ĐỜI SỐNG

AFC chọn Nguyễn Thanh Bình vào tốp 8 cầu thủ đáng xem nhất U.23 châu Á

DDVN • 01-06-2022 • Lượt xem: 374
AFC chọn Nguyễn Thanh Bình vào tốp 8 cầu thủ đáng xem nhất U.23 châu Á

Trang chủ của LĐBĐ châu Á (AFC) đã chọn ra 8 cầu thủ tại giải U.23 châu Á sắp diễn ra ở Uzbekistan từ ngày 1.6, trong đó có trung vệ Nguyễn Thanh Bình của U.23 Việt Nam là những cầu thủ đáng xem nhất.

Theo AFC, Nguyễn Thanh Bình mới 21 tuổi đang khoác áo CLB Viettel và đã thi đấu cực kỳ ấn tượng tại giải AFC Champions League 2021, có chiều cao lý tưởng 1m80, hiện cũng là trung vệ chủ chốt ở tuyển Việt Nam, nhưng đang cùng đội U.23 dự giải U.23 châu Á lần đầu tiên.


Nguyễn Thanh Bình (áo số 14) ghi bàn mở tỷ số trong trận tuyển Việt Nam hòa Nhật Bản 1-1 tại vòng loại World Cup 2022

Cũng theo AFC, năm 2022 đang là 1 năm cực kỳ thành công của trung vệ trẻ tuyển Việt Nam này, ngoài việc cùng đội U.23 Việt Nam đoạt HCV môn bóng đá nam SEA Games 31 vừa kết thúc với chiến thắng trước kình địch U.23 Thái Lan 1-0 trong trận chung kết.

Bên cạnh đó, dấu ấn đỉnh cao của Nguyễn Thanh Bình chính là bàn thắng vào lưới tuyển Nhật Bản tại sân vận động Saitama giúp tuyển Việt Nam có trận hòa lịch sử 1-1 hồi cuối tháng 3, ở trận cuối vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Nhờ trận hòa này, tuyển Việt Nam kết thúc chiến dịch vòng loại World Cup tranh vé dự vòng chung kết lần đầu tiên trong lịch sử với nhiều tín hiệu lạc quan cho tương lai. Không chỉ tiếp tục nằm trong tốp 100 thế giới mà còn vươn lên hạng 96 trên bảng xếp hạng FIFA. Do đó, AFC đã đánh giá bàn thắng của Nguyễn Thanh Bình là “khoảnh khắc sẽ đi vào lịch sử”.

Sắp tới đây, tại giải U.23 châu Á, rất hứa hẹn cầu thủ người Thái Bình này sẽ còn tỏa sáng rực rỡ nữa để giúp U.23 Việt Nam làm nên những điều bất ngờ, AFC viết thêm.


AFC từng đưa Nguyễn Thanh Bình vào cuộc bầu chọn những cầu thủ trẻ đầy triển vọng nhất của bóng đá châu Á

Cùng với Nguyễn Thanh Bình, AFC cũng chọn các ngôi sao khác nằm trong nhóm 8 cầu thủ đáng xem nhất tại giải U.23 châu Á sắp khởi tranh gồm Lee Kang-in (U.23 Hàn Quốc) đang thi đấu cho CLB Mallorca ở giải La Liga, Tây Ban Nha, từng là cầu thủ xuất sắc nhất World Cup U.20 năm 2019; Turki Al Ammar (Ả Rập Xê Út); Kuryu Matsuki (Nhật Bản); Khusain Norchaev (Uzbekistan); Suphanat Mueanta (Thái Lan); Yasin Salmani (Iran) và Cardo Siddik (Iraq).

Theo Giang Lao/Thanhnien.vn