GIẢI TRÍ

Á hậu Ngọc Thảo – ‘Ngôi sao hy vọng’ khởi đầu thập kỷ nhan sắc

Châu Tuấn • 25-03-2021 • Lượt xem: 31903
Á hậu Ngọc Thảo – ‘Ngôi sao hy vọng’ khởi đầu thập kỷ nhan sắc

Những ngày qua, cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp bắt đầu sôi sục với sự trở lại của cuộc thi Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế). Đây là cuộc thi sắc đẹp quốc tế đầu tiên trong năm 2021. Đại diện Việt Nam là Á hậu Ngọc Thảo đã lên đường sang Thái Lan và bắt đầu dốc hết sức mình chinh chiến với sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả quê nhà.

Miss Grand International – Tôn vinh sắc đẹp và nền hòa bình thế giới

Được sáng lập bởi ngài Nawat Itsaragrisil, Miss Grand International là cuộc thi Hoa hậu có bản quyền xuất xứ từ đất nước chùa Vàng, Thái Lan. Bắt đầu tổ chức vào năm 2013, Miss Grand International đã trải qua 7 lần tổ chức với sự tham gia của nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Đặc biệt, Việt Nam là một trong số những quốc gia hiếm hoi được quyền đăng cai tổ chức ngoài lãnh thổ Thái Lan vào năm 2017.

Tiêu chí của cuộc thi có phần tiệm cận với Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ), tuy nhiên ở Miss Grand International, họ có một tiêu chí riêng là hướng tới thông điệp “Chấm dứt chiến tranh và bạo lực”. Điều này thể hiện rõ nét ở phần thi hùng biện hòa bình của Top 10. Đây cũng là một phần thi vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến thứ hạng chung cuộc của các thí sinh.


Sau một năm trì hoãn do dịch bệnh Covid-19, cuộc thi Miss Grand International đã chính thức trở lại tại quê nhà Thái Lan.

Tham gia đấu trường nhan sắc này từ những năm đầu tiên, những đại diện Miss Grand Việt Nam tuy chưa may mắn nhưng ít nhiều đã để lại nhiều dấu ấn. Sau thành tích Top 20 của Nguyễn Thị Loan, ba năm sau sau đó, Việt Nam đã thiết lập nên chuỗi kỳ tích Top 10 bất bại với Á hậu Huyền My, Phương Nga và Kiều Loan. Trong số đó, Phương Nga và Kiều Loan có phần may mắn hơn khi chiến thắng giải phụ “Miss Popular Vote” tiến thẳng vào Top 10. Điều này minh chứng phần nào sự phát triển của cộng đồng sắc đẹp Việt đang ngày càng vững mạnh không thua kém gì các nước khác.


Á hậu Huyền My, Phương Nga, Kiều Loan là 3 đại diện nắm giữ thành tích Top 10 cao nhất cho đại diện Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.

Theo nghiên cứu của chuyên trang sắc đẹp Global Beauties, tỷ lệ lọt top của các đại diện Việt Nam tại Miss Grand International là 57,1% cùng đồng hạng với 10 quốc gia khác, tương đương 4 lần được gọi tên. Đứng đầu bảng là những quốc gia có sash cực mạnh như Australia, Puerto Rio, Venezuela và Thái Lan với tỷ lệ tuyệt đối 100%. 

Điều này đồng nghĩa với việc cả 4 quốc gia này chưa bao giờ “vắng mặt” tại đấu trường nhan sắc trên. Tuy nhiên, dù là một cuộc thi do người châu Á sáng lập nhưng Miss Grand International lại cực kỳ ưa chuộng các cô gái đến từ khu vực Mỹ Latinh. Bằng chứng là trải qua 7 lần tổ chức, cuộc thi chỉ mới có mỗi Hoa hậu Ariska Putri Pertiwi đến từ Indonesia là người châu Á duy nhất đăng quang cuộc thi này vào năm 2016.


Với ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020, Ngọc Thảo “danh chính ngôn thuận” đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc Miss Grand International 2020.

“B3B Top 10” – Á hậu Ngọc Thảo liệu có hóa giải lời nguyền?

Với thành tích 3 năm liền Top 10 của các đại diện Việt Nam tại Miss Grand, Ngọc Thảo đang đứng trước hai sự lựa chọn là duy trì thành tích hoặc bức phá thăng hạng. So với nhiều đại diện khác, Ngọc Thảo gần như không có nhiều thời gian chuẩn bị trước khi “mang chuông đi đánh xứ người”. Tuy nhiên, nhìn lại hành trình của cô nàng tại Hoa hậu Việt Nam 2020 phần nào sẽ khiến khán giả an tâm hơn về sự thể hiện của cô gái 21 tuổi này tại cuộc thi năm nay.

Như đã nói ở phần trên, tiêu chí của cuộc thi này tiệm cận với Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) nên sẽ đòi hỏi khá nhiều ở kỹ năng trình diễn và phải thực sự tạo nên sự nổi bật trước đám đông. Trước khi trở thành Á hậu, Ngọc Thảo đã từng có kinh nghiệm trên sàn diễn catwalk nên điều này với cô là không mấy khó khăn. Ngoài ra, nàng hậu còn nhận được sự hậu thuẫn từ chuyên gia đào tạo catwalk Đức Hiển – Thầy của Hoa hậu Khánh Vân, có thể đảm bảo rằng sự xuất hiện của Ngọc Thảo trên sân khấu Miss Grand International sẽ mãn nhãn người xem lẫn những bất ngờ nếu cô nàng mang đến một signature riêng biệt.


Kỹ năng trình diễn chính là thế mạnh lớn nhất của Ngọc Thảo ở đấu trường nhan sắc này.

Bên cạnh thế mạnh về kỹ năng trình diễn, để nổi bật trước hàng chục thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới, điểm nhấn tạo nên sự chú ý sẽ được thu hút bởi phong cách thời trang bắt mắt lẫn những pose dáng thần sầu. Điều này Ngọc Thảo có thể học hỏi bí kíp từ tiền bối Kiều Loan khi hai năm trước đó cô nàng đã chiếm trọn spotlight trong mọi hoạt động diễn ra cuộc thi. 

Nắm bắt được điều này, trong thời gian cách ly tại Thái Lan vừa qua, Ngọc Thảo đã gây chấn động mạng xã hội qua những chia sẻ layout make-up và trang phục chặt chém không thương tiếc. Lúc thì đắm thằm, thướt tha khi lại kiêu sa, quyến rũ hay tóc đuôi ngựa không thua gì “gái Nhật”. Hay bộ trang phục tại sân bay lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống Thái Lan, làm người hâm mộ liên tưởng đến Miss Universe - Catriona Gray năm nào. Phải chăng đó là điềm báo trước?


Trong thời gian cách ly tại Thái Lan, Ngọc Thảo chăm chỉ update hình ảnh cá nhân gây sốt mạng xã hội. 

Với gương mặt sắc sảo, nhan sắc ấn tượng lẫn vóc dáng chuẩn khi từng giành giải “Người đẹp Biển” tại Hoa hậu Việt Nam 2020, Ngọc Thảo đang nhận được rất nhiều kỳ vọng từ khán giả quê nhà. Trải qua các vòng thi phụ trong thời gian cách ly, đại diện Việt Nam vẫn an toàn, đạt thứ hạng cao trong các vòng bình chọn. Tuy nhiên, so với các nước như Philippines hay Indonesia thì Việt Nam vẫn chưa thể vượt mặt khi đây là một trong số những quốc gia cuồng sắc đẹp lớn trên thế giới. Điều này dấy lên nỗi lo ngại tấm vé vào thẳng Top 10 của “Miss Popular Vote” dành cho Ngọc Thảo sẽ phần nào khó khăn hơn trước người hâm mộ từ hai quốc gia này. 

Phần thi hùng biện hòa bình là một điểm đặc trưng của Miss Grand International nhưng đây lại là điểm yếu chính của Ngọc Thảo khi khả năng ngoại ngữ của cô chưa mấy hoàn thiện. Biết rõ điểm yếu của bản thân cùng với thời gian chuẩn bị khá gấp rút, cô nàng cũng đã tranh thủ học ngoại ngữ trong thời gian cách ly hay cách kết nối sóng livestream cùng Á hậu Phương Anh giao lưu cùng bạn bè quốc tế cũng là một ý tưởng táo bạo. Bên cạnh sự trao dồi ngoại ngữ, việc viral hình ảnh cá nhân trong thời gian diễn ra cuộc thi cũng là một cách chữa cháy cực kỳ hiệu quả của cô gái này. Có thể Ngọc Thảo chưa mấy cải thiện trình độ ngoại ngữ nhưng hình ảnh của cô nàng đã đi thật xa trên khắp phương tiện truyền thông quốc tế.


Ngọc Thảo đã bắt đầu những hoạt động đầu tiên tại Miss Grand International 2020. Trong hoạt động chụp ảnh đầu tiên, cô gây ấn tượng mạnh với bộ váy lục sắc nổi bật và nhận được sự trầm trồ của đông đảo bạn bè quốc tế.

Trên nhiều chuyên trang của các diễn đàn sắc đẹp, Ngọc Thảo được các chuyên gia và người hâm mộ đánh giá cao. Bên cạnh đó, thứ hạng được dự đoán cho cô gái 21 tuổi này được xếp vào vị trí Top 10. Nhìn chung, điều này vẫn nằm ở sự dự đoán và sẽ còn rất nhiều thay đổi từ đây cho đến đêm chung kết. Do đó, để lật ngược tình thế sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào sự thể hiện của Ngọc Thảo trong những hoạt động chính thức của cuộc thi.

Một điều khá chắc chắn, Ngọc Thảo sẽ tiếp bước duy trì thành tích của các đàn chị đi trước nhưng để vào sâu đòi hỏi nàng hậu phải càng chiến đấu, thể hiện mình nhiều hơn trước dàn đối thủ mạnh. Trước mắt, người hâm mộ sẽ là động lực chính khi cùng nhau bình chọn cho Ngọc Thảo chiến thắng hạng mục “Miss Popular Vote”, tiến thẳng vào Top 10. 

Tiếp theo là sự tương tác mãnh liệt dành cho đại diện Việt Nam tại các chuyên trang của Miss Grand International lẫn cộng đồng sắc đẹp trong và ngoài nước. Có thể thấy, Ngọc Thảo tuy không có nhiều thời gian chuẩn bị lẫn những điểm yếu còn chưa khắc phục nhưng tinh thần máu chiến của cô nàng không hề nhỏ với mục tiêu đề ra là Top 5. 


Hiện tại, Miss Grand International 2020 đã chính thức diễn ra. Đêm chung kết của Miss Grand International 2020 sẽ được diễn ra vào ngày 27/03. 

Vào ngày 19/03 vừa qua, Á hậu Ngọc Thảo cùng 63 thí sinh của Miss Grand International 2020 tham dự buổi họp báo ra mắt của cuộc thi tại Bangkok, Thái Lan. Dõng dạc hô vang với hàng triệu khán giả theo dõi họp báo trực tuyến: “Nguyễn Lê Ngọc Thảo - Miss Grand Vietnam”, mỹ nhân trở thành niềm tự hào của khán giả nước nhà khi ở cô, mọi người đều nhìn thấy được sự nỗ lực và đầu tư nghiêm túc cho cuộc thi. 

Ngay tại buổi ra mắt, đại diện Việt Nam chiếm trọn spotlight với thiết kế đầm dạ hội quyến rũ với sắc vàng nổi bật. Xuất hiện tại buổi họp báo, Á Hậu Ngọc Thảo đã chinh phục được trái tim các fan hâm mộ với ngoại hình cuốn hút của cô. Nàng Hậu với mái tóc xoăn bồng bềnh và đôi môi đỏ rực đã thu hút trọn spotlight. Bên cạnh đó, với tuyệt phẩm đầm dạ hội sắc vàng kết hợp với ánh kim lấp lánh đã giúp Ngọc Thảo khoe trọn vòng eo thon và đôi chân dài 1m1 trứ danh qua những đường cắt xẻ táo bạo ở phần eo và chân váy.

Sáng ngày 20/3, đại diện Việt Nam và hơn 60 thí sinh khác đã hoàn thành phần thi trang phục áo tắm trên một toà nhà cao tầng tại Thái Lan. Xuất hiện vào những phút cuối cùng, nàng hậu sinh năm 2000 đã gây chú ý bằng những động tác nhún nhảy ngay khi được MC gọi tên. Trong trang phục áo tắm gợi cảm, Ngọc Thảo tự tin sải bước và khoe kỹ năng catwalk đầy chuyên nghiệp. Cô nàng còn khéo léo tương tác với ống kính của chương trình khi gửi tặng nụ hôn gió đến khán giả đang theo dõi livestream.

Tối ngày 24/3, Á hậu Ngọc Thảo bước vào vòng thi Quốc phục, đây được xem là một trong những phần thi quan trọng thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Grand International 2020. Nàng Á hậu đã chọn bộ quốc phục mang tên “Lá Ngọc Cành Vàng” của NTK Tín Thái. Với thiết kế bodysuit ôm dáng, Ngọc Thảo có nhiều lợi thế trong việc trình diễn nhưng cũng gặp khó khăn với phần cách được cách điệu dáng bonsai khá cầu kỳ. Mặc dù đang khoác trên mình bộ trang phục gần 30kg nhưng người đẹp vẫn bộc lộ được kỹ năng catwalk đầy chuyên nghiệp của mình trên sân khấu. Được biết, bộ trang phục này lấy cảm hứng từ nghệ thuật cây kiểng bonsai, quốc phục “Lá ngọc cành vàng” không chỉ là biểu tượng của cuộc sống vương giả thời nhà Nguyễn mà còn gắn liền với ý nghĩa của cái tên Ngọc Thảo. Bộ trang phục đã tôn vinh bản sắc văn hoá truyền thống đất Việt nhưng cũng xen lẫn những yếu tố hiện đại trên tổng thể thiết kế. 

Một mình nơi đất khách quê người nhưng Ngọc Thảo vẫn đầy bản lĩnh khi tự lo liệu mọi thứ trong suốt gần 1 tháng vừa qua tại Thái Lan. Từ trong khu cách ly cho đến khi tham gia các hoạt động chính thức, nàng Á hậu chưa từng khiến người hâm mộ phải thất vọng với cách thể hiện của mình. Cô dần khẳng định được vị thế của mình trên đấu trường quốc tế và trở thành niềm tự hào của khán giả tại Việt Nam. Cùng chúc cho Á hậu Ngọc Thảo sẽ tỏa sáng, đi thật sâu cùng cuộc thi cũng như sẽ ở lại Thái Lan thêm một năm nữa với vương miện Miss Grand International đầu tiên dành cho Việt Nam.