THỂ THAO

Ai xứng đáng kế tiếp nhiệm kỳ ‘đội trưởng’ của Cesar Azpilicueta tại Chelsea? 

Nhi Phan • 14-07-2023 • Lượt xem: 1534
Ai xứng đáng kế tiếp nhiệm kỳ ‘đội trưởng’ của Cesar Azpilicueta tại Chelsea? 

Sau 11 năm gắn bó, đội trưởng Cesar Azpilicueta đã nói lời chia tay với Chelsea. Bây giờ, HLV Pochettino phải tìm ra người xứng đáng để mang chiếc băng thủ quân. 

Xem thêm:
Andrés Iniesta kết thúc chuyến hành trình ở Nhật Bản dưới sự chứng kiến của 27.000 khán giả
Những cột mốc quan trọng sắp quyết định tương lai của Mbappe

Chelsea đang trong giai đoạn chuyển giao đầy biến động khi có nhiều cầu thủ rời đi trong mùa giải này, trong đó, phải kể đến đội trưởng Cesar Azpilicueta. Hậu vệ Tây Ban Nha chia tay CLB Chelsea sau 11 năm thi đấu trong màu áo của các chiến binh Blues với nhiều thành tích đạt được. Việc cầu thủ này ra đi khiến khối lượng công việc của Mauricio Pochettino - tân HLV của Chelsea, tăng lên đáng kể. Nhà cầm quân người Argentina đang “đau đầu” về quyết định ai sẽ đeo băng đội trưởng thay Cesar Azpilicueta. 

Thật vậy, HLV Pochettino phải bầu ra một đội ngũ mới hoàn toàn vì việc Jorginho chuyển đến Arsenal vào tháng đã khiến CLB mất cả đội trưởng lẫn đội phó trong vòng 6 tháng. Ngoài ra, Mateo Kovacic, cầu thủ từng đeo băng đội trưởng gần đây cũng đã rời đi. 

Tuy nhiên, trong đội hình Chelsea vẫn còn những cái tên đặc biệt, ứng cử viên thích hợp chiếc băng cài trên tay. 

Thiago Silva

Đội trưởng Cesar Azpilicueta thường xuyên ngồi dự bị trong mùa giải 2022 - 2023 sau khi Jorginho rời đi thì Thiago Silva là người được trao băng đội trưởng trong nửa sau mùa giải. 

Một trong những trở ngại lớn nhất của cựu tuyển thủ Brazil là ngôn ngữ, được biết trung vệ Chelsea vẫn đang học tiếng Anh. Mặc dù chưa bao giờ làm đội trưởng hay đội phó nhưng Silva đã trở thành người lãnh đạo trên sân ngay từ khi gia nhập Chelsea vào năm 2020. 


Silva gặp trở ngại về ngoại ngữ. 

Trung vệ Brazil sở hữu một kho tàng kinh nghiệm về khả năng lãnh đạo ở cấp độ cao nhất bao gồm việc làm đội trưởng của tuyển Brazil, Paris Saint - Germain và AC Milan qua các năm. Silva vẫn là một trong những cầu thủ có phong độ ổn định nhất và là nhân được tôn trọng nhất của Chelsea ở tuổi 38. 

Với biệt danh “quái vật”, có lẽ Silva không phải là giải pháp dài hạn cho vị trí này nhưng trung vệ Brazil chắc chắn sẽ lựa chọn hợp lý nhất để bổ nhiệm anh làm đội trưởng trong tương lai gần.

Reece James

Reece James được đánh giá là đội trưởng tiềm năng của Chelsea. Trưởng thành từ nhỏ ở lò đào tạo Chelsea, James đã có 17 năm gắn bó với CLB, điều này đồng nghĩa với việc James có sự hiểu biết sâu sắc về ý nghĩa của việc khoác lên chiếc áo xanh. Ở tuổi 23, hậu vệ Chelsea đã sở hữu tấm huy chương vô địch Champions League đầy quý giá. 

Việc đeo băng đội trưởng luôn là ước mơ từ lâu của James, thậm chí là trở thành gương mặt đại cho Chelsea. Ông Nigel, cha của Jame từng tiết lộ với tờ The Athletic vào năm 2021: “Tôi sẽ thật hạnh phúc nếu có ngày James trở thành đội trưởng Chelsea. Đó là khát vọng của cả James và tôi. Mục tiêu của nó là trở thành người đại diện của đội bóng khi chỉ cần nghe tên “Chelsea”, người ta sẽ nghĩ ngay đến “Reece James” ”.

James từng được bổ nhiệm làm đội trưởng trong trận đấu gặp Tottenham vào tháng 2 sau khi có cầu thủ bị chấn thương. Hậu vệ 23 tuổi luôn phấn đấu mỗi ngày để trở thành một trong những hậu vệ phải xuất sắc nhất và được lòng người hâm mộ - tạo được sự ủng hộ của các cổ động viên CLB. 

Việc Azpilicueta và Kovacic rời đi cùng với việc Mason Mount cũng chuyển sang Manchester United, đã mở đường cho James. Mặc dù, rất có thể James sẽ là một trong số những lựa chọn cho Pochettino suy nghĩ nhưng hậu vệ 23 tuổi cần phải vượt qua những vấn đề về thể lực để thể hiện tốt vai trò của mình. 


Có lẽ James sẽ phù hợp hơn cho vị trí đội phó.

Raheem Sterling

Thời gian Raheem Sterling đến Chelsea chưa tròn 1 năm nhưng kinh nghiệm và tinh thần chiến thắng của cựu tiền đạo Manchester City sẽ là điều đáng lưu ý cho những lựa chọn của HLV Pochettino. 

Sterling có khả năng lãnh đạo bẩm sinh, tiền đạo gốc Jamaica từng là đội trưởng ở cả CLB Manchester City và đội tuyển Anh. Cầu thủ 28 tuổi nhận được sự tôn trọng của đồng đội với những lời nói của mình dù trong hay ngoài sân cỏ. Những danh hiệu mà Sterling đạt được trên sân Etihad (sân nhà của Manchester City) khiến tiền vệ này là cầu thủ có nhiều thành tích nhất trong đội hình của Chelsea. 


Sterling ký hợp đồng với Chelsea vào tháng 7/2022.

Đây là một vị trí mà các cầu thủ rất thích ở cấp độ quốc tế, Sterling đã nói sau khi làm đội trưởng của “Tam Sư” vào năm ngoái: “Một đặc quyền tuyệt vời khi tôi vẫn còn là một cầu thủ trẻ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, mình sẽ trở thành đội trưởng của tuyển Anh một ngày nào đó. HLV đã nhìn thấy sự trưởng thành, niềm đam mê và tình yêu của tôi dành cho đất nước.

Tôi luôn nhớ khoảnh khắc khi tôi còn là một cầu thủ trẻ bước vào nghề, “những đàn anh” đã giang vòng tay ôm tôi, đó là một điều tuyệt vời. Đối với một môi trường mời, tất cả những gì chúng tôi có thể làm là đảm bảo cho những cầu thủ trẻ cảm thấy thoải mái nhất có thể.” 

Thử thách của Sterling cho chiếc băng đội trưởng là thời gian của anh tại Stamford Bridge quá ngắn.

Kepa Arrizabalaga

Nếu như trở về 1 năm trước, việc đề xuất Kepa Arrizabalaga là ứng cử viên cho chiếc băng đội trưởng sẽ là 1 ý tưởng hoang đường. Nhưng sự trở lại vào mùa giải này của thủ môn người Tây Ban Nha tại Stamford Bridge khiến anh trở thành nhân tô không thể thiếu trước khung gỗ của Chelsea. 

Kepa đã có một mùa giải ổn định sau khi giành lại vị trí thủ môn số 1 từ Edouard Mendy - người đã rời khỏi Chelsea. Thậm chí, Kepa còn được trao cho tấm băng đội trưởng trong trận đấu ở sân nhà với Brighton vào cuối mùa giải trước nhưng đó là một trận thua đáng thất vọng cho đội bóng Blues. 


Kepa đang là ứng cử viên số 1 trong khung gỗ của Chelsea. 

Theo một số nguồn tin, HLV Pochettino sẽ vẫn tiếp tục sử dụng Kepa trong mùa giải tới thay vì tìm kiếm người thay thế. Yếu tố này giúp Kepa là ứng cử viên sáng giá cho vị trí đội trưởng nhờ khả năng lãnh đạo trên sân và là một trong những cầu thủ gắn bó lâu nhất với Chelsea. Tuy vậy, Kepa vẫn còn nhiều điểm yếu cần phải khắc phục nếu trở thành đội trưởng Chelsea. 

Ben Chilwell

Cái tên được đề cập trong cuộc thảo luận về đội trưởng Chelsea tiếp theo là Ben Chilwell. Dù chỉ mới gia nhập CLB năm 2020 nhưng cầu thủ 26 tuổi lại trở thành một trong những cầu thủ có thời gian phục vụ CLB lâu nhất. 

Là nhà vô địch Premier League và Champions League, Ben có những kinh nghiệm đáng kể ở quốc tế. Không chỉ vậy, hậu vệ 26 tuổi còn có tính cách thân thiện, cởi mở nên anh rất được yêu thích trong đội và cả trong cộng đồng người hâm mộ. 

Tuy nhiên, lịch sử chấn thương của Ben là một điều đáng quan tâm khi Pochettino cần một đội trưởng xuất hiện liên tục. Lại có một số ý kiến cho rằng, Ben khá dễ tính để đảm nhiệm vị trí này. 


Ben dính chấn thương dây chằng trong trận đấu vòng bảng UEFA Champions League 2021/2022 của Chelsea với Juventus. 

Enzo Fernandez

Trong khoảng thời gian ngắn tại Chelsea, Enzo Fernandez đã chứng tỏ khả năng lãnh đạo của mình trong việc điều khiển trận đấu với tình trạng hỗn độn xung quanh. Thực tế, Enzo khao khát được trở thành người lãnh đạo trên sân, chia sẻ và tháng 4: “Tôi luôn mơ ước trở thành đội trưởng vì khi bắt đầu sự nghiệp, tôi luôn muốn trở thành một ví dụ cho ai đó.” 


Enzo nhận được nhiều sự tin tưởng từ vị HLV cũ của Chelsea, Frank Lampard.

Khả năng của Enzo được nhà cầm quân cũ của Chelsea kiêm giám đốc kỹ thuật Frank Lampard chú ý. Nhưng suy nghĩ của Lampard có lẽ cũng chính là suy nghĩ của Pochettino về vị trí đang cân nhắc: “Enzo đang trở thành người lãnh đạo tốt nhưng anh ấy chỉ mới 22 tuổi, tôi nghĩ rằng điều đó khá là khó để có thể hướng tới chiếc băng đội trưởng. Vì vậy, anh ấy cần phải tìm đường đi riêng của mình.” 

Ngoài ra, ngôn ngữ cũng là một vấn đề với Enzo khi Lampard từng tiết lộ vào tháng 5 rằng Enzo không nói được nhiều tiếng Anh. Do đó, chiếc băng đội trưởng có vẻ là cơ hội quá sớm đối với cầu thủ đạt kỷ lục về giá trị chuyển nhượng của CLB. 

Nguồn: Goal