ĐỜI SỐNG

46 tuổi hoàn thành tốt nghiệp THPT, người đàn ông này đã truyền cảm hứng học tập dù bạn ở bất kỳ độ tuổi nào

Thành Nhân • 19-07-2023 • Lượt xem: 788
46 tuổi hoàn thành tốt nghiệp THPT, người đàn ông này đã truyền cảm hứng học tập dù bạn ở bất kỳ độ tuổi nào

Câu chuyện của anh Đặng Văn Ảnh, đã lập thành tích học tập ở tuổi 46 khi đạt số điểm 4 môn kỳ thi tốt nghiệp THPT  2023 là 25,35 điểm.

Hiện anh Đặng Văn Ảnh là trưởng thôn Liên Tài Năng, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Vào ngày 18/7 vừa qua, anh cho biết rất vui vì nguyện vọng tốt nghiệp THPT đã thực hiện được. Ngữ văn, Toán, Địa lý và Lịch sử là 4 môn anh Ảnh hoàn thành trong kỳ thi vừa qua.

Anh Ảnh cho biết lúc nhỏ vì gia đình khó khăn nên anh buộc phải từ bỏ giấc mơ học hành để giúp đỡ cha mẹ mưu sinh. Sau này khi lập gia đình và có con, cuộc sống mới lại cuốn anh đi. Nhưng nỗi đau đáu học hành dở dang vẫn khôn nguôi trong anh.

Với lòng tin của bà con thôn xóm nơi đang sinh sống, năm 2010 Đặng Văn Ảnh đã được bầu làm trưởng thôn Liên Tài Năng. Vị trí này đã khơi nguồn lên niềm khao khát học hành, không chỉ để đạt được bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, mà còn để nâng cao trình độ văn hóa và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà anh được giao. Đồng thời, anh Ảnh cũng hy vọng truyền cảm hứng và tinh thần học tập cho thế hệ con cháu trong tương lai, trở thành một tấm gương lý tưởng.

Từng trải qua những trở ngại và gian khó, anh Ảnh đã trưởng thành thành người hiểu biết và có ý chí mạnh mẽ. Sự quyết tâm và lòng nhiệt huyết của anh trong việc học hành không chỉ mang lại sự phát triển cá nhân mà còn truyền cảm hứng cho cả thôn xã.

Anh Ảnh cho biết đã đăng ký học trung học phổ thông tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Can Lộc, theo hình thức học vừa học vừa làm. Ban đầu, việc anh đi học lúc đã trưởng thành khiến một số người cảm thấy khá ngạc nhiên và có chút ái ngại. Tuy nhiên, sau một thời gian, mọi người đã quen với tình hình và coi đó như điều bình thường.

Sau khi nhận được kết quả thi, anh Ảnh cảm thấy rất hạnh phúc vì công sức học tập trong suốt ba năm qua đã được đền đáp xứng đáng. Với số điểm đạt được, anh đã quyết định nộp hồ sơ vào Đại học Vinh để theo đuổi ước mơ công tác trong lĩnh vực xã hội. Anh muốn thực hiện tiếp những khát vọng mới và học tập nghiêm túc để có bằng cấp và chuyên môn.

Ông Nguyễn Chỉ Tùng, Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc, đã chia sẻ về quá trình học hành của anh Ảnh. Đặng Văn Ảnh đã phải trải qua những khó khăn trong việc học hành khi còn nhỏ, vì nhiều lý do mà việc học của anh đã bị gián đoạn. Khi trưởng thành, anh Ảnh đã tham gia học sửa chữa điện tử và sau đó mở cửa hàng làm việc tại địa phương.

Vào cuối năm 2010, nhờ lòng tin của cư dân địa phương, anh Đặng Văn Ảnh đã được chọn làm trưởng thôn. Kể từ đó đến nay, anh Ảnh luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ trong thôn một cách xuất sắc và được địa phương đánh giá cao. Sự cống hiến và nỗ lực của anh trong công việc đã tạo ra một ảnh hưởng tích cực đối với cộng đồng nơi anh sinh sống.