GIẢI TRÍ
4 bộ phim phải xem vào mùa những ngày cuối hè, bạn có biết?
Phong Du • 15-08-2023 • Lượt xem: 3682
Mùa hè, khoảng thời gian mà cảnh sắc thiên nhiên trở nên rực rỡ hơn trong nắng vàng, mùa của những chuyến đi dài và những bản tình ca đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều tác phẩm điện ảnh.
The little mermaid live-action
Còn gì tuyệt vời hơn khi được sống lại những ký ức tuổi thơ về nàng tiên cá Ariel với ước mơ sở hữu đôi chân, lên mặt đất khám phá thế giới và chinh phục tình yêu của đời mình? Mùa hè năm nay, Disney vừa cho ra mắt bản phim live-action (người đóng) của bộ phim hoạt hình kinh điển The little mermaid. Đến với bộ phim, khán giả sẽ được “tưới tắm tâm hồn” khi ôn lại câu chuyện lãng mạn, tràn đầy cảm hứng về tình yêu và ước mơ khám phá của tuổi trẻ.
Song, với công nghệ kỹ xảo hoành tráng, bộ phim còn mang đến thế giới đại dương bao la, rực rỡ sắc màu vô cùng mãn nhãn. Điểm nhấn của The little mermaid live-action còn nằm ở những bài hát chủ đề hay nức lòng qua giọng ca thiên thần của nữ chính Halle Bailey. Không những mang đến cho khán giả những khoảnh khắc hoài niệm, The little mermaid 2023 còn có những cải tiến về nội dung mang hơi thở thời đại, đề cao đa dạng sắc tộc, nữ quyền và tự do cá nhân. Phim rất phù hợp để cả gia đình cùng thưởng thức.
Tuy mới ra mắt chính thức nhưng The little mermaid đã nhận được rất nhiều đề cử và giải thưởng uy tín, trong đó có 4 đề cử Oscar cho hạng mục “Phim ca nhạc hay nhất”, “Ca khúc chủ đề hay nhất (Part of Your World)”, “Âm thanh xuất sắc nhất” và “Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất”. Thêm vào đó, bộ phim cũng đã giành được 3 giải “Quả cầu Vàng” cho hạng mục “Phim ca nhạc hay nhất”, “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” (Halle Bailey) và “Ca khúc chủ đề hay nhất” (Part of Your World).
Mama Mia!
Khi nhắc về mùa hè, người ta vẫn hay “tương tư” về những vùng biển xanh mướt mắt, bờ cát trắng cùng những giai điệu hạnh phúc. Tất cả những điều trên sẽ được tìm thấy trong loạt phim Mama Mia! – một trong những tác phẩm điện ảnh nhạc kịch xuất sắc nhất của thế kỉ 20. Lấy bối cảnh hòn đảo Kalokairi ở Hy Lạp với cảnh quan rung động lòng người, Mama Mia! Kể câu chuyện về người mẹ đơn thân Donna (Meryl Streep) cùng con gái bà Sophie (Amanda Seyfried).
Nếu phần 1 tập trung khắc họa những tình huống vừa hài hước, vừa ấm lòng trong mối quan hệ mẹ - con gái phức tạp thì phần 2 lại quay ngược về quá khứ để khắc họa quãng thời gian thanh xuân đầy sôi nổi của bà Donna. Mama Mia! , bên cạnh ca ngợi tình mẫu tử còn là khúc hát ca ngợi tình yêu và cuộc sống, tôn vinh những con người dám sống hết mình, trân trọng từng phút giây cuộc đời. Những điệu nhảy được dàn dựng tinh vi cùng loạt ca khúc bất hủ đến từ ban nhạc ABBA sẽ khiến con tim người xem cảm thấy tràn trề hạnh phúc.
Vào năm 2008, hãng Universal Pictures đã phát hành album các ca khúc trong phim mang tên “Mamma Mia! The Movie Soundtrack”. Các bài hát do các diễn viên trong phim thể hiện và do Benny Andersson, Björn Ulvaeus và nhiều nhạc công từ các bài hát gốc của ABBA cũng tham gia thực hiện album nhạc phim này. Nhằm giữ đúng tinh thần của bộ phim, nhiều nhạc cụ Hy Lạp được sử dụng trong phim, mà nổi bật có bouzouki. Album này cũng được đề cử cho giải Grammy cho"Album nhạc phim biên tập cho một sản phẩm phim ảnh, truyền hình và truyền thông xuất sắc nhất".
Điều bất ngờ hơn, album Mamma Mia! The Movie Soundtrack đã đạt đến vị trí đầu bảng tại Billboard 200 vào tháng 8 năm 2008. Nó được chứng nhận đĩa Bạch kim bởi RIAA vào ngày 18 tháng 8 năm 2008 và bán ra 1.694.000 bản tại Hoa Kỳ, tính đến 7/2014. Trên toàn cầu, album này đạt ngưỡng 5 triệu bản, với tổng cộng 2 tuần lễ xuất hiện tại ngôi đầu bảng trên các bảng xếp hạng quốc tế. Đây là điều tưởng chừng không thể, bởi từ trước đến nay, đời sống của các ca khúc nhạc phim không quá dài, nhưng với Mama Mia! đã chứng minh điều ngược lại, mang đến “một đời sống độc lập” cho bộ phim cũng như những tác phẩm âm nhạc đi cùng.
Call me by your name
Call me by your name được “cầm trịch” bởi đạo diễn nổi tiếng Luca Guadagnino, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn André Aciman và lấy bối cảnh những năm 80. Nội dung tập trung vào mối quan hệ đầy lãng mạn nhưng cũng lắm hụt hẫng giữa cậu bé 17 tuổi Elio (Timothée Chalamet) và chàng sinh viên 24 tuổi Oliver (Armie Hammer). Kỳ nghỉ hè ở miền quê tuyệt đẹp đã đánh thức tình yêu cháy bỏng nơi hai chàng trai trẻ đang trên hành trình đi tìm bản dạng.
Khung cảnh mùa hè Địa Trung Hải năm 1983 với chất nắng vàng ruộm, những đồng cỏ xanh mướt mát, mặt hồ phẳng lặng nên thơ hay những cung đường cổ kính là bức phông nền hoàn hảo cho chuyện tình của Elio – Oliver. Xuyên suốt bộ phim, mỗi khung hình đều có sự hiện diện của màu xanh lá, vàng hoặc xanh lam. Ba màu sắc gắn liền với tính cách, cảm xúc của hai nhân vật và diễn biến trong câu chuyện tình của họ. Tình đầu tinh khôi nhưng cũng lắm day dứt. Call me by your name cũng được đánh giá là một trong những bộ phim hay nhất khai thác đề tài về cộng đồng LGBTQ+. Đây cũng là tác phẩm đã góp phần đưa tên tuổi của hai tài tử Timothee Chalamet và Armie Hammer lên hàng sao.
Ủy ban Quốc gia về Phê bình Điện ảnh và Viện phim Mỹ đã bầu chọn Call me by your name là một trong mười bộ phim hay nhất của năm. Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 90, phim được đề cử cho các hạng mục "Phim hay nhất", "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" (Chalamet), "Bài hát gốc hay nhất" (Mystery of Love) và "Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất". Tại Giải BAFTA lần thứ 71, Viện Hàn lâm Anh cũng đề cử bộ phim ở bốn hạng mục trong đó có "Phim hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc nhất" (Guadagnino). "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" (Chalamet) và "Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất" (Ivory). Ở lễ trao giải "Quả cầu Vàng" lần thứ 75, tác phẩm được đề cử cho "Phim điện ảnh chính kịch hay nhất", "Nam diễn viên phim điện ảnh chính kịch xuất sắc nhất" (Chalamet) và "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" (Hammer). Chưa hết, Call Me by Your Name có 8 đề cử tại lễ trao giải Critics' Choice lần thứ 23.
Trong loạt các bài viết liên quan đến chủ đề những bộ phim hay nhất thập niên 2010, trang IndieWire đã xếp Call me by your name là tác phẩm hay thứ 18 của thập kỷ và nam diễn viên Chalamet được xếp hạng thứ 39 trong số những màn trình diễn xuất sắc nhất.
Nói về doanh số, Call me by your name thu về tổng cộng 41,9 triệu USD trên toàn thế giới, trong đó 18,1 triệu USD riêng tại Hoa Kỳ và Canada, 23,8 triệu USD ở các quốc gia khác, một con số có thể coi là thành công so với ngân sách sản xuất chỉ vỏn vẹn 3,4 triệu USD.
Đây là bộ phim có doanh thu cao thứ ba trong năm 2017 của hãng Sony Pictures Classics.
The lost daughter
Nếu mong muốn tìm kiếm một trải nghiệm “nặng đô” hơn về mùa hè trên màn ảnh, khán giả có thể tìm đến The lost daughter – tác phẩm tâm lý, chính kịch đến từ nữ đạo diễn Maggie Gyllenhaal. Đến với The lost daughter, người xem sẽ được đồng hành cùng vị giáo sư trung niên kiêm nhà biên dịch nổi tiếng Leda (Olivia Colman) trong kỳ nghỉ ngắn hạn của bà ở Hy Lạp. Tại đây, bà gặp gỡ gia đình kỳ lạ của người mẹ trẻ Nina (Dakota Johnson), khiến cô nhớ về quá khứ của mình cùng những trải nghiệm và quyết định sai lầm khi là mẹ của hai đứa trẻ mới lớn.
Một mùa hè đơn độc với những khoảnh khắc gợi nhớ quá khứ đau đớn đến xé lòng làm nên phong vị đặc biệt cho bộ phim. Diễn xuất đỉnh cao của minh tinh Olivia Coleman càng khiến tác phẩm trở nên đắt giá. The lost daughter cũng đưa ra những phản đề táo bạo về tình mẫu tử, đặt ra câu hỏi đạo đức khó nhằn về chuyện những người phụ nữ “được làm mẹ” hay “bị làm mẹ”. Chậm rãi và lạnh lẽo trong từng khung hình, The lost daughter sẽ khiến khán giả có những chiêm nghiệm dai dẳng về thân phận con người, về những người mẹ.
Phim được công chiếu ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Venezia lần thứ 78 vào 3/9/2021. Tại sự kiện này, Gyllenhaal đã giành được giải "Osella vàng" cho hạng mục Kịch bản xuất sắc nhất. Sau đó, phim được phát hành giới hạn tại một số rạp chiếu của Hoa Kỳ vào tháng 12/2021 và phát hành trực tuyến trên nền tảng Netflix từ ngày 31/12 cùng năm. Tác phẩm được giới phê bình vô cùng khen ngợi, nhận được ba đề cử tại Giải Oscar lần thứ 94, bao gồm đề cử "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" (Colman), "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" (Buckley), và "Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất".
Trên hệ thống tổng hợp kết quả đánh giá Rotten Tomatoes, phim nhận được 95% lượng đồng thuận dựa theo 222 bài đánh giá, với điểm trung bình là 7,9/10. Trên trang Metacritic, phần phim đạt số điểm 86 trên 100, dựa trên 51 nhận xét, hầu hết là những lời khen ngợi.