ĐỜI SỐNG

3 ‘tân binh’ tham gia Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024

Duy Dũng • 07-01-2024 • Lượt xem: 1758
3 ‘tân binh’ tham gia Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2024 dự kiến có 8 đội tham gia, gồm 7 đội quốc tế, trong đó có 3 “tân binh” đến từ các quốc gia Mỹ, Đức, Trung Quốc lần đầu tham gia trình diễn, tranh tài.

 

Ngày 04/01/2024, UBND thành phố Đà Nẵng thông cáo, sau thành công vang dội của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2023, mùa hè bên sông Hàn sẽ tiếp tục được thắp sáng lung linh với sự tái xuất của DIFF 2024.

Theo đó, địa điểm tổ chức DIFF 2024 bao gồm khu vực cảng sông Hàn (bãi bắn) và khu vực vỉa hè đường Trần Hưng Đạo (tổ chức biểu diễn nghệ thuật). DIFF 2024 dự kiến có 8 đội tham gia, gồm 7 đội quốc tế: Pháp, Ý, Mỹ, Đức, Ba Lan, Trung Quốc, Phần Lan và đội Đà Nẵng - Việt Nam.

DIFF 2024 dự kiến có 8 đội tham gia, gồm 7 đội quốc tế, với 3 tân binh đến từ các quốc gia Mỹ, Đức, Trung Quốc lần đầu tham gia

Đặc biệt, lễ hội có 3 tân binh thuộc các quốc gia: Mỹ, Đức, Trung Quốc lần đầu tham gia trình diễn, tranh tài. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2024 sẽ có 5 đêm thi, bao gồm 4 đêm thi vòng loại và một đêm chung kết.

Đêm khai mạc dự kiến diễn ra vào tối 08/6, các đêm pháo hoa sau đó tổ chức vào mỗi tối thứ bảy trong các tuần kế tiếp (nghỉ một tuần trước đêm chung kết). Dự kiến đêm chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2024 sẽ diễn ra vào ngày 13/7.

Các đội sẽ có 20 phút trình diễn các màn pháo hoa theo chủ đề từng đêm do ban tổ chức thống nhất. Chủ đề chung của DIFF 2024 đang trong quá trình lựa chọn, nhưng hướng tới thông điệp một xã hội bình yên, công bằng, hòa hợp và nhân văn.

Với màn trình diễn ấn tượng chủ đề “Light up with love” đội pháo hoa Pháp đoạt chức vô địch DIFF 2023

Trước đó, tại hội nghị triển khai kế hoạch phát triển du lịch Đà Nẵng năm 2024, bà Phạm Tú Cầu, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Sun Group vùng miền Trung cho biết, Sun Group tiếp tục là đơn vị đồng hành UBND thành phố Đà Nẵng trong công tác tổ chức DIFF 2024 cũng như chuỗi sự kiện bên lề.

Đồng thời, bà Phạm Tú Cầu đề xuất cần có chiến lược đầu từ dài hạn cho lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng với hệ thống quảng trường sân khấu, khán đài pháo hoa quy mô lớn, góp phần nâng tầm vị thế đưa Đà Nẵng trở thành “điểm đến pháo hoa mới của thế giới”, đầu tư sản phẩm du lịch mới mẻ hơn nữa…

Được biết, 2024 sẽ là năm thứ 12 DIFF được tổ chức tại Đà Nẵng, DIFF 2023 đã tạo nên một cú hích cho du lịch Đà Nẵng phục hồi ngoạn mục sau COVID-19 với những con số tăng trưởng vượt mong đợi.

Mùa trước, "DIFF 2023 - Thế giới không khoảng cách" đã thu hút hơn 942.000 lượt khách, tăng gần 30% so với DIFF 2019, riêng tổng lượng khách do các cơ sở lưu trú phục vụ trong 5 ngày cao điểm diễn ra DIFF 2023 đạt gần 322.000 lượt. Số lượng chuyến bay đến Đà Nẵng có giai đoạn lên tới 150 chuyến/ngày, gấp 1,5 lần thường nhật.