ĐỜI SỐNG

8 sân vận động triệu USD sẽ được sử dụng tại World Cup 2022

Hoàng Sơn • 24-10-2022 • Lượt xem: 483
8 sân vận động triệu USD sẽ được sử dụng tại World Cup 2022

World Cup 2022 tại Qatar chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa sẽ khởi tranh, cùng Duyên Dáng Việt Nam điểm qua những sân sận động sẽ diễn ra các trận đấu tại kỳ đại hội bóng lá lớn nhất hành tinh lần này. 

Xem thêm:

HLV Park Hang Seo xúc động trong tâm thư chia tay đội tuyển Việt Nam

Những ngôi sao vắng mặt đáng tiếc tại World Cup 2022
 


Sân vận động Lusail có sức chứa lên đến 80.000 chỗ ngồi, là sân có sức chứa lớn nhất World Cup 2022. Thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc đèn lồng Fanar. Sân có hoạ tiết sơ khai trong các nền văn hoá Ả Rập và Hồi giáo được lặp đi lặp lại.


Sân Khalifa được xây dựng năm 1976 tại Al Rayyan. Nơi đây từng tổ chức Cúp vùng Vịnh Ả Rập, Cúp châu Á AFC, Đại hội thể thao châu Á và nhiều sự kiện khác. Để chuẩn bị cho World Cup 2022, Sân Khalifa đã tiến hành nâng cấp tăng sức chứa lên 40.000 ghế.


Sân vận động 974 lấy ý tưởng từ các hoạt động thương mại quốc tế và cảng biển của nước chủ nhà Qatar. Tên sân "974" có ý nghĩa là mã vùng quốc tế của Qatar và cũng là số container được sử dụng để hình thành lên sân vận động. Sân có sức chứa 40.000 khán giả. Sân vận động 974 khánh thành vào ngày 20/11/2021 và chỉ sử dụng tại World Cup 2022, sau kỳ đại hội này, sân sẽ được tháo dỡ.


Xung quanh sân vận động Education City là các trường học và các tổ chức thể thao. Sân có sức chứa 45.000 chỗ ngồi nhưng sau World Cup 2022 sẽ giảm xuống còn 25.000 chỗ.


Nằm tại thành phố Al Rayyan, SVĐ Ahmad bin Ali có thiết kế tôn vinh cộng đồng gắn bó của mình. Sân có sức chứa 40.000 chỗ ngồi. Sân vận động Ahmad bin Ali được khánh thành vào tháng 12/2020.


Sân AL Bayt lấy thiết kế từ những chiếc lều du mục truyền thống. Sân vận động này có sức chứa 60.000 chỗ ngồi. Nằm ở phía bắc thành phố Al Khor, nơi nổi tiếng với nghề truyền thống là câu cá và lặn ngọc trai nên thiết kế của sân Al Bayt tôn lên giá trị văn hoá, truyền thống địa phương và không kém phần hiện đại.


Sân vận động AL Janoub có sức chứa 40.000 chỗ ngồi. Sân được khánh thành vào ngày 16/5/2019. Sau kỳ World Cup 2022, sức chứa sân sẽ giảm xuống 20.000 chỗ ngồi. Số ghế còn lại sẽ được sử dụng để hỗ trợ cho các dự án phát triển bóng đá ở nước ngoài.


Nằm cách thủ đô Doha 12km về phía nam, thiết kế mặt ngoài của sân vận động Al Thumama mang đậm dấu ấn của nền văn hóa Ả Rập. Sân vận động Al Thumama khánh thành từ ngày 22/10/2021 và có sức chứa 40.000 chỗ ngồi.