hôn một cách bình thường nhất khi cả hai đi nghỉ nhưng đều bị Trịnh Tú Văn từ chối. Cuối cùng, trong buổi tiệc sinh nhật của Trịnh Tú Văn, Hứa Chí An giả vờ quên, sau đó xuất hiện bất ngờ và quỳ xuống cầu hôn cô.

Sau khi trao nhẫn, Hứa Chí An thổ lộ: "Tình yêu mà anh đã dành cho em trong quá khứ, anh sẽ dành cho em trọn vẹn ngày hôm nay, và vẫn yêu em như bây giờ trong tương lai". Hơn 20 năm chia tay, tái hợp và có kết thúc viên mãn, nên họ được mệnh danh là "tình yêu đồng thoại cuối cùng của Hồng Kông". Do Trịnh Tú Văn muốn có một cuộc sống hôn nhân bình thường nên vợ chồng họ không xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện. Thỉnh thoảng, người hâm mộ bắt gặp cặp sao ăn mặc giản dị đi siêu thị mua đồ nấu ăn.

Ở tuổi 47, Trịnh Tú Văn vẫn giữ trẻ trung, quyến rũ. Cô chưa bình luận gì về scandal của chồng.

Thế nhưng, Hứa Chí An đã phá vỡ tình yêu đẹp ấy khi trong 6 năm kết hôn, nam diễn viên đã 2 lần phản bội vợ. Việc anh ngoại tình với Á hậu Hồng Kông Huỳnh Tâm Dĩnh, bạn gái của tài tử Mã Quốc Minh bị lộ vào ngày 15/4 khiến làng giải trí Hoa ngữ chấn động. Hứa Chí An bị khán giả chỉ trích thậm tệ. Dưới áp lực dư luận, nam diễn viên phải họp báo xin lỗi và ngừng hoạt động.